Nam Phi hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Phương Linh |

Nam Phi sẽ tạm hoãn sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize hôm 7.2 cho biết, chính phủ nước này sẽ tạm hoãn tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong khi chờ đợi lời khuyên từ các nhà khoa học. Quyết định được đưa ra sau khi một kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine của AstraZeneca không giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình do biến thể Nam Phi, kí hiệu 501Y.V2, gây ra.

Theo các nhà nghiên cứu, trước khi biến thể dễ lây lan được lưu hành rộng rãi, vaccine đã cho thấy hiệu quả bảo vệ khoảng 75%.

Một phân tích sau đó, chủ yếu dựa trên các ca nhiễm biến thể mới, cho thấy nguy cơ mắc COVID-19 tình trạng từ nhẹ đến trung bình ở những người được tiêm vaccine chỉ thấp hơn 22% so với những người được dùng giả dược. Mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết con số này không có ý nghĩa thống kê, nhưng theo thử nghiệm, tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn ít nhất 50% mà các cơ quan quản lý đã đặt ra cho các loại vaccine được coi là hiệu quả chống lại virus.

Nghiên cứu không đánh giá liệu vaccine có giúp ngăn ngừa tình trạng mắc COVID-19 nghiêm trọng hay không vì hầu hết những người tham gia đều là người trưởng thành tương đối trẻ, không được coi là có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng.

Ngày 6.2, AstraZeneca lên tiếng cho rằng, vaccine của họ có thể bảo vệ chống lại tình trạng mắc COVID-19 nghiêm trọng và đã bắt đầu thích ứng chống lại biến thể Nam Phi, ký hiệu 501Y.V2.

Tuy nhiên, giáo sư Shabir Madhi, điều tra viên chính về thử nghiệm vaccine AstraZeneca ở Nam Phi, cho hay dữ liệu về vaccine là một sự kiểm nghiệm thực tế và đã đến lúc “hiệu chỉnh lại kỳ vọng của chúng ta về vaccine COVID-19”.

Nam Phi hy vọng sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 40 triệu người, tương đương 2/3 dân số, để đạt được một mức độ nào đó của miễn dịch cộng đồng, tuy nhiên, cho đến nay việc tiêm chủng vẫn chưa được thực hiện.

Nước này đã từng hy vọng sẽ sớm triển khai tiêm vaccine AstraZeneca cho các nhân viên y tế sau khi nhận được 1 triệu liều do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất. Nhưng, thay vào đó, họ sẽ tiêm cho nhân viên y tế bằng vaccine của Johnson & Johnson và Pfizer-BioNTech trong những tuần tới.

''Từ tuần sau cho tới bốn tuần tới, chúng tôi dự kiến sẽ có vaccine Johnson & Johnson và vaccine Pfizer-BioNTech”, Bộ trưởng Y tế Nam Phi khẳng định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer giảm gần 50% thời gian sản xuất vaccine COVID-19

Hải Anh |

Pfizer dự kiến giảm gần một nửa thời gian để sản xuất một lô vaccine COVID-19 từ trung bình 110 ngày xuống còn 60 ngày khi hãng cải tiến và xây dựng được quy trình sản xuất hiệu quả hơn.

Hé lộ hiệu quả của vaccine AstraZeneca-Oxford với biến thể Nam Phi

Phương Linh |

Kết quả nghiên cứu về hiệu quả của vaccine AstraZeneca-Oxford với biến thể Nam Phi vừa được công bố hôm 6.2.

Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Một nhân viên y tế ở Singapore đã bị tiêm sai liều lượng vaccine COVID-19 tương đương với 5 liều.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Pfizer giảm gần 50% thời gian sản xuất vaccine COVID-19

Hải Anh |

Pfizer dự kiến giảm gần một nửa thời gian để sản xuất một lô vaccine COVID-19 từ trung bình 110 ngày xuống còn 60 ngày khi hãng cải tiến và xây dựng được quy trình sản xuất hiệu quả hơn.

Hé lộ hiệu quả của vaccine AstraZeneca-Oxford với biến thể Nam Phi

Phương Linh |

Kết quả nghiên cứu về hiệu quả của vaccine AstraZeneca-Oxford với biến thể Nam Phi vừa được công bố hôm 6.2.

Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Một nhân viên y tế ở Singapore đã bị tiêm sai liều lượng vaccine COVID-19 tương đương với 5 liều.