Xe limousine hợp đồng tung hoành sau chỉ đạo của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố, thế nhưng ghi nhận của Lao Động cho thấy, tình trạng xe hợp đồng "trá hình" đón trả khách vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ, bất chấp quy định.

Theo ghi nhận Lao Động ngày 10 và 11.2, hàng loạt xe hợp đồng limousine vẫn liên tục ra vào đón trả khách từ các tỉnh phía Bắc đến Hà Nội.

Những nhà xe này tự lập "bến cóc" ở công viên, rạp xiếc… hay chính văn phòng riêng tại Hà Nội để đón trả khách.

Với tần suất 1 tiếng sẽ có một chuyến, những xe này sẽ gom khách ở những "bến cóc", sau đó đưa khách về các tỉnh như Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Ninh Bình,...

sss
Hình ảnh nhiều xe limousine dừng đỗ, đón trả khách tại cổng Rạp xiếc Trung ương. Ảnh: Hữu Chánh
 
Đây là nơi đặt văn phòng của các nhà xe như X.E VN (số 71 Trần Nhân Tông), nhà xe Hà Hải (số 77 Trần Nhân Tông). Ảnh: Hữu Chánh

Tại cổng Rạp xiếc Trung ương (địa chỉ số 77 Trần Nhân Tông), có những thời điểm cùng một lúc có tới nhiều nhà xe limousine đón trả khách ở đây.

Còn ở phía bên đường đối diện, cứ khoảng 5-10 phút lại có một xe dừng đỗ, chờ để đón trả khách. Có thể kể đến nhà xe Phiệt Học, Khánh An, Duy Khang...

Cạnh cổng Rạp xiếc Trung ương là nơi đặt văn phòng của nhà xe như X.E VN ở số 71 Trần Nhân Tông, nhà xe Hà Hải ở số 77. Trong sáng và trưa 11.2, có nhiều hành khách đã chờ đợi sẵn ở văn phòng để chờ lên xe.

 
Ld
Các "bến cóc" trở nên nhộn nhịp hơn vào cuối tuần. Ảnh: Hữu Chánh

Mọi hoạt động đều diễn ra rất nhanh gọn. Đặc biệt vào ngày cuối tuần khi lượng khách sử dụng phương tiện rất lớn.

Ông Trịnh Văn Hải (55 tuổi, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, từ sáng sớm đến tối muộn các ngày trong tuần, khu vực quanh rạp xiếc Trung ương không khác gì một bến xe khi hàng loạt xe gắn mác hợp đồng vào ra tấp nập, dàn thành hàng chờ đón khách.

"Khu vực này nhiều năm nay đã trở thành điểm đón trả khách từ nhiều tỉnh đến Hà Nội và đón khách theo chiều ngược lại. Sau khi dừng đỗ 5-10 phút để đón trả khách, những chiếc xe này bắt đầu di chuyển để đón khách ở những điểm khác", ông Hải nói.

đa
Đường Nguyễn Quốc Trị cũng trở thành “bến cóc” gom, trả khách của nhiều nhà xe. Ảnh: Hữu Chánh
Đây là nơi gom, trả khách của xe Hải Phòng Travel, Hoàng Phương Limousine… Ảnh: Hữu Chánh
Có thể kể đến như xe Hải Phòng Travel, Hoàng Phương Limousine… Ảnh: Hữu Chánh
dd
Xe limousine ra vào tấp nập. Ảnh: Hữu Chánh

Đường Nguyễn Quốc Trị (phía sau Big C Thăng Long, phường Trung Hoà, Cầu Giấy) cũng trở thành "bến cóc", nơi đón, trả khách của hãng xe limousine Hải Phòng Travel, Hoàng Phương Limousine đón khách đi từ Hà Nội về Hải Phòng và chiều ngược lại...

Tương tự, khu vực Công viên Cầu Giấy cũng trở thành nơi nơi gom, trả khách của nhiều nhà xe khác như Bình An, Phiệt Học, Hà Hải, X.E Việt Nam, Quang Anh,…

Theo quan sát, các xe limousine loại 11 chỗ liên tục ra vào, dừng đỗ ngay trước cổng Công viên Cầu Giấy và các tuyến đường quanh khu vực. 

 
Vì gắn mác hợp đồng để "trá hình" tuyến cố định, nên nhiều nhà xe đã tự lập bến cóc ở công viên, rạp xiếc... để đón trả khách. Ảnh: Hữu Chánh
 
Nhà xe Bình An đón khách ở cổng Công viên Cầu Giấy. Ảnh: Hữu Chánh

Những phương tiện này sẽ gom hành khách và phân bổ đến điểm bắt xe có vị trí gần hành khách nhất tại Hà Nội. Hầu hết, những xe này đều được trang bị phù hiệu “xe hợp đồng”, được dán cố định phía bên phải mặt kính trước và phía sau xe. Bên ngoài xe được dán tên nhà xe và số điện thoại tổng đài đặt vé.

Chị Trần Trà My (28 tuổi, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, xe ra vào đón khách ước tính hàng trăm lượt mỗi ngày ở quanh Công viên Cầu Giấy. Có thời điểm những khu vực này có từ 5-7 xe dừng đỗ đón trả khách cùng một lúc.

 
Nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên qua mặt các cơ quan quản lý để tung hoành. Ảnh: Hữu Chánh

"Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, nhân dân cũng kiến nghị với chính quyền các cấp, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, mà hoạt động đón trả khách còn diễn ra ngang nhiên hơn", chị My nói.

Trước đó, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố. Thế nhưng khác với yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội, ghi nhận của Lao Động cho thấy, những phương tiện này vẫn “bất chấp” luật pháp, ngang nhiên qua mặt các cơ quan quản lý để tung hoành.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc

HỮU CHÁNH |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định trên địa bàn thành phố.

Phú Quốc: Tạm giữ lái xe dùng rượu, bia gây tai nạn làm 7 người thương vong

NGUYÊN ANH |

Xe ôtô va chạm với 3 xe máy khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương ở TP Phú Quốc vào sáng nay đã được phía công an xác định tài xế xe có nồng độ cồn vượt quá quy định. 

Gần Tết, xe dù hoành hành nhưng không thấy lực lượng chức năng

MINH QUÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Quý Mão 2023, dọc Quốc lộ 1 từ hướng ngã tư Ga (Quận 12) về khu du lịch Suối Tiên (Thành phố Thủ Đức) dễ dàng bắt gặp nhiều bến cóc hoạt động, nhiều xe ngang nhiên dừng trên lòng đường đợi, chào mời khách nhưng không thấy lực lượng chức năng xử phạt.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc

HỮU CHÁNH |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định trên địa bàn thành phố.

Phú Quốc: Tạm giữ lái xe dùng rượu, bia gây tai nạn làm 7 người thương vong

NGUYÊN ANH |

Xe ôtô va chạm với 3 xe máy khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương ở TP Phú Quốc vào sáng nay đã được phía công an xác định tài xế xe có nồng độ cồn vượt quá quy định. 

Gần Tết, xe dù hoành hành nhưng không thấy lực lượng chức năng

MINH QUÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Quý Mão 2023, dọc Quốc lộ 1 từ hướng ngã tư Ga (Quận 12) về khu du lịch Suối Tiên (Thành phố Thủ Đức) dễ dàng bắt gặp nhiều bến cóc hoạt động, nhiều xe ngang nhiên dừng trên lòng đường đợi, chào mời khách nhưng không thấy lực lượng chức năng xử phạt.