Bali thứ 2 ở Indonesia

Thanh Hà |

Nếu được chọn giữa Bali và Bitung ở Indonesia, nhiều du khách sẽ lựa chọn điểm đến thứ 2.

“Nơi này phù hợp với lối sống của tôi và là nơi tôi muốn làm việc" - Manisha Singh, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, nhà tư vấn về đa dạng và hoà nhập tại một công ty chăm sóc sức khỏe đa quốc gia, cho hay.

Nằm gần mũi phía bắc của quần đảo Indonesia, Bitung mơ ước trở thành trung tâm mới nhất cho những người du mục kỹ thuật số (digital nomad) như Manisha.

Hàng nghìn người du mục kỹ thuật số sống ở Bali hoặc thủ đô Jakarta của Indonesia - hai địa điểm đang đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông và quá tải.

Bitung - thành phố ven biển rộng khoảng 350km2, bằng khoảng một nửa diện tích Singapore - có dân số bản địa khoảng 250.000 người và bầu không khí thoải mái hơn so với 2 địa điểm trên.

Bitung ở gần Manado - thủ phủ của tỉnh Bắc Sulawesi - và là thành phố có rất nhiều người đam mê lặn. Từ Manado, chỉ cần 30 phút lái xe để đi qua một tuyến đường thu phí hiện đại mới khánh thành năm 2020 để tới Bitung. Bitung có một số bãi biển, một số bãi biển có cát núi lửa đen và một số bãi biển có cát trắng.

Diveakssh Schae, nghệ sĩ 28 tuổi đến từ Australia - người đã sống hơn 3 năm như dân du mục kỹ thuật số - cho hay: “Sự kết hợp giữa rừng rậm ngay cạnh bãi biển, đặc biệt là có rạn san hô khỏe mạnh, là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây trong tự nhiên".

Diveakssh, Manisha và hơn 20 người khác đã sống ở Bitung kể từ ngày 15.9 theo chương trình làng Du mục kỹ thuật số Bitung được chính quyền địa phương hỗ trợ. Tính đến đầu tháng 10, có khoảng 40 người du mục kỹ thuật số sống ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố.

Theo sáng kiến này, những đối tượng trong chương trình được ở miễn phí một tháng tại nhà dân hoặc nơi ở khác tại Bitung. Các sự kiện cũng được địa phương được tổ chức để những người du mục kỹ thuật số tham quan những khu vực khác nhau của thành phố và giao lưu với người dân địa phương.

Thị trưởng thành phố Bitung Maurits Mantiri chia sẻ với The Straits Times rằng, việc thu hút người du mục kỹ thuật số phù hợp với nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số thành phố cũng như nâng cao vị thế của thành phố như một điểm đến du lịch tiềm năng.

Từ năm 2021, Bitung đã tăng cường năng lực công nghệ, trong đó có phát triển ứng dụng điện thoại thông minh Bitung Digital City để người dân truy cập các dịch vụ công cộng, đăng ký tài liệu chính thức và cung cấp phản hồi cũng như cài đặt mạng internet nhanh hơn.

Ông Maurits nhấn mạnh, Bitung có nhiều tiềm năng chưa được khai thác để thu hút du khách quốc tế và giảm bớt gánh nặng cho những địa điểm nổi tiếng ở Indonesia như Bali. “Giấc mơ của tôi là những người du mục kỹ thuật số coi Bitung là nơi họ có thể sinh sống" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện trữ lượng khí đốt lớn ở Indonesia

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng Italy vừa phát hiện lượng khí đốt lớn ở lưu vực Kutei của Indonesia.

Indonesia khai trương đường sắt cao tốc đầu tiên ASEAN do Trung Quốc xây

Ngọc Vân |

Ngày 1.10, Indonesia khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á sau khi hoàn thành dự án hợp tác với Trung Quốc.

Indonesia cấm bán hàng trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Bộ trưởng Thương mại Indonesia thông báo về việc nước này cấm giao dịch hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội.

Chỉ với 5.000 đồng, người trẻ Thủ đô được hưởng trọn tiết trời mùa thu

Hoài Luân - Phương Thảo |

Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên tiết trời ở Hà Nội đã se se lạnh. Đây cũng là thời điểm lý tưởng mà người trẻ Thủ đô chọn xuống phố để tận hưởng những ngày cuối thu.

Chi Pu đích thân phục vụ khách ghé quán phở vừa khai trương ở Trung Quốc

Chí Long |

Quán phở của Chi Pu đã chính thức khai trương tại Thượng Hải, Trung Quốc, hấp dẫn người hâm mộ xếp hàng dài chờ thưởng thức.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang sa đà vào tìm đất cắt lỗ sâu

ANH HUY |

Hiện có khá nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng đi tìm hàng cắt lỗ sâu và bỏ qua những sản phẩm thực sự tốt trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, không ít thông tin rao bán giảm giá sâu trên thị trường bất động sản hiện nay là những chiêu trò của người bán.

Thả 2 tay lái môtô, quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ tự thả mình vào "danh sách đen"

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm trên môi trường mạng. Trong đó, vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe môtô thả 2 tay, quỳ gối trên yên xe,... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cách nhà sản xuất, nhà đài ăn chia phần trăm doanh thu ở gameshow

Anh Trang |

Tuỳ vào mỗi gameshow mà có cách chia phần trăm khác nhau giữa nhà sản xuất và nhà đài.

Phát hiện trữ lượng khí đốt lớn ở Indonesia

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng Italy vừa phát hiện lượng khí đốt lớn ở lưu vực Kutei của Indonesia.

Indonesia khai trương đường sắt cao tốc đầu tiên ASEAN do Trung Quốc xây

Ngọc Vân |

Ngày 1.10, Indonesia khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á sau khi hoàn thành dự án hợp tác với Trung Quốc.

Indonesia cấm bán hàng trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Bộ trưởng Thương mại Indonesia thông báo về việc nước này cấm giao dịch hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội.