Khám phá sức mạnh siêu trực thăng săn ngầm của Hàn Quốc

G.M (TH) |

Hàn Quốc vừa triển khai thêm 4 trực thăng chống tàu ngầm AW159 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây là loại trực thăng săn ngầm được đánh giá là mạnh nhất thế giới hiện nay.

Hải quân Hàn Quốc đã triển khai 4 siêu trực thăng này hôm 5.7, theo IHS.

Đây là loại trực thăng săn ngầm cực hiện đại, có khả năng tiêu diệt các tàu ngầm bằng đòn tấn công chính xác.

Loại trực thăng này do Leonardo (Ý) sản xuất. Hải quân Hàn Quốc đã tiếp nhận 8 máy bay loại này vào tháng 6 và tháng 12 năm ngoái.

Chúng nằm trong khuôn khổ dự án đặt hàng trực thăng săn ngầm phục vụ cho hoạt động tuần tra của Hải quân Hàn Quốc.

Chương trình nhằm nâng cao khả năng truy đuổi tàu ngầm cho Hải quân Hàn Quốc, biên chế vào hạm đội tiền tiêu.

Hàn Quốc triển khai phi đội trực thăng AW159 nhằm tăng cường khả năng tác chiến của Hải quân nước này.

AW159 có trọng tải cất cánh tối đa 6 tấn, tầm bay tối đa 490km, độ cao tối đa là 1.800km và có thể hoạt động trong vòng 2 giờ.

Hệ thống radar và cảm biến trên AW159 cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên đến 360km.

Những chiếc máy bay 2 động cơ này được trang bị ngư lôi hạng nhẹ, súng máy 12,7 ly và tên lửa có dẫn đường chống hạm cũng như hệ thống dò tìm bằng sóng âm và radar AESA với tầm quét khoảng 360km.

Năm ngoái, AW159 đã tham gia tập trận.

Vũ khí đặc biệt giúp AW159 có thể truy tìm tàu ngầm đối phương chính là thiết bị định vị thủy âm dạng kéo Thales Flash - có thể hoạt động ở độ sâu đến 300m và thời gian triển khai dưới nước của nó là tầm 9 phút. Toàn bộ dữ liệu mà Thales Flash thu được sẽ truyền tải trực tiếp từ AW159 về tàu mẹ.

Trực thăng này có thể tự động tìm kiếm cũng như giám sát mục tiêu trên hoặc dưới mặt biển và tác chiến chống ngầm.

G.M (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nga “khoe” các mẫu trực thăng không người lái tại triển lãm hàng không

Nguyễn Đông |

Các máy bay trực thăng không người lái và các hệ thống giám sát sẽ được Công ty nghiên cứu và chế tạo Radar Mms giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế St Petersburg (Nga)- bộ phận báo chí của công ty cho biết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nga “khoe” các mẫu trực thăng không người lái tại triển lãm hàng không

Nguyễn Đông |

Các máy bay trực thăng không người lái và các hệ thống giám sát sẽ được Công ty nghiên cứu và chế tạo Radar Mms giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế St Petersburg (Nga)- bộ phận báo chí của công ty cho biết.