Ngoài Tổng thống Vladimir Putin, những "yếu nhân" nào sẽ dự khai mạc World Cup 2018?

Hải Anh |

Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự trận mở màn World Cup 2018 giữa Nga và Saudi Arabia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khai mạc World Cup 2018 tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Mátxcơva vào ngày 14.6, cũng theo dõi trận mở màn giữa Nga và Saudi Arabia, Điện Kremlin cho biết hôm 13.6.

Điện Kremlin cho hay, các nhà lãnh đạo nước ngoài và các quan chức cao cấp cũng dự kiến tham dự buổi lễ khai mạc. Trong đó có các nhà lãnh đạo Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Panama, Tajikistan, Uzbekistan, Rwanda, tổng thống vừa đắc cử của Paraguay, các thủ tướng Armenia và Lebanon, Thái tử Saudi Arabia và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên

Phát biểu hôm 13.6 trước ngày khai mạc World Cup, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, việc chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này không chỉ có sự quan tâm của nước chủ nhà mà còn cả các "chuyên gia và những người hâm mộ trong gia đình bóng đá toàn cầu".

"Chúng tôi đã dành tất cả nỗ lực để đảm bảo rằng giải đấu bóng đá lớn này diễn ra ở mức cao nhất và đánh dấu một chương đáng nhớ trong cuộc sống của những người tham gia, cả những người hâm mộ cuồng nhiệt tới sân vận động cũng như những khán giả theo dõi trên truyền hình", ông Putin nói thêm.

FIFA World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Nga, diễn ra từ 14.6 đến ngày 15.7, tại 11 thành phố của Nga là Mátxcơva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don.

Các đội tuyển Nga, Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay sẽ thi đấu trong bảng A. Bảng B bao gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Iran và Morocco. Bảng C có sự góp mặt của Pháp, Australia, Peru và Đan Mạch. Trong khi bảng D gồm Argentina, Iceland, Croatia và Nigeria.

Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia góp mặt trong bảng E. Bảng F có Đức, Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Trong khi bảng G bao gồm Bỉ, Panama, Tunisia và Anh. Cuối cùng, bảng H là cuộc tranh tài giữa các đội Ba Lan, Colombia, Senegal và Nhật Bản.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng gần 25 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ

VĂN HIẾU (từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao gần 25 tấn hàng viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".