Một ngày của tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

Ngọc Vân |

Một cách để đánh giá công việc của tổng thống Mỹ là đo lường vị tổng chỉ huy làm việc bao nhiêu giờ một ngày.

Ngày bận rộn của tổng thống Mỹ

Các tổng thống dường như làm việc ở khắp mọi nơi: Vận động cho chính họ và các chính trị gia cùng chí hướng, quảng bá chương trình nghị sự của họ trong công chúng và Quốc hội, và thậm chí tiếp đón các đội thể thao chiến thắng tại Nhà Trắng.

Nhưng chính xác thì một ngày của tổng thống Mỹ diễn ra thế nào? Trở thành tổng thống không chỉ có các bài phát biểu trước công chúng và các cuộc gặp nghi lễ với các nhà lãnh đạo nước ngoài, mà còn là việc điều hành hàng ngày một bộ máy mà Terry Sullivan - Giám đốc điều hành của Dự án Chuyển tiếp Nhà Trắng, một tổ chức phi đảng phái giúp chuyển giao các chính quyền tổng thống Mỹ - mô tả là lớn hơn và có tác động hơn vai trò của CEO tại một công ty toàn cầu lớn.

Một cách để đánh giá công việc là đo lường vị tổng chỉ huy làm việc bao nhiêu giờ một ngày. Trong những thập kỷ gần đây, các tổng thống Mỹ gần như ngay lập tức bắt đầu làm việc nhiều hơn ngay trong ngày đầu tiên -  Sullivan, người cũng là giảng viên danh dự tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, cho hay.

Trong tập dữ liệu chưa được công bố mà Sullivan thu thập về 100 ngày đầu tiên từ nhiệm kỳ tổng thống của Dwight Eisenhower đến George H.W. Bush (từ năm 1953 đến năm 1993), mỗi tổng thống đều có thời gian làm việc dài hơn 10% kể từ ngày đầu tiên nhậm chức cho đến ngày thứ 100.

Sullivan nói với Live Science: "Ngay cả ngày làm việc vốn đã cực dài của Tổng thống Jimmy Carter (trung bình là 17,4 tiếng) cũng tăng thêm 8% từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 100 của ông tại nhiệm sở".

Các Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama phát biểu trước khán giả trong buổi hòa nhạc “Deep from the Heart: The One America Appeal” tại Đại học Texas A&M, ngày 21.10.2017. Ảnh: Ford Motor Company
Các Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama phát biểu trước khán giả trong buổi hòa nhạc “Deep from the Heart: The One America Appeal” tại Đại học Texas A&M, ngày 21.10.2017. Ảnh: Getty/Ford Motor Company

Phân bổ thời gian

Nếu các tổng thống tăng nhanh số giờ làm việc của mình, thì họ sẽ dành thời gian cho việc gì? Câu trả lời là họ dành nhiều thời gian hơn cho chính xác những gì mà nhiều người nghĩ rằng một tổng thống nên làm - ví dụ như với tư cách là tổng tư lệnh của đất nước, và ít thời gian hơn cho các vấn đề đảng phái chính trị.

Theo dữ liệu của Sullivan, trung bình khoảng 35% thời gian thức của tổng thống được dành cho vai trò tổng tư lệnh hoặc người đứng đầu lực lượng vũ trang theo ủy quyền của Hiến pháp Mỹ, hoặc với tư cách là tư lệnh ngoại giao của đất nước.

31% thời gian của tổng thống liên quan đến các nhiệm vụ lập pháp, chẳng hạn như gặp gỡ các nhà lãnh đạo Quốc hội và ký các dự luật thành luật, và quản lý Nhà Trắng, có nghĩa là giám sát công việc của chánh văn phòng và các trợ lý cấp cao khác. Trung bình, tổng thống chỉ dành khoảng 1,4% thời gian cho việc quản lý kinh tế, có lẽ vì vai trò đó thường được giao cho các chuyên gia trong lĩnh vực này, theo Sullivan.

