Mối quan hệ Việt - Mỹ, thời cơ lớn cho doanh nghiệp Việt

Ngọc Thiện thực hiện |

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được coi là nơi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường, thụ hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi... Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) về vấn đề này.

Theo ông, các doanh nghiệp trong nước thời gian qua đã tận dụng tốt các cơ hội từ khi Việt Nam gia nhập APEC hay chưa?

- Việc gia nhập APEC từ năm 1998 đã giúp Việt Nam hội nhập với kinh tế quốc tế một cách sâu sắc và toàn diện. Thành quả đó bắt đầu từ cả quá trình, từ việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ cho đến gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trở thành một thành viên của APEC là bước đệm để Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007.

Từ khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, chúng ta chỉ có 452 triệu USD thương mại hai chiều. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vị thế của Việt Nam đã khác khi trở thành đối tác lớn nhất của Mỹ trong khối ASEAN, vượt qua cả Singapore và Thái Lan.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có thể tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng hiện nay, thưa ông?

- Nếu nhìn vào thời điểm Việt Nam tham gia APEC, kim ngạch thương mại của chúng ta chỉ khoảng 1 tỉ USD. Song, hiện tại dự kiến sẽ đạt khoảng 680 tỉ USD. Kim ngạch thương mại của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng rất nhanh.

Một số tập đoàn kinh tế lớn được hưởng lợi không chỉ từ quan hệ thương mại và còn cả quan hệ đầu tư. Chẳng hạn như ngành công nghệ thông tin, Viettel thay vì cạnh tranh với các ông lớn trên thế giới, họ chọn vào ngạch bình dân, đi vào chuỗi cung ứng cho những người thu nhập thấp và thu nhập trung bình và đã thành công. VinGroup hiện đã có được bước đi đầu tiên ở thị trường Mỹ.

Nước ta có đến hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số đó, khoảng 96% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, là lực lượng có thể đóng vai trò đối tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Chẳng hạn Samsung đang có khoảng 300 vendor từ cấp 1 đến cấp 3. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ dần lớn lên và bắt kịp yêu cầu của các đối tác nước ngoài. Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã bắt đầu vươn ra thế giới, sẽ kéo theo một số doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, không nước nào có thể đi tắt đón đầu theo kiểu nhảy vọt và chúng ta không phải là ngoại lệ. Chúng ta cần hỗ trợ để nâng dần quy mô của các tập đoàn lớn.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ cần được hỗ trợ tốt như tín dụng ưu đãi để nâng dần quy mô, tiếp thu các công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị doanh nghiệp theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Theo nhận định của ông, việc tham dự tuần lễ APEC 2023 của phái đoàn Việt Nam sẽ mang lại những cơ hội mới nào cho các doanh nghiệp Việt trong thời gian tới?

- Chuyến thăm gần đây của ông Biden đến Việt Nam được chính Tổng thống Mỹ đánh giá là một chuyến thăm lịch sử, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ngay sau sự kiện này, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã cam kết sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam. Hiện, đầu tư từ Mỹ đang đứng thứ 11 ở Việt Nam. Nếu chúng ta tính đúng, tính đủ, lượng đầu tư có thể tăng lên gấp 3 lần.

Trong tương lai, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều thỏa thuận được đàm phán được ký kết giữa hai nước. Trong giai đoạn 2024-2025, mối quan hệ sẽ còn phát triển nhanh chóng hơn. Tất nhiên, cơ hội lớn đi kèm nhiều thách thức. Chúng ta cần phải nhanh chóng cải cách, tự đáp ứng chất lượng, đòi hỏi của các tập đoàn kinh tế lớn để có thể thu hút đầu tư có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

Một thế mạnh khác, Việt Nam đang có lượng đất hiếm và vonfram lớn, qua đó có thể phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là thời cơ rất lớn.

Xin cảm ơn ông!

Ngọc Thiện thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư trên 80 triệu USD vào Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 17.11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng NinhNhật Bản năm 2023 đã diễn ra Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 80 triệu USD.

Khó khăn vẫn bao trùm, đẩy nhiều doanh nghiệp bất động sản vào thế khó

ANH HUY |

Thống kê cho thấy, giao dịch nhà đất thành công từ đầu năm đến nay chỉ bằng 1/10 so với điều kiện bình thường. Việc không thể bán hàng để thu tiền về, cộng thêm khó khăn trong tiếp cận vốn nhà băng đang khiến hàng nghìn doanh nghiệp trong ngành rơi vào cảnh suy sụp.

Doanh nghiệp nước ngoài than thiếu điện, lo quy định PCCC lại thay đổi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.11, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các sở ngành đã có chương trình đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Chương trình nhằm lắng nghe những chia sẻ kiến nghị và giải đáp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các bên tại Bình Dương.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

Tiêu hủy xác con cá sấu sổng chuồng vừa được tìm thấy

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.11, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) - cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy con cá sấu sổng chuồng vừa tìm thấy được đêm qua nhưng đã chết.

Nhân lực trình độ cao sẽ quyết định vị thế, sức mạnh của mỗi quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế, sức mạnh, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Những quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh từ tháng 1.2024

NHÓM PV |

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 1.1.2024 đã quy định cụ thể về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh... Khi Luật có hiệu lực, sẽ là kim chỉ nam để người dân và cả lực lượng y bác sĩ thực hiện đúng và tốt hơn trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư trên 80 triệu USD vào Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 17.11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng NinhNhật Bản năm 2023 đã diễn ra Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 80 triệu USD.

Khó khăn vẫn bao trùm, đẩy nhiều doanh nghiệp bất động sản vào thế khó

ANH HUY |

Thống kê cho thấy, giao dịch nhà đất thành công từ đầu năm đến nay chỉ bằng 1/10 so với điều kiện bình thường. Việc không thể bán hàng để thu tiền về, cộng thêm khó khăn trong tiếp cận vốn nhà băng đang khiến hàng nghìn doanh nghiệp trong ngành rơi vào cảnh suy sụp.

Doanh nghiệp nước ngoài than thiếu điện, lo quy định PCCC lại thay đổi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.11, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các sở ngành đã có chương trình đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Chương trình nhằm lắng nghe những chia sẻ kiến nghị và giải đáp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các bên tại Bình Dương.