Theo Reuters, phát ngôn này được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong một cuộc họp tại Saint Petersburg (Nga) ngày 12.9.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây cho phép sử dụng nhiều loại tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga.
Tổng thống Putin cho rằng, phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraina bởi Kiev sẽ không thể lập trình đường bay hay truy cập dữ liệu nhắm mục tiêu bằng vệ tinh của các mẫu tên lửa ATACMS và Storm Shadow nếu như không có sự trợ giúp của NATO.
“Chính vì vậy, đây không phải là việc cho phép Ukraina sử dụng những loại vũ khí này để tấn công Nga hay không. Đây là vấn đề quyết định liệu NATO có tham gia vào cuộc xung đột hay không” - ông Putin phát biểu.
Nhà lãnh đạo Nga nhận định, việc chấp thuận những đề xuất của Ukraina đồng nghĩa với việc NATO sẽ hiện diện trên chiến trường và điều này sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột.
Khi đó Nga sẽ buộc phải đưa ra “những quyết định phù hợp” trước những mối đe dọa mới, ông Putin nhấn mạnh.
Cùng ngày, có nhiều thông tin về việc Anh đã cho phép Ukraina sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vào khu vực lãnh thổ của Nga.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã luôn khẳng định những hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây sẽ làm giảm sức phòng thủ của Ukraina trước Nga.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina bắt đầu từ năm 2022 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện Nga đang kiểm soát hơn 18% lãnh thổ của Ukraina.