Italia cấm các sự kiện năm mới vì số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Anh Vũ |

Italia cho biết nước này đã thắt chặt các quy định hạn chế để tránh sự gia tăng của COVID-19, bao gồm cả việc cấm tất cả các lễ hội giao thừa ở nơi công cộng.

Chính phủ Italia thắt chặt các quy định để hạn chế tình trạng nhiễm COVID-19 gia tăng, bao gồm cả việc cấm tất cả các lễ hội giao thừa ở nơi công cộng từ ngày 23.12, Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Italia Roberto Speranza cho biết việc đeo khẩu trang bắt buộc ở ngoài trời sẽ được áp dụng trở lại và ra lệnh cho mọi người sử dụng khẩu trang Ffp2 có tính bảo vệ cao hơn khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi công cộng, chẳng hạn như nhà hát, rạp chiếu phim và tại các sự kiện thể thao.

Ngoài ra, các buổi hòa nhạc và sự kiện ngoài trời sẽ bị cấm, các vũ trường cũng như câu lạc bộ khiêu vũ sẽ phải đóng cửa cho đến ngày 31.1 nhằm ngăn chặn hoạt động đông người trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Thông báo này được đưa ra vào ngày số ca nhiễm của Italia lên tới 44.595 ca, tăng hơn 70% chỉ trong một tuần với sự bùng phát của biến thể Omicron trên khắp đất nước.

Số ca tử vong tại nước này cũng bắt đầu tăng lên tới 168 ca vào ngày 23.12. Đây là con số lớn nhất kể từ tháng Năm, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trong các đợt lây nhiễm trước đó nhờ vào tỉ lệ tiêm chủng cao ở Italia.

Ông Speranza cho hay, gần 89% người Italia đã được tiêm phòng, nhưng chính phủ nước này đang muốn đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine tăng cường, được coi là lá chắn hiệu quả nhất chống lại biến thể Omicron đang càn quét Châu Âu và Mỹ.

Chính phủ sẽ cắt giảm thời gian chờ tiêm nhắc lại sau mũi thứ hai từ năm tháng xuống còn bốn tháng. Ngoài ra, các bộ trưởng đã đồng ý giảm hiệu lực của giấy chứng nhận sức khỏe COVID-19, vốn cần thiết để ra vào một loạt các địa điểm và dịch vụ, đồng thời thừa nhận thực tế là hiệu quả của vaccine sẽ mất dần theo thời gian.

Do đó, từ ngày 1.2, các giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã khỏi COVID-19 tại Italia sẽ chỉ có giá trị trong sáu tháng thay vì chín như hiện tại.

Italia là quốc gia phương Tây đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch năm ngoái và cho đến nay đã ghi nhận 136.245 người chết - con số cao thứ hai ở Châu Âu sau Anh. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng của nước này đã được chứng minh là một trong những chiến dịch hiệu quả nhất trên thế giới và chính phủ cho biết quyết tâm tránh việc phải đóng cửa quốc gia một lần nữa.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

5 cách trang trí văn phòng lung linh đón Giáng sinh

Minh Huy (T/H) |

Giáng sinh đến là lúc văn phòng, nhà hàng, quán cafe... được trang hoàng lộng lẫy với cây thông Noel, quả châu, đèn nháy...

New York trả lại 200 cổ vật bị đánh cắp cho Italia

Anh Vũ |

New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia.

Dùng tay giả lừa y tá Italia tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một nam giới Italia tìm cách lừa y tá tiêm vaccine COVID-19 vào một cánh tay giả bằng xốp cao su.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

5 cách trang trí văn phòng lung linh đón Giáng sinh

Minh Huy (T/H) |

Giáng sinh đến là lúc văn phòng, nhà hàng, quán cafe... được trang hoàng lộng lẫy với cây thông Noel, quả châu, đèn nháy...

New York trả lại 200 cổ vật bị đánh cắp cho Italia

Anh Vũ |

New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia.

Dùng tay giả lừa y tá Italia tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một nam giới Italia tìm cách lừa y tá tiêm vaccine COVID-19 vào một cánh tay giả bằng xốp cao su.