Nga điều tiêm kích Su-27 chặn trinh sát cơ Đức, Pháp

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga điều tiêm kích Su-27 sau khi phát hiện máy bay tuần tra của Pháp và Đức bay về phía không phận Nga hôm 15.5.

Reuters đưa tin, Pháp và Đức cho biết các máy bay của hai nước - một máy bay tuần thám biển Atlantic 2 của Pháp và một chiếc P-3C Orion của Đức - đang thực hiện các chuyến bay thường xuyên như một phần của cuộc tập trận của NATO và hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận, tiêm kích Su-27 của Nga đã quay trở lại căn cứ sau khi những chiếc máy bay của Pháp và Đức chuyển hướng và rời xa biên giới nước này. Bộ Quốc phòng cho biết đã điều động Su-27 để "ngăn chặn việc xâm phạm biên giới quốc gia Nga".

Người phát ngôn của hải quân Đức nói, chiếc P-3C Orion khi đó đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên biển Baltic và hướng tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga - vùng lãnh thổ nằm giữa Ba Lan và Lithuania trên biển Baltic.

"Chúng tôi chưa bao giờ có ý định xâm nhập không phận Nga, những chiếc máy bay này luôn giữ khoảng cách an toàn. Các chuyến bay diễn ra thường lệ và chúng tôi không làm bất cứ điều gì để khiêu khích" - phát ngôn viên hải quân Đức nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Pháp cũng xác nhận vụ việc trong một tuyên bố.

"Là một phần cuộc tập trận của NATO, tiêm kích Su-27 của Nga đã chạm mặt với một máy bay tuần thám biển Atlantic 2 ngoài khơi các nước Baltic. Cuộc tiếp cận diễn ra trong không phận quốc tế trên biển Baltic, mang tính chuyên nghiệp và được kiểm soát" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp nêu rõ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga bắn rụng tên lửa tầm xa nhất phương Tây vừa cấp cho Ukraina

Thanh Hà |

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow - vũ khí tầm xa nhất mà phương Tây vừa trang bị cho Ukraina.

Các công ty năng lượng Đức gây bất ngờ lớn sau khi mất khí đốt Nga

Song Minh |

Các công ty năng lượng Đức chi thưởng hàng triệu USD chỉ vài tháng sau khi được giải cứu do Nga ngừng cung cấp khí đốt.

Báo Nga phủ nhận thông tin Ukraina bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ngọc Vân |

Báo Nga Izvestia khẳng định, việc Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot Mỹ là không đúng sự thật.

Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ, song theo tìm hiểu của Lao Động, ngân hàng Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Xét học bạ THPT năm 2023 và những điều không nên bỏ qua

Trang Hà |

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, kết quả trúng tuyển phương thức xét học bạ của thí sinh chỉ là tạm thời.

Hải quan phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển, cất giấu ma tuý tinh vi

TRÍ MINH |

Tang vật ma tuý bị lực lượng Hải quan phát hiện có trong cả lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu, các đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

Nga bắn rụng tên lửa tầm xa nhất phương Tây vừa cấp cho Ukraina

Thanh Hà |

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow - vũ khí tầm xa nhất mà phương Tây vừa trang bị cho Ukraina.

Các công ty năng lượng Đức gây bất ngờ lớn sau khi mất khí đốt Nga

Song Minh |

Các công ty năng lượng Đức chi thưởng hàng triệu USD chỉ vài tháng sau khi được giải cứu do Nga ngừng cung cấp khí đốt.

Báo Nga phủ nhận thông tin Ukraina bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ngọc Vân |

Báo Nga Izvestia khẳng định, việc Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot Mỹ là không đúng sự thật.