Động thái kiên quyết của Đức khi bị EU dọa kiện ra tòa

Ngọc Vân |

Bất chấp việc EU cảnh báo sẽ kiện Đức ra tòa, Berlin vẫn kiên quyết tăng thuế khí đốt gây tranh cãi.

Đức tuyên bố sẽ tăng thuế xuất khẩu khí đốt từ ngày 1.7 tới, làm gia tăng căng thẳng với Áo và Brussels - trang Euractiv đưa tin.

Vào mùa hè năm 2022, khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Đức, Chính phủ Đức đã cho phép mua khí đốt với giá cao từ các nguồn khác để lấp đầy kho dự trữ trước mùa đông. Khi giá khí đốt giảm, nhà điều hành thị trường Trading Hub Europe (THE) đã thu phụ phí đối với khí đốt xuất khẩu để bù đắp chi phí.

THE thông báo, kể từ tháng 7, mức thuế sẽ tăng thêm 34% lên 2,5 euro/MWh. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ba bên kéo dài giữa Áo, Đức và Bỉ.

Áo, được các nước như Ba Lan, Hungary và Czech ủng hộ, cho biết khoản phụ phí này cản trở họ từ bỏ khí đốt Nga vì khí đốt không phải của Nga được nhập khẩu qua các trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Tây Âu đắt hơn do mức thuế bổ sung của Đức.

Áo cho biết mức thuế này vi phạm nguyên tắc tự do di chuyển hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU). Khi được một nhà lập pháp EU hỏi, Ủy ban châu Âu cho biết đang “theo dõi cẩn thận tình hình ở EU và đang liên hệ với chính quyền Đức về tính hợp pháp của thuế khí đốt”.

Một cơ sở dự trữ khí đốt ở Đức. Ảnh: Công ty năng lượng Đức Uniper
Một cơ sở dự trữ khí đốt ở Đức. Ảnh: Công ty năng lượng Đức Uniper

Chính phủ Đức trước đây đã khẳng định rằng mức thuế này phù hợp với các quy định của EU và góp phần vào sự ổn định của thị trường khí đốt châu Âu - bằng cách tài trợ cho nghĩa vụ dự trữ hàng năm.

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Đức nói với Euractiv: “Chúng tôi đang tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán chuyên sâu với Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên EU về vấn đề này”.

Trading Hub Europe - nơi điều hành thị trường Đức và được giao nhiệm vụ thu phí và duy trì các kho dự trữ khí đốt luôn đầy - giải thích mức thuế gia tăng đột biến là do giá khí đốt giảm nhanh chóng, khiến họ phải tăng để bù lỗ.

Năm 2022, THE đã mua khoảng 50 TWh khí đốt với mức giá trung bình khoảng 175 euro/MWh để bơm vào kho lưu trữ. Mặc dù THE đã bán được 1/4 lượng khí đốt với giá bằng 50% giá mua, nhưng phải bán khối lượng còn lại với giá thấp hơn 1/3 giá mua.

Lời giải thích này dường như không được các chuyên gia và hiệp hội đồng tình.

Christoph Dolna-Gruber, chuyên gia đến từ Áo, cho biết: “Ủy ban châu Âu nên vào cuộc. Khoản thuế này khiến giá khí đốt cao hơn”.

Về phần mình, hiệp hội ngành điện Eurelectric nói rằng khoản thuế này vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do của EU.

Theo các nguồn tin của Reuters, tháng trước Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị hành động pháp lý để kiện Đức về vấn đề này.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu không bình luận về hành động pháp lý tiềm năng nhưng cho biết, hiện tại, các cuộc đàm phán với chính phủ Đức vẫn đang tiếp tục.

Người phát ngôn nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Ủy ban đã khuyến khích Đức đưa ra giải pháp loại bỏ những trở ngại này và không cản trở nỗ lực của các quốc gia thành viên EU nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của Nga”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Đức thừa nhận tình trạng giật gấu vá vai

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận thiếu thốn trang thiết bị quan trọng đối với khả năng chiến đấu của quân đội.

Nga giải mật tài liệu về tội ác của quân đội Mỹ, Pháp với người Đức

Khánh Minh |

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã giải mật các tài liệu lưu trữ làm sáng tỏ tội ác của quân đội Mỹ và Pháp đối với công dân Đức trong thời gian chiếm đóng Berlin năm 1945.

EU nỗ lực hòa giải trước khi tính kiện Đức ra tòa

Ngọc Vân |

EU nỗ lực đàm phán với Đức sau khi dọa kiện nước này ra tòa nếu Berlin không thay đổi thuế khí đốt gây tranh cãi.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Quân đội Đức thừa nhận tình trạng giật gấu vá vai

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận thiếu thốn trang thiết bị quan trọng đối với khả năng chiến đấu của quân đội.

Nga giải mật tài liệu về tội ác của quân đội Mỹ, Pháp với người Đức

Khánh Minh |

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã giải mật các tài liệu lưu trữ làm sáng tỏ tội ác của quân đội Mỹ và Pháp đối với công dân Đức trong thời gian chiếm đóng Berlin năm 1945.

EU nỗ lực hòa giải trước khi tính kiện Đức ra tòa

Ngọc Vân |

EU nỗ lực đàm phán với Đức sau khi dọa kiện nước này ra tòa nếu Berlin không thay đổi thuế khí đốt gây tranh cãi.