Cuộc sống ở huyện thí điểm chính sách một con ở Trung Quốc sau gần 60 năm

Thanh Hà |

Tại huyện già nhất ở Trung Quốc, các trường tiểu học trở thành nhà của người già và các nhà máy chật vật tìm nhân công khi dân số già đi.

Mới chỉ là khởi đầu

"Ngủ ngon, ăn ngon, đó là tất cả những gì quan trọng với người già" - Xiao, người đàn ông 75 tuổi đang ở chung phòng với một cặp vợ chồng ngoài 80 tại nơi từng là trường tiểu học nay là nhà dưỡng lão ở huyện Như Đông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Tấm áp phích trên tường của khu chung cư dành cho người cao tuổi Rudong Binshan cảnh báo du khách rằng, bánh bao gạo nếp có nguy cơ gây nghẹt thở với những người thân lớn tuổi. Điều tốt nhất ở đây, ông Xiao nói, là “bạn không cần phải tự nấu ăn”.

Vào cuối những năm 1960, huyện Như Đông đông dân đến mức được chọn để thí điểm chính sách một con. Gần 60 năm sau, đây là huyện già nhất của đất nước - gần 39% dân số ở độ tuổi trên 60, cao hơn gấp đôi so với mức 18,7% của toàn quốc.

Do đó, các trường học phải đóng cửa, các trang trại trồng lúa và bông của huyện phải vật lộn để tìm công nhân, trong khi dân số già thường phải sống bằng những khoản lương hưu ít ỏi.

Tình trạng của Như Đông giống bản xem trước về thách thức nhân khẩu học của Trung Quốc, thách thức về quy mô và tốc độ dự kiến lu mờ cuộc khủng hoảng tương tự ở các quốc gia khác như Nhật Bản và Italy.

Người cao tuổi ngắm hoa trong công viên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Người cao tuổi ngắm hoa trong công viên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

“Những gì bạn thấy ở Như Đông mới chỉ là khởi đầu. Một ngày nào đó, Như Đông có thể trở thành một thành phố ma” - Huang Wenzheng, thành viên Trung tâm Trung Quốc và toàn cầu hóa, cho biết.

Khi chính sách một con được triển khai, người dân hi vọng sẽ giúp xóa đói giảm nghèo ở những ngôi nhà đông đúc ở Như Đông.

Theo thời gian, chính sách một con bén rễ và quy mô gia đình giảm dần. Đến những năm 1980, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển, những người trẻ tuổi cũng bắt đầu rời Như Đông để tìm việc ở Thượng Hải và các thành phố phía đông khác.

Năm 2016, Trung Quốc cuối cùng cũng từ bỏ chính sách một con khi tỉ lệ sinh giảm mạnh. Nhưng đã quá muộn với Như Đông. Trong thập kỷ kết thúc năm 2020, dân số của huyện đã giảm gần 12% xuống còn khoảng 880.000 người. Thu nhập khả dụng năm 2022 của Như Đông là 43.645 nhân dân tệ (6.315 USD) trên đầu người - cao so với phần còn lại của Trung Quốc, nhưng thấp hơn 12% so với phần còn lại của Giang Tô.

Lao động khi không muốn là gánh nặng

Hầu hết người già nghèo ở nông thôn không muốn xin tiền con cái trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở Trung Quốc. Bởi chính sách một con, một số cặp vợ chồng trẻ phải chăm sóc tới 8 ông bà và 4 cha mẹ ngoài con cái của họ.

Kết quả là, nhiều người lớn tuổi kiếm sống bằng mọi cách có thể. Cạnh chùa Guoqing 1.200 năm tuổi ở Như Đông, một người bán nhang 77 tuổi cho biết, bà nhận được một khoản tiền trợ cấp nhỏ từ nhà nước nhưng vẫn làm việc vì không muốn trở thành gánh nặng cho con trai mình.

Một người lái xe 3 bánh 64 tuổi cho biết ông đã quá già để làm nghề mộc như trước. "Chẳng ai muốn dùng tôi cả" - ông nói.

Trên những cánh đồng xung quanh Như Đông có thể dễ dàng gặp những nông dân cao tuổi. Khi Financial Times khảo sát ở Như Đông, có một nhóm lao động gồm những người trên 70 tuổi đang cuốc ruộng trồng hành và được trả 8 nhân dân tệ (1,13 USD) mỗi giờ.

