Nga nghi Ukraina chuẩn bị động binh ở Donbass

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, Ukraina đang triển khai lực lượng chiến đấu đến Donbass để chuẩn bị cho các hành động quân sự.

“Rất tiếc trong vài ngày qua, thông tin về sự chuẩn bị tích cực của các lực lượng vũ trang Ukraina cho những hành động quân sự có thể diễn ra ở Donbass xuất hiện thường xuyên hơn” - Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

“Trong bối cảnh Kiev nỗ lực thu hút sự chú ý của thế giới về những hành động khiêu khích ở eo biển Kerch nhưng lại đổ cho Nga là gây hấn, thì một lực lượng đáng kể đang được triển khai đến Donbass, sau đó được tái bố trí dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn cho biết, Nga không loại trừ khả năng khiêu khích của các lực lượng an ninh Ukraina ở Donbass, kể cả việc sử dụng chất độc hoá học.

Bình luận về việc Ukraina ban bố tình trạng chiến tranh, bà Zakharova cho rằng đây là cái cớ để Kiev phát động một sự khiêu khích mới ở Donbass.

Nga kêu gọi sứ mệnh giám sát của Tổ chức OSCE tăng cường các hoạt động giám sát ở vùng Donbass - người phát ngôn bổ sung.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Petro Poroshenko ký sắc lệnh ban bố tình trạng chiến tranh ở một số khu vực của Ukraina, sau vụ 3 tàu hải quân Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga gần eo biển Kerch. 3 tàu này cùng 24 thuỷ thủ Ukraina bị phía Nga bắt giữ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina điều quân sát biên giới Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Ukraina bắt đầu tuyển quân dự bị, triển khai binh sĩ đến tăng cường quốc phòng trên biên giới với Nga và tập trận ở các tỉnh biên giới.

Nga ra tuyên cáo với các thuỷ thủ Ukraina bị bắt

Song Minh |

Tất cả thủy thủ Ukraina bị bắt sau vụ việc ở eo biển Kerch bị buộc tội xâm nhập biên giới Nga một cách bất hợp pháp và đối mặt án tù.

Ukraina tung đòn trừng phạt đầu tiên với Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cấm nam giới Nga từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh Ukraina, sau căng thẳng lãnh hải.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ukraina điều quân sát biên giới Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Ukraina bắt đầu tuyển quân dự bị, triển khai binh sĩ đến tăng cường quốc phòng trên biên giới với Nga và tập trận ở các tỉnh biên giới.

Nga ra tuyên cáo với các thuỷ thủ Ukraina bị bắt

Song Minh |

Tất cả thủy thủ Ukraina bị bắt sau vụ việc ở eo biển Kerch bị buộc tội xâm nhập biên giới Nga một cách bất hợp pháp và đối mặt án tù.

Ukraina tung đòn trừng phạt đầu tiên với Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cấm nam giới Nga từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh Ukraina, sau căng thẳng lãnh hải.