Đức dọa trả đũa Mỹ vì trừng phạt Nga

K.M |

Đức ngày 16.6 dọa trả đũa Mỹ nếu những chế tài mới đối với Nga do Thượng viện Mỹ đề xuất rốt cuộc gây hại cho các công ty Đức.

Dự luật Thượng viện Mỹ thông qua ngày 15.6 với 98 phiếu thuận, 2 phiếu chống, bao gồm những biện pháp trừng phạt mới áp đặt lên Nga và Iran. Dự luật này cũng dự trù các chế tài đối với những thực thể hỗ trợ vật chất cho Nga trong việc xây các đường ống xuất khẩu năng lượng. Dự luật cần được Hạ viện chấp thuận và Tổng thống Donald Trump ký ban hành. 

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức mô tả dự luật của Thượng viện Mỹ là một “động thái cá biệt”. Ông nói, thật “lạ” khi những chế tài nhằm trừng phạt Nga vì bị cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ có thể dẫn tới những trừng phạt đối với các công ty Châu Âu. Phát ngôn viên Steffen Seibert nhấn mạnh: “Chuyện này không thể xảy ra.”

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Kinh tế Đức, Brigitte Zypries, nói Berlin sẽ phải nghĩ đến những biện pháp “phản công” nếu ông Donald Trump ủng hộ kế hoạch này.

Berlin lo ngại là luật này có thể mở đường cho việc trừng phạt đối với những công ty Đức và Châu Âu liên hệ đến Nord Stream 2, một dự án xây đường ống dẫn khí đốt Nga xuyên qua Baltic.

Trong số những công ty Châu Âu liên hệ đến dự án có tập đoàn dầu mỏ và khí đốt Đức Wintershall, Công ty mua bán năng lượng Đức Uniper, công ty Royal Dutch Shell của Hà Lan, công ty OMV của Áo và công ty Engie của Pháp - theo VOA.

Phản ứng tức thì của Berlin được đưa ra vào lúc có những căng thẳng nghiêm trọng trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, do chính sách Mỹ thay đổi và những ngôn từ đối đầu với Châu Âu dưới thời ông Donald Trump.

Tổng thống mới của Mỹ chỉ trích các đối tác Châu Âu không đóng góp thêm cho NATO, đồng thời chỉ trích Đức vì thặng dư thương mại với Mỹ. Ông Donald Trump cũng xa rời các đồng minh trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, với quyết định ra khỏi hiệp ước cột mốc Paris chống lại khí thải nhà kính.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Áo và Đức cáo buộc Mỹ “tư lợi” khi lên kế hoạch trừng phạt Nga

Hà Liên |

Đức và Áo lên tiếng phản đối việc Mỹ lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng tới các công ty ở châu Âu và có mục đích thực sự làm lợi cho ngành dầu khí của Mỹ.

Trừng phạt của Mỹ là món quà giúp Nga phục hồi nội lực

V.A |

Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga hôm 15.6, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga sống chung với trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều đó làm Nga trở nên mạnh hơn.

Mỹ trừng phạt Cty Nga vì liên quan Triều Tiên

N.V |

Ngày 1.6, Mỹ áp đặt thêm các chế tài mới đối với 9 công ty và ba cá nhân bị tình nghi có liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên, trong đó có Nga.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Áo và Đức cáo buộc Mỹ “tư lợi” khi lên kế hoạch trừng phạt Nga

Hà Liên |

Đức và Áo lên tiếng phản đối việc Mỹ lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng tới các công ty ở châu Âu và có mục đích thực sự làm lợi cho ngành dầu khí của Mỹ.

Trừng phạt của Mỹ là món quà giúp Nga phục hồi nội lực

V.A |

Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 15 với người dân Nga hôm 15.6, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga sống chung với trừng phạt của phương Tây, nhưng chính điều đó làm Nga trở nên mạnh hơn.

Mỹ trừng phạt Cty Nga vì liên quan Triều Tiên

N.V |

Ngày 1.6, Mỹ áp đặt thêm các chế tài mới đối với 9 công ty và ba cá nhân bị tình nghi có liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên, trong đó có Nga.