Láng giềng của Nga mua của Mỹ lô vũ khí lớn nhất lịch sử

Song Minh |

Ba Lan ký hợp đồng mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này hôm 28.3, hoàn tất thỏa thuận mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ trị giá gần 5 tỉ USD.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gọi thỏa thuận vũ khí là "thời khắc lịch sử phi thường", cho phép nước này hiện đại hóa vũ khí và tăng khả năng phòng thủ.

"Đó là một món tiền lớn, nhưng chúng tôi cũng biết từ kinh nghiệm lịch sử của mình rằng an ninh là vô giá" - tờ Newsweek dẫn lời ông Duda nói.

Công ty Raytheon sẽ bắt đầu cung cấp tên lửa và các thiết bị cho Ba Lan vào năm 2022, hệ thống dự kiến đưa vào hoạt động năm 2024.

Ba Lan là thành viên NATO và EU, nhưng phần lớn vũ khí của nước này vẫn từ thời Ba Lan thuộc khối Hiệp ước Warsaw.

Năm 2010, Mỹ đưa tên lửa đất đối không đến Ba Lan cùng 100 binh sĩ với nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội Ba Lan. Việc triển khai này bị Nga chỉ trích là hành động vi phạm lòng tin.

Việc Ba Lan quyết định mua vũ khí của Mỹ chắc chắn sẽ không được Nga hoan nghênh. Hồi tháng 12 năm ngoái, Nga cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận vũ khí khi đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa cho Nhật Bản.

Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cũng có thể phóng đi tên lửa, như vậy sẽ vi phạm hiệp ước 1987 Mỹ ký với Liên Xô mà vẫn còn hiệu lực đến ngày nay. Mỹ phủ nhận việc bán các hệ thống phòng thủ tên lửa là vi phạm hiệp ước.

Từ khi cuộc chiến ở Đông Ukraina năm 2014, Ba Lan có nhiều bước đi đề phòng Nga. Tháng 4 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump điều hơn 1.000 lính Mỹ đến đóng quân để bảo vệ biên giới Ba Lan.

Các đồng minh trong NATO như Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Việc Ba Lan mua Patriot sẽ cho phép nước này tham gia vào các hoạt động phòng thủ cùng các nước đồng minh.

Ba Lan có biên giới giáp với vùng Kaliningrad của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hủy hợp đồng vũ khí với Canada, Philippines quay sang Nga-Trung

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói nước này có thể chuyển sang các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng "không phải phương Tây", bao gồm Trung Quốc và Nga, để mua 16 máy bay trực thăng sau khi hủy bỏ một hợp đồng trị giá 233 triệu USD với Canada.

Kế hoạch sốc của Nhà Trắng đưa vũ khí Mỹ tràn ngập thế giới

Vân Anh |

Nhà Trắng đang tiến gần đến việc thực hiện kế hoạch "Mua của Mỹ", yêu cầu các giới chức ngoại giao và quân sự Mỹ thúc đẩy quyết liệt các chính phủ nước ngoài mua vũ khí của Washington.

Ấn Độ chi khủng cho thương vụ vũ khí quan trọng với Israel và Nga

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt các hợp đồng mua vũ khí quan trọng trị giá 260 triệu USD với Israel và Nga nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh tranh chấp với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Hủy hợp đồng vũ khí với Canada, Philippines quay sang Nga-Trung

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói nước này có thể chuyển sang các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng "không phải phương Tây", bao gồm Trung Quốc và Nga, để mua 16 máy bay trực thăng sau khi hủy bỏ một hợp đồng trị giá 233 triệu USD với Canada.

Kế hoạch sốc của Nhà Trắng đưa vũ khí Mỹ tràn ngập thế giới

Vân Anh |

Nhà Trắng đang tiến gần đến việc thực hiện kế hoạch "Mua của Mỹ", yêu cầu các giới chức ngoại giao và quân sự Mỹ thúc đẩy quyết liệt các chính phủ nước ngoài mua vũ khí của Washington.

Ấn Độ chi khủng cho thương vụ vũ khí quan trọng với Israel và Nga

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt các hợp đồng mua vũ khí quan trọng trị giá 260 triệu USD với Israel và Nga nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh tranh chấp với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.