Không cần lo lắng về làn sóng COVID-19 mới

Quý An (theo China Daily) |

Theo các chuyên gia, những người tái nhiễm COVID-19 rất có thể chỉ bị các triệu chứng nhẹ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại chủng coronavirus EG.5 là một “biến thể đáng quan tâm”, nhưng cho biết không nguy hiểm hơn các biến thể khác. EG.5 là một biến thể của Omicron và đã được phát hiện ở 51 quốc gia.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay, mặc dù rủi ro xét về tổng thể là thấp, nhưng dựa trên các đặc điểm di truyền, đặc điểm kháng miễn dịch và ước tính tốc độ tăng trưởng, EG.5 có thể lan rộng trên toàn cầu và góp phần làm tăng tỉ lệ mắc bệnh.

Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong thấp hơn rất nhiều so với một năm trước. Lý do bởi khả năng miễn dịch của con người ngày càng tăng do tiêm chủng và dịch vụ y tế tốt hơn.

Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố vào ngày 3.8 cho thấy, số ca bệnh nặng và ca bệnh có triệu chứng sốt đều giảm trong tháng 7. Tất cả 9.591 trường hợp COVID-19 được báo cáo vào tháng 7 là biến thể Omicron, chủ yếu là biến thể phụ XBB.

Ông Peng Jie - Giám đốc trung tâm điều trị các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nam Phương ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) - thông tin, chỉ một tỉ lệ rất nhỏ bệnh nhân điều trị tại bệnh viện là trường hợp COVID-19 lần thứ ba. Các bệnh nhân này chỉ có các triệu chứng nhẹ. COVID-19 vẫn có mức độ lây nhiễm thấp ở Trung Quốc.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, suy đoán về đợt COVID-19 thứ ba vào tháng 11 tới là không có cơ sở khoa học.

Theo ông Wang Gang - Phó Giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Qilu thuộc Đại học Sơn Đông, số lần nhiễm bệnh càng nhiều thì các triệu chứng càng nhẹ.

Bác sĩ Li Tong (Khoa Hô hấp và bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện YouAn Bắc Kinh) phân tích, số ca mắc COVID-19 đã tăng lên trong thời gian gần đây, nhưng nhìn chung các ca nhiễm bệnh vẫn ở mức thấp. Hầu hết trường hợp là do mắc lần đầu hoặc lần thứ hai.

Zhao Wei - Giám đốc trung tâm nghiên cứu an toàn sinh học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Y khoa phía Nam - cho hay, sự gia tăng của các ca COVID-19 vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu nhiễm COVID-19 dẫn đến các triệu chứng mới hoặc số ca gia tăng đáng kể dẫn đến tử vong, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh sẽ đưa ra cảnh báo. Khi đó, người dân sẽ cần phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa hơn.

Quý An (theo China Daily)
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cần theo dõi sát thông tin về biến thể COVID-19 mới

Thùy Linh |

Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát các thông tin của WHO về tính lây lan và độc lực của các biến thể COVID-19 mới.

Biến thể phụ mới xuất hiện, số ca COVID-19 toàn cầu tăng 80%

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới tăng 80% trong tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 11.8.

Tiền đề tăng tốc phục hồi du lịch toàn cầu hậu COVID-19

Thanh Hà |

Tuần này, Trung Quốc khôi phục du lịch theo đoàn tới 78 quốc gia, khu vực. Đây là đợt nối lại du lịch theo đoàn thứ 3 của Trung Quốc kể từ khi mở cửa trở lại, giúp mở rộng phạm vi du lịch theo đoàn từ 60 lên 138 quốc gia và khu vực.

Việt Nam - Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Ý Yên |

Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 2023 - Năm Du lịch Hàn Quốc.

Hiện trạng 5 dự án ưu tiên áp dụng hình thức BOT theo Nghị quyết 98

Phương Ngân - Anh Tú |

Năm dự án ưu tiên sẽ áp dụng hình thức BOT (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) trên tuyến hiện hữu theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội đều nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, phần lớn là quốc lộ hiện hữu đang rơi vào tình trạng quá tải.

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi |

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Phút sinh tử của mẹ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội: "Anh có đâm chết, tôi cũng phải cứu được con"

Khánh Linh |

10 tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, gọi điện khắp nơi xoay tiền theo yêu cầu đối tượng và chặn đầu xe ô tô nghi phạm là những gì gia đình đã làm để giành lại đứa con bị bắt cóc.

Bộ Giáo dục cân nhắc điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS

Tường Vân |

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ xem xét điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS.

Việt Nam cần theo dõi sát thông tin về biến thể COVID-19 mới

Thùy Linh |

Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát các thông tin của WHO về tính lây lan và độc lực của các biến thể COVID-19 mới.

Biến thể phụ mới xuất hiện, số ca COVID-19 toàn cầu tăng 80%

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới tăng 80% trong tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 11.8.

Tiền đề tăng tốc phục hồi du lịch toàn cầu hậu COVID-19

Thanh Hà |

Tuần này, Trung Quốc khôi phục du lịch theo đoàn tới 78 quốc gia, khu vực. Đây là đợt nối lại du lịch theo đoàn thứ 3 của Trung Quốc kể từ khi mở cửa trở lại, giúp mở rộng phạm vi du lịch theo đoàn từ 60 lên 138 quốc gia và khu vực.