Nghi phạm và cảnh sát đấu súng nảy lửa tại hộp đêm ở Đức

HL ​ |

Hai người chết và 4 người bị thương liên quan đến vụ xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Konstanz, Đức.

Vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Grey trên phố Max-Stromeyer Strasse vào khoảng 4h30 sáng 30.7. Theo The Straits Times, nghi phạm xả súng khiến 1 người chết và 3 người khác bị thương nặng tại hiện trường.

Cảnh sát đặc nhiệm và trực thăng đã được triển khai tại hiện trường phòng trường hợp có hơn 1 kẻ tấn công.

Nghi phạm gây ra vụ xả súng được xác định là nam giới, 34 tuổi, hành động một mình. Cảnh sát Konstanz cho hay, nghi phạm đã bị thương nặng trong cuộc đấu súng nảy lửa với cảnh sát sau đó chết tại bệnh viện. Một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương trong vụ đấu súng với nghi phạm nhưng thương tích không đe dọa tính mạng.

Cảnh sát khẳng định, không còn nguy cơ đe dọa tại hiện trường và đang điều tra động cơ vụ việc. 

"Những người có mặt tại hiện trường đã kịp thời trốn thoát hoặc ẩn nấp an toàn", tờ Bild của Đức dẫn lời một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết. 

Vụ xả súng xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Đức bị chấn động bởi một cuộc tấn công bằng dao khiến 1 người chết và 6 người bị thương ở thành phố Hamburg. Theo cảnh sát, nghi phạm là người Hồi giáo và trong danh sách theo dõi của lực lượng an ninh. 

 

HL ​
TIN LIÊN QUAN

Xả súng giết người tàn bạo ở đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Thái Lan

V.A |

8 người trong cùng một gia đình bị bắn chết sáng sớm nay (11.7) trong một vụ xả súng kiểu hành quyết ở tỉnh Krabi, Thái Lan.

Mỹ không còn là “bạn” trong vận động tranh cử của Thủ tướng Đức

N.V |

Trong chương trình vận động tranh cử cho cuộc bầu cử ở Đức, những thành viên bảo thủ trong Đảng của Thủ tướng Angela Merkel đã bỏ đi từ "bạn" khi họ mô tả mối quan hệ với Mỹ.

Đức dọa trả đũa Mỹ vì trừng phạt Nga

K.M |

Đức ngày 16.6 dọa trả đũa Mỹ nếu những chế tài mới đối với Nga do Thượng viện Mỹ đề xuất rốt cuộc gây hại cho các công ty Đức.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Dừng tổ chức lễ đánh trận phết ở Hiền Quan

Thuận Thiên |

Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), chỉ tổ chức nghi lễ tại đình, không tổ chức lễ đánh trận phết.

Bé 4 tuổi rơi xuống giếng sâu, tử vong

BẢO TRUNG |

Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa phát hiện một cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống giếng sâu, tử vong.

Quảng Ngãi: 5 ôtô đâm liên hoàn khi dừng đèn đỏ

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải chở dăm tông vào đuôi xe 7 chỗ  đang dừng đèn đỏ gây tai nạn giao thông liên hoàn. Vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc cục bộ trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Quảng Ngãi.

Xả súng giết người tàn bạo ở đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Thái Lan

V.A |

8 người trong cùng một gia đình bị bắn chết sáng sớm nay (11.7) trong một vụ xả súng kiểu hành quyết ở tỉnh Krabi, Thái Lan.

Mỹ không còn là “bạn” trong vận động tranh cử của Thủ tướng Đức

N.V |

Trong chương trình vận động tranh cử cho cuộc bầu cử ở Đức, những thành viên bảo thủ trong Đảng của Thủ tướng Angela Merkel đã bỏ đi từ "bạn" khi họ mô tả mối quan hệ với Mỹ.

Đức dọa trả đũa Mỹ vì trừng phạt Nga

K.M |

Đức ngày 16.6 dọa trả đũa Mỹ nếu những chế tài mới đối với Nga do Thượng viện Mỹ đề xuất rốt cuộc gây hại cho các công ty Đức.