Khoảng 9% thời gian của tổng thống được dành cho các nhiệm vụ liên quan đến việc lãnh đạo đảng chính trị và truyền thông. Thời gian còn lại trong ngày của tổng thống được phân bổ để đi du lịch và thời gian cá nhân.

Nhật ký hàng ngày của tổng thống

Bất cứ ai tò mò về bất kỳ ngày nào của các tổng thống Mỹ trong thế kỷ qua đều có thể dễ dàng tìm hiểu trên Internet. Bắt đầu từ nhiệm kỳ của Franklin D. Roosevelt vào năm 1933, các tổng thống đã lưu giữ "nhật ký hàng ngày" và nhiều trong số những nhật ký đó có thể được tìm thấy trực tuyến tại các thư viện tổng thống khác nhau, theo John Woolley - đồng giám đốc của Dự án Tổng thống Mỹ tại Đại học California, Santa Barbara (UCSB). Dự án UCSB cũng mong muốn trở thành một kho lưu trữ trực tuyến toàn diện cho các tài liệu công khai của tổng thống.

Woolley nói với Live Science: “Nhật ký mang lại cho bạn cảm giác thực sự chi tiết về những gì tổng thống đã làm, trái ngược với lịch trình của các sự kiện chính được công bố cho báo chí và công chúng".

Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, nhật ký của các tổng thống hiện đại được các nhân viên của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia tập hợp theo ủy quyền của Đạo luật Hồ sơ Tổng thống năm 1978, từ các nguồn bao gồm lịch trình hàng ngày của tổng thống, nhật ký của Cơ quan Mật vụ và ghi chú từ các nhân viên Nhà Trắng.

Tổng thống Lyndon B. Johnson ký Đạo luật Dân quyền.
Tổng thống Lyndon B. Johnson ký Đạo luật Quyền Dân sự năm 1964 vào lúc 18h45 ngày 2.7.1964. Ảnh: Universal History Archive

Trong một ví dụ, vào ngày 2.7.1964, Tổng thống Lyndon B. Johnson bắt đầu ngày của mình lúc 9 giờ bằng bữa sáng với phu nhân Lady Bird Johnson, theo nhật ký ngày hôm đó do Thư viện Tổng thống LBJ lưu trữ. Trong ngày này đã có các buổi ký kết dự luật, các cuộc họp với các nhà lập pháp, đại sứ và nội các. Thậm chí có một mục nói rằng Tổng thống Johnson đã gửi một bức thư viết tay cho con gái Luci của ông nhân sinh nhật lần thứ 17.

Phải đến 18h45, Johnson mới ký một trong những đạo luật quan trọng nhất của thế kỷ 20: Đạo luật Quyền Dân sự năm 1964. Theo nhật ký, ngày hôm đó kết thúc vào lúc 22h46 sau khi Johnson đọc tài liệu trên máy bay tổng thống trên đường đến Trang trại LBJ ở Texas rồi ngủ thiếp đi.

Mặc dù có những hạn chế về nhật ký do các vấn đề an ninh quốc gia, nhưng nhìn chung, nhật ký hàng ngày là một mỏ vàng dữ liệu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện ngày 12.10 tại California, nghi bị nhiễm trùng máu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký tuyên bố thảm họa ở California trước khi tới thủ phủ Sacramento của tiểu bang này để thị sát.

Hé lộ nhân tình 20 tuổi của cố Tổng thống Mỹ Kennedy

Khánh Minh |

Người phụ nữ tự xưng là một trong những tình nhân của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy hé lộ chuyện tình của cặp đôi sau 63 năm im lặng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện ngày 12.10 tại California, nghi bị nhiễm trùng máu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký tuyên bố thảm họa ở California trước khi tới thủ phủ Sacramento của tiểu bang này để thị sát.

Hé lộ nhân tình 20 tuổi của cố Tổng thống Mỹ Kennedy

Khánh Minh |

Người phụ nữ tự xưng là một trong những tình nhân của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy hé lộ chuyện tình của cặp đôi sau 63 năm im lặng.