Monsanto thua kiện, trả 289 triệu USD tiền phạt vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Phong Lâm |

Tập đoàn Monsanto bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án TP.San Francisco, bang California (Mỹ) tuyên bố thua kiện; đồng thời phải trả 289 triệu USD tiền phạt cho người làm vườn Dewayne Johnson, người đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup và mắc bệnh ung thư năm 2014, hãng tin Izvestia ngày 13.8 đưa tin.

Theo đó, sau 8 tuần tranh tụng và 3 ngày nghị án, bồi thẩm đoàn TP.San Francisco đã phán quyết Tập đoàn Monsanto phải trả tổng cộng 39 triệu USD tiền bồi thường và 250 triệu USD tiền phạt.

Bồi thẩm đoàn cũng kết luận thuốc diệt cỏ Roundup và phiên bản chuyên dụng hơn là Ranger Pro của Tập đoàn Monsanto “góp phần đáng kể” gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng của ông Johnson.

"Monsanto đã không cảnh báo với người sử dụng về nguy cơ gây ung thư của những sản phẩm này", bồi thẩm đoàn cho biết thêm.

Theo đơn kiện Tập đoàn Monsanto, ông Dewayne Johnson là thợ làm vườn và phải tiếp xúc với thuốc diệt cỏ Roundup khoảng 20 - 30 lần mỗi năm trong thời gian làm việc cho một trường học địa phương.

Sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup được cho là chứa chất gây ung thư cho ông Dewayne Johnson - Ảnh: AP
Sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup được cho là chứa chất gây ung thư cho ông Dewayne Johnson - Ảnh: AP

Nạn nhân 46 tuổi từng gặp 2 tai nạn khiến thuốc này đổ khắp người, lần đầu tiên là vào năm 2012. Đến năm 2014, Johnson bị chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết và hiện căn bệnh đã ở giai đoạn cuối với những vết lở loét phủ kín đến 80% cơ thể.

Trong khi đó, Tập đoàn Monsanto từ chối tất cả các cáo buộc trên và có ý định kháng án. Theo Phó Giám đốc Monsanto, ông Scott Partridge cho rằng, quyết định của tòa án không chuẩn xác bởi thực tế, hơn 800 nghiên cứu khoa học, cũng như các kết luận của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), Viện Y tế Quốc gia Mỹ và các cơ quan quản lý trên khắp thế giới nhận định, chất "glyphosate" không gây ung thư và không phải là tác nhân gây bệnh cho ông Johnson.

Không có sự nhất quán về những tác động, ảnh hưởng của việc sử dụng "glyphosate" - nguyên tố phổ biến trong các loại thuốc diệt cỏ. Mặc dù, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế đánh giá, chất này "có thể gây ung thư", trong khi đó, EPA lại tuyên bố nó an toàn khi sử dụng đúng cách và hợp lý.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phu nhân Tổng thống Assad mắc ung thư vú

Hà Liên |

Vợ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bắt đầu điều trị ung thư vú giai đoạn đầu. 

Gia tăng người trẻ mắc ung thư

THÙY LINH |

Có một thực tế đang tồn tại chính là ung thư ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, có lúc ông tiếp nhận 2 bệnh nhân trẻ vào cùng lúc, 1 bệnh nhân 21 tuổi, 1 bệnh nhân 23 tuổi, đều mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Thu hồi thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư: Người bệnh không nên hoang mang

THÙY LINH |

Mới đây, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã được thông báo về việc đình chỉ lưu hành 23 thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Cty Zhejiang Huahai Pharmaceutical (Trung Quốc) sản xuất. Việc thu hồi thuốc đang được cơ quan chức năng gấp rút tiến hành.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Phu nhân Tổng thống Assad mắc ung thư vú

Hà Liên |

Vợ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bắt đầu điều trị ung thư vú giai đoạn đầu. 

Gia tăng người trẻ mắc ung thư

THÙY LINH |

Có một thực tế đang tồn tại chính là ung thư ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, có lúc ông tiếp nhận 2 bệnh nhân trẻ vào cùng lúc, 1 bệnh nhân 21 tuổi, 1 bệnh nhân 23 tuổi, đều mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Thu hồi thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư: Người bệnh không nên hoang mang

THÙY LINH |

Mới đây, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã được thông báo về việc đình chỉ lưu hành 23 thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Cty Zhejiang Huahai Pharmaceutical (Trung Quốc) sản xuất. Việc thu hồi thuốc đang được cơ quan chức năng gấp rút tiến hành.