Theo ông Donald Trump, chỉ cần tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị tiêu diệt ở Syria thì quân đội Mỹ, hiện khoảng 2.000 người theo thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, sẽ rút khỏi đất nước này và phía Mỹ sẽ để cho các bên khác lo liệu những chuyện sau đó ở nơi đấy.
Phát ngôn của ông Donald Trump không gây bất ngờ sao được bởi một khi Mỹ rút quân ra khỏi đất nước này thì 1 cục diện mới sẽ xuất hiện có lợi nhiều hơn cho những bên không phải là đồng minh hay đối tác chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh. Không bất ngờ sao được khi ông Donald Trump tuyên cáo thế, còn các cộng sự thân cận thì lại quả quyết là quân đội Mỹ sẽ còn ở lại dài dài ở Syria. Nga cho rằng, IS đã bị đánh bại ở Syria thì ông Donald Trump càng bị áp lực phải rút quân Mỹ theo tuyên bố trên. Vì bị bất ngờ nên thiên hạ không thể không nghi ngờ.
Cho tới nay, ông Donald Trump đã không ít lần tự chứng tỏ là người hay thay đổi quan điểm và đưa ra quyết sách một cách bất thình lình, nhiều khi bất chấp cả tư vấn của cộng sự hoặc không tham vấn cộng sự trước đó. Cho nên, thiên hạ nên chờ ông Donald Trump thực hiện những gì đã tuyên bố như thế nào.
Điều có thể chắc chắn được là, Mỹ sẽ không chịu dễ dàng rút quân nhanh chóng ra khỏi Syria như ông Donald Trump tuyên bố. Điều cũng có thể chắc chắn được là, ông Donald Trump tuyên cáo như vậy, trước hết vì đối nội chứ không phải vì IS ở Syria sắp bị đánh bại.
Vì khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết” thì ông Donald Trump không thể phát biểu khác. Nói ra một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện khác và hiện tại cũng như cả trong thời gian tới chưa phải đã đến thời điểm Mỹ chịu rút quân ra khỏi Syria.