Mỹ thống nhất lộ trình hỗ trợ an ninh cho Philippines

Ngọc Vân |

Mỹ và Philippines đã nhất trí hoàn thiện lộ trình hỗ trợ an ninh trong 5-10 năm tới.

Ngày 11.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Philippines đã thống nhất hoàn thành lộ trình hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Philippines trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Reuters dẫn lời ông Austin cho hay, hai đồng minh lâu năm đã thảo luận về việc cung cấp “các nền tảng phòng thủ ưu tiên” bao gồm radar, máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự và các hệ thống phòng không và ven biển tại cuộc họp 2+2 ở Washington, có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo.

Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cũng phát biểu trong cuộc họp báo rằng hai bên đã “tăng gấp đôi” cam kết hiện đại hóa liên minh Philippines - Mỹ để xác nhận “quan hệ đối tác song phương cần đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế”.

Các chuyên gia - bao gồm cả các cựu quan chức quốc phòng Mỹ - nói rằng Washington coi Manila là một địa điểm tiềm năng để đặt các hệ thống tên lửa, rocket và pháo binh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói còn “quá sớm” để thảo luận về những khí tài mà Mỹ muốn bố trí tại các căn cứ quân sự ở Philippines theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) được mở rộng gần đây.

Ông Manalo cho biết, các địa điểm của EDCA chủ yếu nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác quân sự, giải quyết các thảm họa nhân đạo tiềm tàng “và có thể ứng phó với các loại thách thức an ninh khác”, nhưng không nói rõ chi tiết.

Lầu Năm Góc chưa cho biết cụ thể các địa điểm bổ sung sẽ được sử dụng cho mục đích gì, ngoại trừ công việc đó sẽ bao gồm việc mở rộng sân bay và huấn luyện liên quan đến khí tài hải quân.

Theo ông Manalo, Washington và Manila sẽ cần thảo luận về quyền tiếp cận của Mỹ vào các địa điểm của EDCA.

EDCA cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines để huấn luyện chung, định vị trước thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự, nhưng không phải là sự hiện diện thường trực.

Quan hệ Mỹ - Philippines đã ấm lên đáng kể dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, và cuộc gặp 2+2 là cuộc gặp đầu tiên kiểu này sau 7 năm.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh, các căn cứ quân sự mà Mỹ có thể tiếp cận sẽ không được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công, và thỏa thuận với Washington được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ Blinken sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken sẽ thăm Việt Nam trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Có gì trong tài liệu mật bị rò rỉ của tình báo Mỹ?

Ngọc Vân |

Vài ngày sau khi các tài liệu tình báo Mỹ, một số được đánh dấu là "tuyệt mật", lan truyền trên mạng xã hội, vẫn còn đó những câu hỏi về việc làm thế nào hàng chục trang tài liệu từ các cuộc họp của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

Philippines cho Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự

Thanh Hà |

Mỹ và Philippines dự kiến công bố thoả thuận trong ngày 2.2 cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 4 căn cứ quân sự khác ở quốc gia Đông Nam Á này.

Điểm mặt 3 dự án cao tốc trọng điểm sẽ đi vào hoạt động dịp 30.4

Phương Anh |

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT và các địa phương khẩn trương hoàn thiện 3 dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - QL 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây) để kịp thông xe dịp 30.4.

Tái diễn tình trạng ôtô án ngữ vỉa hè, chiếm lối đi lại của người dân

Thu Hiền |

Hà Nội - Trái với cảnh thông thoáng trong giai đoạn tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và được rào chắn, hiện nhiều đoạn vỉa hè Thủ đô lại bị lấn chiếm.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

Vân Trang |

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.0 là được miễn thi Ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Vòng 6 giải futsal vô địch quốc gia 2023: Thái Sơn Nam nguy cơ mất ngôi đầu

Thanh Vũ |

Trận hoà 2-2 trước Sanvinest Khánh Hoà khiến Thái Sơn Nam có nguy cơ mất ngôi đầu giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2023.

Cập nhật giá vàng sáng 13.4: Ồ ạt tăng mạnh

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 13.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới lúc 2h cùng ngày niêm yết trên Kitco ở mức 2.016,4 USD/ounce.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken sẽ thăm Việt Nam trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Có gì trong tài liệu mật bị rò rỉ của tình báo Mỹ?

Ngọc Vân |

Vài ngày sau khi các tài liệu tình báo Mỹ, một số được đánh dấu là "tuyệt mật", lan truyền trên mạng xã hội, vẫn còn đó những câu hỏi về việc làm thế nào hàng chục trang tài liệu từ các cuộc họp của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

Philippines cho Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự

Thanh Hà |

Mỹ và Philippines dự kiến công bố thoả thuận trong ngày 2.2 cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 4 căn cứ quân sự khác ở quốc gia Đông Nam Á này.