Cải tổ sâu rộng
Theo tờ Japan Times, ngày 10.8, nội các mới của Nhật Bản đã chính thức ra mắt và được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, thúc đẩy quá trình thực thi quyết sách hiệu quả hơn. Cuộc cải cách sâu rộng này chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt và bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy chính phủ.
Bộ trưởng Quốc phòng một thời Yasukazu Hamada tiếp tục giữ vai trò mà ông đảm nhiệm từ năm 2008 đến năm 2009, trong khi vị trí Bộ trưởng An ninh Kinh tế được trao cho bà Sanae Takaichi - thành viên Đảng Dân chủ Tự do LDP, từng đảm nhiệm một số chức vụ trong nội các dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo. Bà Takaichi là một trong hai phụ nữ tham gia nội các gồm 20 thành viên, bao gồm cả thủ tướng. Được biết đến là người giỏi về các vấn đề quân sự và đặc biệt cứng rắn về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, bà từng là lựa chọn của ông Abe cho vị trí lãnh đạo LDP.
Ông Taro Kono - một cựu Bộ trưởng Quốc phòng khác - được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Số hóa. Ông Tara Kono là người có tiếng nói mạnh mẽ về các vấn đề xã hội khác nhau, gần đây đã sử dụng tài khoản Twitter tiếng Anh của mình để nhấn mạnh rằng số lượng nữ giới nắm giữ các vị trí hàng đầu trong chính phủ còn thấp. Dưới các sáng kiến số hóa của cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, ông Kono là động lực chính thúc đẩy phản đối văn hóa con dấu "hanko" trong xử lý thủ tục giấy tờ và sự phụ thuộc vào fax. Khả năng giao tiếp với một số lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội khiến ông trở thành lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt xu hướng số hóa của chính phủ.
Thủ tướng Kishida nhấn mạnh sự cần thiết phải thống nhất trong nội bộ đảng và sẵn sàng trao các vị trí chính phủ hàng đầu cho các đối thủ của ông. Ông Kishida nhấn mạnh trong cuộc họp báo tối 10.8: “Trong lần cải tổ nội các này, tôi đã quyết định bổ nhiệm các bộ trưởng có cả kinh nghiệm và khả năng giải quyết hàng núi thách thức trong khi vẫn duy trì tính liên tục. Đó là một nội các có thể thực thi các chính sách một cách quyết đoán".
Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng giải thích rõ quan điểm về vấn đề được dư luận quan tâm là mối quan hệ giữa chính trị gia với Liên đoàn Gia đình vì hòa bình và thống nhất thế giới (hay còn gọi là Giáo hội Thống nhất) - một tổ chức đã thu hút sự chú ý sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo.
Bốn trong số sáu vị trí điều hành của LDP cũng có sự thay đổi. Ông Koichi Hagiuda - người thân tín một thời của cố Thủ tướng Abe Shinzo, từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế - đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách LDP. Ông Hagiuda sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ xóa bỏ những khác biệt trong phe cầm quyền về các chính sách an ninh và các biện pháp ứng phó COVID-19.
Trong khi đó, ông Hiroshi Moriyama - người ủng hộ cựu Thủ tướng Suga Yoshihide - được giao phụ trách ủy ban chiến lược bầu cử, còn ông Toshiaki Endo - người trước đây từng là Trưởng ban Bầu cử - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng chung.
Để đảm bảo tính liên tục của nội các, Thủ tướng Kishida giữ lại Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi, Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng phục hồi kinh tế Daishiro Yamagiwa và Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tetsuo Saito.
Kỳ vọng
Cuộc cải tổ nội các sâu rộng diễn ra sớm hơn 1 tháng so với dự kiến của giới phân tích. Thủ tướng Kishida thực hiện cải tổ sớm trong bối cảnh tỉ lệ ủng hộ nội các của ông giảm đáng kể.
Trước mắt, nội các mới sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên trọng điểm gồm tăng cường mạnh mẽ năng lực quốc phòng, thúc đẩy các chính sách an ninh kinh tế, đẩy nhanh phục hồi nền kinh tế, đối phó với dịch bệnh COVID-19 và nỗ lực giải quyết vấn đề tỉ lệ sinh giảm.
Dư luận tại Nhật Bản đánh giá cao cuộc cải tổ nội các với một đội ngũ giàu kinh nghiệm, thành thạo trong hoạch định chính sách, đồng thời bày tỏ hy vọng đội ngũ mới sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả đối phó với những thách thức chính như lo ngại về cung cấp năng lượng và giá cả tăng.