Quyền Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Haji Nooruddin Azizi cho biết chính quyền Taliban đã ký một thỏa thuận tạm thời để Nga cung cấp xăng, dầu diesel, khí đốt và lúa mì cho Afghanistan.
Ông Azizi nói đang nỗ lực đa dạng hóa các đối tác thương mại và Nga đã đề nghị cung cấp cho chính quyền Taliban các mặt hàng giảm giá so với giá hàng hóa trung bình toàn cầu - Reuters đưa tin.
Đây là thỏa thuận kinh tế quốc tế lớn đầu tiên được Taliban thực hiện kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền hơn một năm trước ở Afghanistan. Thỏa thuận có thể giúp giảm bớt sự cô lập của Taliban, vốn đã bị cắt đứt khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.
Chưa quốc gia nào chính thức công nhận Taliban. Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Taliban cần thay đổi đường lối về nhân quyền, đặc biệt là đối với phụ nữ, và chứng minh đã cắt đứt quan hệ với các nhóm chiến binh quốc tế để được chính thức công nhận.
Nga không chính thức công nhận chính quyền của Taliban, nhưng đã đón tiếp giới lãnh đạo Taliban đến thăm trước khi Kabul sụp đổ và đại sứ quán Nga là một trong số ít đại sứ quán vẫn mở cửa ở thủ đô của Afghanistan.
Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp khoảng 1 triệu tấn xăng, 1 triệu tấn dầu diesel, 500.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) và 2 triệu tấn lúa mì hàng năm cho chính quyền Taliban.
Các Bộ Nông nghiệp và Bộ Năng lượng của Nga không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Văn phòng của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak - người phụ trách lĩnh vực dầu khí Nga - cũng không có phản hồi ngay lập tức.
Ông Azizi cho biết thỏa thuận sẽ được thực hiện thí điểm trong một thời gian, sau đó hai bên dự kiến sẽ ký một thỏa thuận dài hạn hơn nếu thống nhất được thỏa thuận.
Ông Azizi từ chối tiết lộ chi tiết về giá cả hoặc phương thức thanh toán, nhưng cho biết Nga đã đồng ý giảm giá cho các hàng hóa sẽ được chuyển đến Afghanistan bằng đường bộ và đường sắt.
Thỏa thuận được hoàn tất sau khi một nhóm kỹ thuật Afghanistan dành vài tuần để thảo luận ở Mátxcơva, sau chuyến thăm của ông Azizi vào tháng trước.
Kể từ khi Taliban giành lại quyền lực, Afghanistan đã rơi vào khủng hoảng kinh tế do bị cắt viện trợ phát triển và bị trừng phạt đóng băng phần lớn lĩnh vực ngân hàng.
Thỏa thuận thương mại giữa Nga và Taliban có thể sẽ được theo dõi chặt chẽ ở Mỹ, nơi các quan chức đã tổ chức đàm phán thường xuyên với Taliban về các kế hoạch cho hệ thống ngân hàng của Afghanistan.
Washington đã công bố thành lập một quỹ ủy thác Thụy Sĩ cho một số quỹ dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan được giữ ở Mỹ.
Taliban yêu cầu giải phóng toàn bộ số tiền trị giá khoảng 10,95 tỉ USD và nói rằng số tiền này nên được sử dụng cho các hoạt động của ngân hàng trung ương.
Ông Azizi nói, dữ liệu quốc tế cho thấy hầu hết người Afghanistan đang sống dưới mức nghèo khổ và văn phòng của ông đang làm việc để hỗ trợ thương mại và nền kinh tế thông qua tiếp cận quốc tế.
"Người Afghanistan đang rất cần. Dù làm gì thì chúng tôi cũng dựa trên lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân” - ông Azizi nói.
Ông cho biết Afghanistan cũng nhận được một số khí đốt và dầu từ Iran và Turkmenistan, đồng thời có quan hệ thương mại chặt chẽ với Pakistan, nhưng cũng muốn đa dạng hóa.
“Một quốc gia không nên chỉ phụ thuộc vào một quốc gia, chúng ta nên có những cách thay thế” - ông nói.
Nhóm G7 đang cố gắng tìm cách hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina. Trong khi đó, Nga đã cố gắng duy trì nguồn thu thông qua việc tăng cường bán dầu thô sang Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.
Liên minh Châu Âu sẽ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga vào ngày 5.12.2022 và các sản phẩm dầu của Nga vào ngày 5.2.2023.