"Các quốc gia đang điều tra vụ Nord Stream cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết quả cụ thể nào" - TASS dẫn lời Đại sứ Nga Nechayev cho hay.
Ông chỉ ra, diễn biến này "gây lo ngại và đặt ra những câu hỏi chính đáng về tính chính trực và công bằng của cuộc điều tra đang diễn ra".
Theo đặc phái viên ngoại giao Nga tại Đức, cho tới nay, Nga nhận thấy trong vụ Nord Stream "có rất nhiều khẳng định mang tính suy đoán và những câu chuyện truyền thông không có thật nhằm đánh lạc hướng sự nghi ngờ khỏi thủ phạm thực sự và gây hiểu lầm cho công chúng".
"Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng, cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch nhất có thể về vụ tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng này - một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử, gây thiệt hại nặng nề nhất cho Đức và Nga. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - đặc biệt là trên các nền tảng đa phương - để đảm bảo rằng sự thật được công khai" - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Đại sứ Nechayev chỉ ra, vụ tấn công đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã gây tổn hại to lớn cho môi trường, dẫn tới tổn thất lớn cho các nhà đầu tư, cắt đứt quan hệ năng lượng giữa Nga và Đức. “Điều này tạo ra tiền lệ nguy hiểm về cuộc tấn công khủng bố vào một cơ sở hạ tầng quan trọng, nếu không bị trừng phạt, có thể xảy ra lần nữa ở nơi khác” - ông nói.
Công ty Nord Stream AG thông báo ngày 27.9.2022 rằng 3 trong số 4 tuyến đường ống dẫn khí thuộc hệ thống Nord Stream 1 và 2 đã bị thiệt hại chưa từng có.
Các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận 2 vụ nổ dọc đường ống Nord Stream vào ngày 26.9. Văn phòng Tổng công tố Nga sau đó đã mở vụ án về hành động khủng bố quốc tế liên quan tới vụ tấn công Nord Stream.