Nga tố Mỹ giật dây vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đứng sau khuyến nghị của EU để Ukraina cấm vận chuyển dầu của Nga.

Khuyến nghị của EU với Ukraina về việc cấm vận chuyển dầu của Nga đáp ứng được lợi ích của Mỹ. Mỹ cần EU hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng của nước này - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chia sẻ với TASS.

"Tôi muốn thông tin thêm rằng Washington đứng sau Brussels" - bà Zakharova nói khi được yêu cầu bình luận về phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto rằng lệnh cấm vận chuyển dầu của Nga mà Kiev đưa ra có sự điều phối từ Brussels.

Theo nhà ngoại giao Nga, Mỹ "cần EU phải hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của nước này. Điều đó đảm bảo cho Washington những khoản tiền thưởng kinh tế và quyền kiểm soát chính trị với Liên minh châu Âu. Đây là lý do các hợp đồng dài hạn của các nước EU với Nga lại bị Mỹ ghét đến vậy. Đây là lý do đường ống dẫn khí Nord Stream bị phá hủy".

Trước đó, Ukraina dừng vận chuyển dầu của Lukoil - công ty dầu khí tư nhân lớn nhất Nga - đi qua lãnh thổ Ukraina tới Hungary và Slovakia do Kiev đưa công ty Nga vào danh sách đen.

Ngoại trưởng Hungary Szijjarto cho rằng, việc Ukraina chặn dòng dầu của Nga sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng của 2 quốc gia thành viên EU, đồng thời vi phạm trực tiếp Hiệp định liên kết của Ukraina với EU.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia ở EU đặt hạn chót từ bỏ khí đốt Nga

Thanh Hà |

Áo đặt mục tiêu từ bỏ khí đốt Nga vào năm 2027. Hiện khí đốt Nga chiếm 80-90% trong các đường ống dẫn khí của Áo.

Câu hỏi còn bỏ lửng vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Trong vụ Ukraina chặn dòng dầu của Nga sang Hungary và Slovakia, chỉ có dầu của công ty Lukoil bị ảnh hưởng.

Nhân tố mới tham gia vụ Ukraina chặn dầu Nga sang 2 nước EU

Thanh Hà |

Hungary đã từ chối lời đề nghị của Croatia về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của nước này làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraina.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ: Set 5

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết Olympic 2024, diễn ra lúc 14h00 hôm nay (6.8).

Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Ông Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận - làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đang khiếu nại, tố cáo vụ việc vẫn bị cưỡng chế tài sản

BẢO TRUNG |

Vụ việc vẫn đang trong quá trình khiếu nại, tố cáo nhưng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk vẫn tiến hành cưỡng chế tài sản đối với doanh nghiệp.

Quảng Nam đánh giá lại tính khả thi dự án tượng đài 88,5 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đề xuất tỉnh cho phép tháo dỡ tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc xuống cấp và xây tượng đài mới, kinh phí 88,5 tỉ đồng.

Chủ tịch quận, huyện ở Hải Phòng chịu trách nhiệm nếu dịch tăng cao

Đại An |

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nếu địa phương xảy ra dịch sốt xuất huyết trên diện rộng và để dịch kéo dài.

Quốc gia ở EU đặt hạn chót từ bỏ khí đốt Nga

Thanh Hà |

Áo đặt mục tiêu từ bỏ khí đốt Nga vào năm 2027. Hiện khí đốt Nga chiếm 80-90% trong các đường ống dẫn khí của Áo.

Câu hỏi còn bỏ lửng vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Trong vụ Ukraina chặn dòng dầu của Nga sang Hungary và Slovakia, chỉ có dầu của công ty Lukoil bị ảnh hưởng.

Nhân tố mới tham gia vụ Ukraina chặn dầu Nga sang 2 nước EU

Thanh Hà |

Hungary đã từ chối lời đề nghị của Croatia về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của nước này làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraina.