Theo AFP, Tổng thống Joe Biden ngày 14.4 đã chính thức thông báo sẽ rút toàn bộ lực lượng quân sự ra khỏi Afghanistan trước dịp kỷ niệm 20 năm xảy ra vụ tấn công ngày 11.9.
Việc rút quân vô điều kiện - chậm hơn 4 tháng so với thời hạn đã cam kết với Taliban hồi năm 2020 - vẫn diễn ra bất chấp cuộc đàm phán hòa bình giữa quân nổi dậy và chính phủ Afghanistan đang gặp bế tắc.
Người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns và các tướng lĩnh Mỹ đã lập luận rằng, động thái này có thể khiến đất nước Afghanistan chìm sâu hơn vào bạo lực và khiến nước Mỹ càng dễ bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa khủng bố.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Antony Blinken là người bảo vệ việc rút quân và cho rằng mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ từ Afghanistan đã không còn.
Phát biểu trên chương trình truyền hình This Week của đài ABC, ông Blinken cho biết: "Mối đe dọa khủng bố đã chuyển sang những nơi khác. Và chúng tôi còn có những vấn đề rất quan trọng khác trong chương trình nghị sự của mình, bao gồm mối quan hệ với Trung Quốc, đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19".
"Và đó là những vấn đề mà chúng tôi cần phải tập trung sức lực và nguồn lực của mình" - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Trước đó, vào 15.4, ông Blinken đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng như các quan chức cấp cao của Mỹ ở Kabul và trao đổi ngắn gọn về thông báo của Tổng thống Biden kết thúc "cuộc chiến kéo dài" ở Afghanistan, vốn được bắt đầu để đáp trả vụ khủng bố lịch sử 11.9.2001.
Cũng trên đài ABC, Ngoại trưởng nói Mỹ đã "đạt được các mục tiêu đã đề ra" và rằng "Al-Qaeda đã suy yếu đáng kể. Năng lực tiến hành một cuộc tấn công chống lại Mỹ từ Afghanistan là không có".
Hiện nay, Lầu Năm Góc chỉ còn khoảng 2.500 binh sĩ ở Afghanistan. Hàng nghìn người khác thuộc lực lượng liên quân 9.600 người của NATO, sẽ rút đi cùng lúc với Mỹ.
Việc trì hoãn rút quân dù chỉ hơn 4 tháng đã khiến Taliban tức giận và đe dọa nối lại các hành động thù địch chống lại quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, ông Blinken đã lên tiếng cảnh báo Washington sẽ không để yên nếu Taliban có bất kỳ động thái thù địch nào.