Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Fakt của Ba Lan ngày 22.4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thừa nhận rằng vấn đề đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Ba Lan - gần lãnh thổ Nga hơn nhiều - “đã được Warsaw và Washington thảo luận trong một thời gian”.
Mỹ hiện đặt vũ khí hạt nhân tại 5 nước thành viên NATO là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tôi đã thảo luận về việc này nhiều lần. Tôi phải thừa nhận rằng khi được hỏi về điều đó, tôi tuyên bố Ba Lan đã sẵn sàng”.
Tổng thống Duda giải thích, sở dĩ ông có lập trường như vậy là do “Nga đang ngày càng quân sự hóa” Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt của Nga trong lòng châu Âu, giáp Ba Lan và Lithuania. Tổng thống Duda đồng thời cho biết thêm rằng, Nga cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.
Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quốc gia láng giềng Belarus - nước đồng minh chủ chốt của Nga. Vào thời điểm đó, ông Putin lập luận rằng động thái này được kích hoạt bởi quyết định của Anh cung cấp cho Ukraina đạn uranium nghèo. Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong nhiều thập kỷ.
Tổng thống Ba Lan giải thích thêm: “Nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi để tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO, thì chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”.
Ông Duda nhắc lại rằng, với tư cách là thành viên NATO, Ba Lan có một số nghĩa vụ nhất định và “về mặt này, chúng tôi chỉ đơn giản thực hiện một chính sách chung”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng 1 cho biết, Mátxcơva coi tài sản hạt nhân của Mỹ, Anh và Pháp là “kho vũ khí hạt nhân duy nhất nhằm vào Liên bang Nga” vì NATO đã tuyên bố Nga là “mối đe dọa chính”. Ông Lavrov lưu ý, Nga đã tính đến thực tế này trong chính sách hạt nhân của mình.
Mátxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng không bao giờ được phép xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và nước này chưa bao giờ đe dọa sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình.