Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tại Guam

Hà Liên |

Mỹ đã điều 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tới đảo Guam, nơi đã triển khai các máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer.

Khoảng 200 quân nhân và các máy bay B-2 Spirit gần đây đã được điều từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri tới căn cứ không quân Andersen, đảo Guam - lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ công bố trên website.

Tuyên bố cho biết, động thái này là một phần trong hoạt động luân chuyển thường xuyên của máy bay ném bom chiến lược Mỹ trong khu vực Ấn Độ -Châu Á - Thái Bình Dương.

"Trong thời gian triển khai ngắn hạn này, các máy bay B-2 sẽ tiến hành các đợt huấn luyện ở địa phương và khu vực cũng như tăng khả năng phối hợp với các đối tác quan trọng trong khu vực, đảm bảo đội ngũ phi công, máy bay ném bom duy trì trạng thái sẵn sàng tác chiến", tuyên bố nêu rõ.

Lực lượng không quân Thái Bình Dương không tiết lộ thời gian các máy bay ném bom B-2 sẽ ở lại Guam - đảo giữ vị trí chiến lược quan trọng với quân đội Mỹ - trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa tấn công.

Trước đó, Mỹ đã điều các bay máy bay ném bom B-1B từ Guam qua bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh, đáp lại sự khiêu khích của Triều Tiên.

Các máy bay B-2 và B-1B nằm trong số ba loại máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ. Ngoài ra, trong bộ ba này còn có máy bay B-52 Stratofortress cũ hơn và không phải máy bay tàng hình.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump bất ngờ "xuống nước" với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 10.1 sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên "vào thời điểm và hoàn cảnh thích hợp".

Pakistan chính thức tung đòn phản công quyết định của Mỹ

Hà Liên |

Pakistan đã ngừng hợp tác quân sự và tình báo với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Islamabad và Washington.

Triều Tiên tuyên bố sau đàm phán với Hàn Quốc: Bom chỉ nhằm vào Mỹ, không có gì phải bàn

Vân Anh |

Triều Tiên tuyên bố bom và tên lửa chỉ nhằm vào Mỹ nên không có lý do gì đưa vấn đề vũ khí hạt nhân vào các cuộc đàm phán với Hàn Quốc.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ "xuống nước" với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 10.1 sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên "vào thời điểm và hoàn cảnh thích hợp".

Pakistan chính thức tung đòn phản công quyết định của Mỹ

Hà Liên |

Pakistan đã ngừng hợp tác quân sự và tình báo với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Islamabad và Washington.

Triều Tiên tuyên bố sau đàm phán với Hàn Quốc: Bom chỉ nhằm vào Mỹ, không có gì phải bàn

Vân Anh |

Triều Tiên tuyên bố bom và tên lửa chỉ nhằm vào Mỹ nên không có lý do gì đưa vấn đề vũ khí hạt nhân vào các cuộc đàm phán với Hàn Quốc.