Phản ứng của Tổng thống Putin khi Ukraina ban bố tình trạng chiến tranh

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về quyết định của Ukraina ban bố tình trạng chiến tranh.

Điện Kremlin ngày 27.11 cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Nga Putin nói ông hy vọng nhà lãnh đạo Đức có thể can thiệp để kiềm chế Ukraina.

“Tổng thống Putin bày tỏ vô cùng quan ngại về quyết định của Kiev đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động và ban bố tình trạng chiến tranh” - tuyên bố của Điện Kremlin sau cuộc điện đàm có đoạn như trên.

Tuyên bố cho biết, ông Putin hy vọng “Berlin có thể gây ảnh hưởng đến chính quyền Ukraina để ngăn chặn họ có thêm những hành vi liều lĩnh”.

Một cuộc khủng hoảng mới giữa Nga và Ukraina bùng phát hôm 25.11 khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina với cáo buộc vi phạm lãnh hải ngoài khơi Crimea ở biển Azov.

Căng thẳng gia tăng khiến Quốc hội Ukraina hôm 26.11 ban bố tình trạng chiến tranh trong vòng 30 ngày. Theo đó, các nhà chức trách Ukraina có quyền tổng động viên công dân có kinh nghiệm quân đội, kiểm soát báo chí và hạn chế các cuộc biểu tình của công chúng.

Quyết định này đang gây tranh cãi, bởi tình trạng chiến tranh chưa bao giờ được ban bố trước đó, kể cả lúc đỉnh điểm cuộc chiến ở miền đông Ukraina năm 2014. Ba cựu tổng thống Ukraina ra tuyên bố phản đối quyết định về tình trạng chiến tranh.

Trong khi đó, Nga không phản ứng gì trước những lời kêu gọi của phương Tây đòi thả 3 tàu hải quân Ukraina và 24 thuỷ thủ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina cầu cứu Mỹ giúp trong cuộc khủng hoảng lãnh hải với Nga

Khánh Minh |

Ukraina đề nghị Mỹ giúp trong vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina vì xâm phạm lãnh hải Nga - Đại sứ Ukraina tại Washington cho biết.

Liên Hợp Quốc "nhắm mắt làm ngơ" vụ tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga

S.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.11 không thông qua chương trình nghị sự của Nga trong cuộc họp về việc tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.

Đại sứ quán Nga ở Ukraina bị tấn công giữa căng thẳng xâm phạm lãnh hải

Song Minh |

Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công bằng bom khói và pháo sáng hôm 25.11 giữa căng thẳng tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ukraina cầu cứu Mỹ giúp trong cuộc khủng hoảng lãnh hải với Nga

Khánh Minh |

Ukraina đề nghị Mỹ giúp trong vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina vì xâm phạm lãnh hải Nga - Đại sứ Ukraina tại Washington cho biết.

Liên Hợp Quốc "nhắm mắt làm ngơ" vụ tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga

S.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.11 không thông qua chương trình nghị sự của Nga trong cuộc họp về việc tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.

Đại sứ quán Nga ở Ukraina bị tấn công giữa căng thẳng xâm phạm lãnh hải

Song Minh |

Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công bằng bom khói và pháo sáng hôm 25.11 giữa căng thẳng tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.