Liên minh cầm quyền của Đức thất bại nặng trong bầu cử EU

Khánh Minh |

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứng chịu thất bại nặng trong bầu cử Nghị viện EU.

Theo các cuộc thăm dò sau bầu cử Nghị viện châu Âu, liên minh ba đảng cầm quyền của Đức đang cho thấy kết quả tồi tệ hơn phe đối lập bảo thủ và Đảng AfD cánh hữu.

Các dự đoán chỉ ra rằng liên minh cầm quyền của Đức đã bị phe đối lập bỏ xa trong cuộc bầu cử Nghị viện EU hôm 9.6, đứng sau phe bảo thủ và phe cánh hữu AfD.

Theo dự báo ban đầu của đài truyền hình ZDF và ARD, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz đạt khoảng 14% phiếu bầu, giảm so với kết quả 15,8% năm 2019 và là kết quả tồi tệ nhất của đảng này trong nhiều thập kỷ.

Phe đối lập chính trung hữu, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) được dự đoán sẽ chiếm vị trí đầu tiên với khoảng 30%.

Đảng cánh hữu Giải pháp thay thế cho Đức (AfD) có thể xếp ở vị trí thứ hai với khoảng 16%. Đảng bảo thủ theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu này đã vận động hành lang để cắt giảm việc cung cấp vũ khí cho Ukraina cũng như chấm dứt các lệnh trừng phạt chống Nga, đồng thời kêu gọi đàm phán hòa bình. Bất chấp một số vụ bê bối trong thời gian chuẩn bị bầu cử, sự ủng hộ của AfD đã tăng gần 5% trong 5 năm qua.

Các thành viên khác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scholz - Đảng Xanh bảo vệ môi trường và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) ước tính sẽ lần lượt nhận được khoảng 12% và 5% phiếu bầu, giảm đáng kể so với những năm gần đây.

Bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện EU ở Duisburg, Đức, ngày 9.6.2024. Ảnh: Xinhua
Bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện EU ở Duisburg, Đức, ngày 9.6.2024. Ảnh: Xinhua

Dưới chính phủ liên minh hiện tại, Đức đã phải đối mặt với giá năng lượng ngày càng tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế, sau sự leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraina và hậu quả từ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Mátxcơva. Trong khi đó, các cuộc vận động bảo vệ môi trường đã dẫn đến việc đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Đức vào tháng 4 năm ngoái. IMF dự báo GDP của Đức sẽ chững lại trong năm nay, ước tính tăng 0,2% vào năm 2024.

Từ ngày 6-9.6.2024, khoảng 370 triệu cử tri châu Âu được kêu gọi đi bầu Nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử được tổ chức đồng loạt ở tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), để bầu ra 720 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ 2024-2029.

Nghị viện châu Âu là định chế duy nhất của EU do công dân trực tiếp bầu ra. Đây là nơi đàm phán và biểu quyết các đạo luật mà mọi nước thành viên phải tuân thủ. Kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng đến người sẽ trở thành Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban châu Âu gồm 27 thành viên - cơ quan điều hành đầy quyền lực của EU - cũng như việc đề cử Chủ tịch Hội đồng châu Âu tiếp theo. Việc cạnh tranh các vị trí này, cũng như sự cân bằng quyền lực và sự thay đổi liên minh giữa các nhóm chính trị sẽ góp phần định hình chính sách của EU trong 5 năm tới.

Là quốc gia lớn nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU, Đức hiện nắm giữ 96 ghế trong Nghị viện châu Âu. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen là thành viên của Đảng CDU.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU quyết định số phận khí đốt Nga trong tháng 6

Song Minh |

Liên minh châu Âu (EU) có thể hoàn tất các lệnh trừng phạt khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong tháng 6.

Đức có dấu hiệu nhượng bộ sau khi EU dọa kiện

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức cho biết sẽ bãi bỏ thuế khí đốt gây tranh cãi sau khi EU cảnh báo sẽ đưa Berlin ra tòa.

Đức và Czech tăng sức ép để EU chấm dứt hoàn toàn lệ thuộc năng lượng Nga

Thanh Hà |

Đức và Czech thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga trong bối cảnh 15% lượng khí đốt của EU trong năm ngoái vẫn đến từ Nga.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang bàn giao công tác

Bảo Nguyên |

Ngày 11.6.2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Số phận 3 dự án chợ ở Hà Nội vẫn nằm trên giấy

Nhóm Phóng viên |

Mặc dù UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các quận huyện Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho 3 dự án chợ nhiều năm chưa triển khai. Tuy nhiên, đến nay, các dự án chợ vẫn tiếp tục "quây tôn" chờ thủ tục.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10

Chân Phúc |

Chiều 11.6, Sở GDĐT TPHCM đã công bố đáp án các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Điều tra một cán bộ Cục thuế tỉnh Gia Lai vi phạm

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tạm giữ ông N.T.T (SN 1965), cán bộ Phòng Thanh kiểm tra số 3, Cục thuế tỉnh Gia Lai để làm rõ các hành vi sai phạm.

Gặp chiến sĩ công an lao mình xuống dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Minh Đức |

Trong giây phút nhìn thấy người phụ nữ chới với giữa dòng nước lũ chảy xiết, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (Công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã không ngại nguy hiểm lao mình xuống cứu nạn.

EU quyết định số phận khí đốt Nga trong tháng 6

Song Minh |

Liên minh châu Âu (EU) có thể hoàn tất các lệnh trừng phạt khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong tháng 6.

Đức có dấu hiệu nhượng bộ sau khi EU dọa kiện

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức cho biết sẽ bãi bỏ thuế khí đốt gây tranh cãi sau khi EU cảnh báo sẽ đưa Berlin ra tòa.

Đức và Czech tăng sức ép để EU chấm dứt hoàn toàn lệ thuộc năng lượng Nga

Thanh Hà |

Đức và Czech thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga trong bối cảnh 15% lượng khí đốt của EU trong năm ngoái vẫn đến từ Nga.