Mỹ phản ứng mạnh mẽ vì bị cấm chip Micron

Anh Vũ |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, nước này "kiên quyết phản đối" lệnh cấm chip Micron.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết hôm 27.5 rằng, Mỹ "sẽ kiên quết phản đối" lệnh cấm của Trung Quốc đối với việc mua chip bộ nhớ của Micron Technology và đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết "sự ép buộc kinh tế" đó, Reuters đưa tin.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Raimondo nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng thương mại trong các cuộc đàm phán về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu.

Phía Mỹ cho rằng, lệnh cấm này "nhắm vào một công ty duy nhất của Mỹ mà không có bất kỳ cơ sở nào, và chúng tôi coi đó là sự ép buộc kinh tế đơn giản và rõ ràng. Chúng tôi sẽ không dung thứ, cũng như không nghĩ rằng việc đó sẽ thành công".

Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc cho biết vào ngày 21.5 rằng Micron - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ - đã không vượt qua được cuộc đánh giá an ninh mạng của quốc gia tỉ dân và họ sẽ chặn các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng mua hàng từ công ty này.

Động thái của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi những nhà lãnh đạo của các nền dân chủ công nghiệp G7 đồng ý với sáng kiến ​​mới nhằm đẩy lùi sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc, một quyết định được Bộ trưởng Raimondo lưu ý.

"Như đã nói tại G7 một cách nhất quán, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để giải quyết thách thức cụ thể này và tất cả các thách thức liên quan đến các hoạt động phi thị trường của Trung Quốc", bà nói thêm.

Bà Raimondo cũng nêu vấn đề của Công ty chip Micron trong cuộc họp hôm 25.5 với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Wang Wentao.

Bà cho biết, thỏa thuận Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương về chuỗi cung ứng và các trụ cột khác của cuộc đàm phán sẽ nhất quán với các khoản đầu tư của Mỹ vào Đạo luật CHIPS trị giá 52 tỉ USD để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn ở Mỹ.

"Các khoản đầu tư vào Đạo luật CHIPS là để tăng cường và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước của chúng tôi. Như đã nói, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các công ty ở các quốc gia trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vì vậy chúng tôi mong rằng các công ty từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore sẽ tham gia tài trợ cho Đạo luật CHIPS" - Raimondo nói.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Văn hóa wang hong bùng nổ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Khi các lớp học tại trường âm nhạc của Zan Neng buộc phải dừng hoạt động do các biện pháp kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc năm 2021, anh chuyển sang mạng xã hội để chia sẻ âm nhạc của mình và thu hút hơn 6 triệu người hâm mộ.

Lý do Trung Quốc và Nhật Bản cầu nguyện Mỹ không vỡ nợ

Thảo Phương |

Khi thời khắc Mỹ có thể vỡ nợ đang ngày một đến gần, 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới tập trung theo sát diễn tiến.

Cuộc sống ở huyện thí điểm chính sách một con ở Trung Quốc sau gần 60 năm

Thanh Hà |

Tại huyện già nhất ở Trung Quốc, các trường tiểu học trở thành nhà của người già và các nhà máy chật vật tìm nhân công khi dân số già đi.

Phòng khám nha khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh thông tin phòng khám nha khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo, ngừng hoạt động.

Loạn Tiktoker làm nội dung bẩn, nhận quảng cáo trục lợi bất chấp

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Nhiều nhà sáng tạo nội dung TikTok liên tục khiến dư luận bức xúc về việc làm nội dung xấu, độc hại và quảng cáo tràn lan. Trước thực trạng trên, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết không chỉ TikTok, các nền tảng xuyên biên giới không hợp tác với cơ quan quản lí sẽ bị xử lý nghiêm.

Xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam ở đâu hợp lý?

Trần Việt (thực hiện) |

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lấy đất phía sau Nhà hát Lớn (TP Hà Nội) để xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam trở thành vấn đề “nóng” mấy ngày qua. Ở đây có hai câu hỏi đặt ra: Việc xây dựng một Nhà hát các dân tộc Việt Nam có thực sự cần thiết không? Và vị trí khu đất phía sau Nhà hát Lớn có thuận tiện và phù hợp?

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh ở Quảng Nam, Đà Nẵng 180 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 30.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, phá thành công Chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đi tìm công trình thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam

An Trịnh |

Cao Bằng là địa phương có nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, trong đó có cặp thuỷ điện Tà Sa - Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình) - nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Văn hóa wang hong bùng nổ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Khi các lớp học tại trường âm nhạc của Zan Neng buộc phải dừng hoạt động do các biện pháp kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc năm 2021, anh chuyển sang mạng xã hội để chia sẻ âm nhạc của mình và thu hút hơn 6 triệu người hâm mộ.

Lý do Trung Quốc và Nhật Bản cầu nguyện Mỹ không vỡ nợ

Thảo Phương |

Khi thời khắc Mỹ có thể vỡ nợ đang ngày một đến gần, 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới tập trung theo sát diễn tiến.

Cuộc sống ở huyện thí điểm chính sách một con ở Trung Quốc sau gần 60 năm

Thanh Hà |

Tại huyện già nhất ở Trung Quốc, các trường tiểu học trở thành nhà của người già và các nhà máy chật vật tìm nhân công khi dân số già đi.