Nhiều người sử dụng lao động và chính quyền địa phương hi vọng sẽ thu hút được lao động trẻ tuổi cho “thập kỷ năng động” của Như Đông nhưng đang thiếu nguồn cung. Do đó, Như Đông đã đưa ra các ưu đãi, từ mức lương cao hơn đến nhà ở được trợ cấp.

Một tấm áp phích quảng cáo tuyển dụng tại một trong những nhà máy của Như Đông, nhà máy do tập đoàn thực phẩm, đồ uống và dược phẩm Ireland Kerry điều hành, cho biết, công nhân nam trẻ tuổi có thể nộp đơn xin làm vận hành máy với mức lương hàng tháng từ 6.500 nhân dân tệ (919 USD) trở lên. Con số này cao hơn so với mức lương 5.800 nhân dân tệ (820 USD) của lao động nam không có kỹ năng ở độ tuổi 40-55.

Tại một khu nhà ở mới phát triển trong thành phố, các đại lý bán hàng cho biết, chính quyền địa phương giảm giá cho người mua nhà có bằng tiến sĩ, thạc sĩ hoặc trình độ kĩ thuật hoặc là gia đình có hai con.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đồng hồ của hoàng đế Phổ Nghi ở Trung Quốc được đấu giá kỷ lục

Thanh Hà |

Đồng hồ Patek Philippe Ref 96 Quantieme Lune từng thuộc về vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh Phổ Nghi của Trung Quốc đã được bán đấu giá kỷ lục 6,2 triệu USD.

Đồng USD thất thế trong giao thương Nga - Trung Quốc

Song Minh |

Phần lớn các khoản thanh toán giữa Nga và Trung Quốc không còn liên quan đến đồng USD.

Tham vọng của Trung Quốc khi xây cầu 6,7 tỉ USD, dài 24 km

Thảo Phương |

Là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc, cây cầu Thâm Quyến - Trung Sơn trị giá 6,7 tỉ USD, dài 24 km, rộng 8 làn xe, có các đảo nhân tạo và đường hầm dưới biển, đã được xây dựng.

Viện dưỡng lão Đà Nẵng bị đòi nhà, thu giấy phép vẫn cố thu tiền khách

THUỲ TRANG |

Bị đòi lại cơ sở hơn 1 tháng nay và bị thu hồi giấy phép hoạt động từ giữa tháng 5 nhưng Viện dưỡng lão Từ Tâm chi nhánh Đà Nẵng vẫn giới thiệu dịch vụ, thu tiền vài chục triệu đồng với khách hàng.

Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong

Hoài Luân |

Bình Định - Cháu bé 4 tuổi vô tình vặn tay ga khiến xe máy tông thẳng vào tường làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Dấu ấn Nhà giáo anh hùng Nguyễn Văn Bôn với ngành giáo dục Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1959 hàng trăm giáo viên xung phong lên dạy học ở Tây Bắc, trong đó có Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Bôn - một trong những nhà giáo thế hệ đầu của ngành giáo dục Điện Biên.

Bộ Y tế đang xây dựng các trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên cả nước

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.

Giao dịch viên ngân hàng giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền có biểu hiện lúng túng, nhân viên ngân hàng tư vấn, dò hỏi mới kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Đồng hồ của hoàng đế Phổ Nghi ở Trung Quốc được đấu giá kỷ lục

Thanh Hà |

Đồng hồ Patek Philippe Ref 96 Quantieme Lune từng thuộc về vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh Phổ Nghi của Trung Quốc đã được bán đấu giá kỷ lục 6,2 triệu USD.

Đồng USD thất thế trong giao thương Nga - Trung Quốc

Song Minh |

Phần lớn các khoản thanh toán giữa Nga và Trung Quốc không còn liên quan đến đồng USD.

Tham vọng của Trung Quốc khi xây cầu 6,7 tỉ USD, dài 24 km

Thảo Phương |

Là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc, cây cầu Thâm Quyến - Trung Sơn trị giá 6,7 tỉ USD, dài 24 km, rộng 8 làn xe, có các đảo nhân tạo và đường hầm dưới biển, đã được xây dựng.