LHQ thông qua nghị quyết về quân sự hoá Crimea do Ukraina đề xuất

Ngọc Vân |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Ukraina đề xuất về vấn đề “quân sự hoá” Crimea, biển Azov và biển Đen.

Theo TASS, 66 nước ủng hộ nghị quyết, 19 nước phản đối và 72 nước bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết nêu rằng, sự hiện diện của quân đội Nga ở Crimea mâu thuẫn với chủ quyền quốc gia, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Nghị quyết cũng chỉ trích Nga vì xây cầu bắc qua eo biển Kerch.

Đồng thời, Đại hội đồng bác bỏ các sửa đổi do Iran và Syria để xuất, nhằm cân bằng nghị quyết và tính đến những điều khoản trong thoả thuận Minsk.

Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky lưu ý, hầu hết các nước bỏ phiếu trắng, vì “không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến ý tưởng độc hại của Ukraina”.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Polyansky nói, với kết quả của những quyết định như vậy, “chính quyền Kiev nhận được tín hiệu mới rằng mọi thứ đều được cho phép, mọi điều sẽ được tha thứ, và Nga sẽ bị đổ lỗi vì mọi tội ác của họ”.

“Cho dù có bao nhiêu nghị quyết gian dối được thông qua dưới sự ủng hộ của phương Tây và những người sợ hãi vượt qua chúng, điều đó cũng không thay đổi được gì ở Crimea hoặc xung quanh Crimea” - nhà ngoại giao Nga nói. “Chìa khoá để giải quyết tất cả các vấn đề khu vực nằm ở Kiev, hay đúng hơn là ở Washington - nơi Kiev bị kiểm soát” - ông Polyansky nói thêm.

Về vụ bắt tàu Ukraina vi phạm lãnh hải Nga ở biển Azov, ông Polyansky lưu ý, “đây là hành động khiêu khích tinh vi xảy ra trước mắt chúng tôi. Điều đó trở nên khả thi với sự chấp thuận của Mỹ và các quốc gia khác, cùng với chương trình nghị sự thông tin của chính quyền Ukraina”.

Trước đó, sáng 25.11, 3 tàu hải quân Ukraina bị Mátxcơva cáo buộc xâm phạm trái phép lãnh hải Nga, phớt lờ các yêu cầu hợp pháp của các tàu biên phòng của FSB và Hạm đội Biển Đen. Để ngăn chặn các tàu Ukraina, phía Nga đã phải sử dụng vũ khí, bắt giữ 3 tàu hải quân và thuỷ thủ Ukraina. Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina đẩy mạnh cầu cứu phương Tây sau vụ đụng độ lãnh hải với Nga

Thanh Hà |

Lãnh đạo hải quân Ukraina đang gặp người đồng cấp Mỹ trong tuần này tại Washington để trao đổi về việc Nga tịch thu 3 tàu của Ukraina, quan chức Mỹ cho biết ngày 13.12.

Ukraina điều quân sát biên giới Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Ukraina bắt đầu tuyển quân dự bị, triển khai binh sĩ đến tăng cường quốc phòng trên biên giới với Nga và tập trận ở các tỉnh biên giới.

Liên Hợp Quốc "nhắm mắt làm ngơ" vụ tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga

S.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.11 không thông qua chương trình nghị sự của Nga trong cuộc họp về việc tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ukraina đẩy mạnh cầu cứu phương Tây sau vụ đụng độ lãnh hải với Nga

Thanh Hà |

Lãnh đạo hải quân Ukraina đang gặp người đồng cấp Mỹ trong tuần này tại Washington để trao đổi về việc Nga tịch thu 3 tàu của Ukraina, quan chức Mỹ cho biết ngày 13.12.

Ukraina điều quân sát biên giới Nga sau căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Ukraina bắt đầu tuyển quân dự bị, triển khai binh sĩ đến tăng cường quốc phòng trên biên giới với Nga và tập trận ở các tỉnh biên giới.

Liên Hợp Quốc "nhắm mắt làm ngơ" vụ tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga

S.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.11 không thông qua chương trình nghị sự của Nga trong cuộc họp về việc tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.