Khủng bố kép ở Kabul, hàng chục người chết

Ngọc Vân |

Một vụ đánh bom tự sát vào văn phòng Hãng thông tấn Afghan Voice và trạm kiểm soát của Tổng cục An ninh Afghanistan ở thủ đô Kabul ngày 28.12 làm hàng chục người chết.

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, Nasral Rahimi cho biết, ít nhất 40 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào các cơ quan truyền thông ở thủ đô Kabul.

Vụ tấn công xảy ra gần khu vực Abdul Haq, bên cạnh một trong những nhà thờ Hồi giáo.

Theo dữ liệu ban đầu, thiết bị nổ đã được kích hoạt bởi một kẻ đánh bom tự sát.

Vụ tấn công xảy ra vào giờ giao ban buổi sáng, trong đó có nhiều sinh viên tham dự.

Afghan Voice có các mối liên hệ Shiite, nhưng hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid ra tuyên bố trên Twitter phủ nhận có liên quan.

Hãng Pazhvak cũng thông báo về vụ nổ thứ hai do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện tại trạm kiểm soát của Tổng cục An ninh Quốc gia ở Kabul.

Theo một báo cáo trong tháng này của Tổ chức Phóng viên không biên giới, Afghanistan là một trong số những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với nhà báo. Ngoài vụ tấn công hôm nay, trong năm 2017 đã có 2 nhà báo và 5 nhân viên truyền thông thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bị nghi "nhận vơ" tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

H.L |

Một nhóm các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban trong một cuộc không kích ngày 20.12, nhưng lại có những có thông tin thủ lĩnh này chết trước đó.

Địa bàn mới của hơn 10.000 tay súng IS sau khi thất thủ ở Syria và Iraq

H.L |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có hơn 10.000 tay súng trung thành ở Afghanistan và Mátxcơva tin rằng Mỹ có thể đánh giá thấp mối đe dọa của các phần tử này, đặc phái viên của Nga nhận định.

Pakistan sẽ thẳng tay bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm chủ quyền

H.L |

Tư lệnh Không quân Pakistan (PAF) ra lệnh bắn hạ máy bay không người lái vi phạm chủ quyền của đất nước, bao gồm cả của Mỹ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mỹ bị nghi "nhận vơ" tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

H.L |

Một nhóm các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban trong một cuộc không kích ngày 20.12, nhưng lại có những có thông tin thủ lĩnh này chết trước đó.

Địa bàn mới của hơn 10.000 tay súng IS sau khi thất thủ ở Syria và Iraq

H.L |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có hơn 10.000 tay súng trung thành ở Afghanistan và Mátxcơva tin rằng Mỹ có thể đánh giá thấp mối đe dọa của các phần tử này, đặc phái viên của Nga nhận định.

Pakistan sẽ thẳng tay bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm chủ quyền

H.L |

Tư lệnh Không quân Pakistan (PAF) ra lệnh bắn hạ máy bay không người lái vi phạm chủ quyền của đất nước, bao gồm cả của Mỹ.