Nga dự báo lạc quan về nguồn thu ngoại tệ chính

Thanh Hà |

Nga dự báo lợi nhuận từ dầu mỏ và khí đốt tăng 30% trong năm nay.

Bộ Tài chính Nga thông tin trong tài liệu chính sách ngân sách được công bố tuần này rằng, doanh thu từ xuất khẩu dầu khí của Nga có thể tăng gần 1/3 vào năm tới.

Theo dự báo của Bộ Tài chính Nga, số tiền thu được từ việc bán dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ tăng 30% vào năm 2024, từ 91 tỉ USD lên 118,2 tỉ USD. Doanh thu từ lĩnh vực này cũng được dự đoán sẽ chiếm 6,4% GDP của Nga, tăng từ mức 5,3% trong năm nay.

Dự kiến, doanh thu từ năng lượng sẽ tăng lên 121,3 tỉ USD vào năm 2025 và giảm xuống còn 117,1 tỉ USD năm 2026.

Theo dự báo, đến năm 2026, tỉ trọng thu nhập từ dầu khí trong GDP của Nga sẽ giảm 5,6%.

Nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi này là do “sự ổn định của môi trường giá cả và gia tăng tỉ trọng sản xuất dầu tại các mỏ được ưu đãi thuế".

Theo tính toán của Reuters, doanh thu từ dầu khí của Nga dự kiến tăng lên khoảng 7,5 tỉ USD trong tháng 9, tăng 14% so với tháng trước. Vào tháng 9.2022, doanh thu từ dầu khí của Nga là 7 tỉ USD.

Theo dữ liệu từ hải quan Nga, xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và thực phẩm là 3 nguồn thu ngân sách lớn của đất nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga giảm xuất khẩu thực phẩm sang các nước không thân thiện

Thanh Hà |

Giá trị lượng nông sản cung cấp các quốc gia mà Nga xem là "không thân thiện" đã giảm 2,6 tỉ USD trong năm ngoái.

Những nước ảnh hưởng nặng nhất khi Nga cấm xuất khẩu xăng dầu

Ngọc Vân |

Nga tạm thời cấm xuất khẩu xăng dầu khiến nhiều nước phải tìm các nguồn cung thay thế.

Nga điều chỉnh chính sách về giá dầu

Thanh Hà |

Chính phủ Nga có kế hoạch tiếp tục giảm chiết khấu dầu thô Urals, nhật báo kinh doanh RBK dẫn dự thảo ngân sách liên bang cho năm 2024 - 2026.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Chủ quán ở Hà Nội tự quét mã QR mỗi ngày, đề phòng bị dán đè chiếm đoạt tiền

KHÁNH AN |

Trước chiêu trò dán đè mã QR thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng, các chủ cửa hàng tại Hà Nội đã chủ động nhắc nhở khách hàng và kiểm tra mã mỗi ngày.

Người đấu giá trúng biển số 51K-888.88 vẫn chưa nộp tiền

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K-888.88 chưa nộp tiền.

Chỉ một vụ, nhóm "cát tặc" ở Thanh Hóa làm thất thoát gần 100 tỉ đồng

Xuân Hùng |

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Số tiền các đối tượng “cát tặc” thu lợi bất chính được xác định lên đến gần 100 tỉ đồng.

Đình chỉ 15 ngày đối với cô giáo dùng roi tre đánh học sinh bầm tím

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ cô giáo dùng roi tre đánh học sinh, nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo này.

Nga giảm xuất khẩu thực phẩm sang các nước không thân thiện

Thanh Hà |

Giá trị lượng nông sản cung cấp các quốc gia mà Nga xem là "không thân thiện" đã giảm 2,6 tỉ USD trong năm ngoái.

Những nước ảnh hưởng nặng nhất khi Nga cấm xuất khẩu xăng dầu

Ngọc Vân |

Nga tạm thời cấm xuất khẩu xăng dầu khiến nhiều nước phải tìm các nguồn cung thay thế.

Nga điều chỉnh chính sách về giá dầu

Thanh Hà |

Chính phủ Nga có kế hoạch tiếp tục giảm chiết khấu dầu thô Urals, nhật báo kinh doanh RBK dẫn dự thảo ngân sách liên bang cho năm 2024 - 2026.