Indonesia tiết lộ chấn động về 1.200 tay súng IS ở Philippines

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, có khoảng 1.200 phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang có mặt tại Philippines và trong số đó có 40 tên người Indonesia.

Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia phát biểu trong Diễn đàn an ninh quốc tế Shangri-La diễn ra sáng nay (4.6) tại Singapore. Ông nói: “Có 1.200 phần tử IS ở Philippines trong đó khoảng 40 tên đến từ Indonesia. Đây là thông tin tôi có thể thông báo cho các đối tác tại ASEAN”.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh thêm: “Chúng ta cần phối hợp. Đây là việc mới mẻ với tôi”.

Trong khi đó đó, Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng Philippines Richardo David cho biết, có khoảng 250 đến 400 tay súng IS người nước ngoài được cho là đang hoạt động ở Philippines, ít hơn rất nhiều so với con số mà Indonesia đưa ra. Quan chức Philipppines cũng cung cấp thêm rằng có khoảng 40 phiến quân IS tại Marawi là người nước ngoài và 8 trong số đó đã bị quân chính phủ tiêu diệt. Ngoài phiến quân IS người Indonesia, tại Philippines còn có các tay súng IS người Malaysia, Yemen, Saudi Arabia và Chechnya.

Một quan chức khác của Indonesia, Trung tướng Agus Widjojo cho rằng, ước tính 40 phiến quân người Indonesia là “hợp lý”. Ông nói, Indonesia gần Mindanao và tình hình hiện diễn ra ở phía nam Philippines đang kích thích những thành phần khủng bố ở Indonesia. Và việc này không phải chỉ xảy ra trong vòng 1 hay 2 ngày.

Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố với sự trở về của hàng trăm chiến binh IS người Đông Nam Á từ Iraq và Syria đã trở thành chủ đề nóng bỏng tại Đối thoại Shangri-La có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.

Trước đó, ngày 23.5, sau khi lực lượng chính phủ Philippines tìm cách bắt giữ thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf Isnilon Hapilon, hàng trăm phiến quân Hồi giáo đã đột nhập và chiếm giữ thành phố Marawi, Philippines. Hiện hơn 50 tay súng khủng bố vẫn đang kiểm soát trung tâm thành phố Marawi sau gần 2 tuần.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện tay súng IS ngay trước thời khắc sòng bài ở Philippines bị tấn công?

G.M |

Du khách la hét chạy rầm rập xuống tầng 1 khi nhìn thấy một tay súng đội chiếc mũ đen xông vào sòng bài tại khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila (ở Philippines) khiến người chia bài dừng tay.

Philippines không nhận vũ khí cũ của Mỹ, chỉ mua mới của Nga-Trung

K.M |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2.6 hứa sẽ không nhận vũ khí đã qua sử dụng của Mỹ nữa mà sẽ mua thiết bị quân sự mới để chống lại các cuộc nổi dậy của phiến quân Maute và phiến quân Hồi giáo.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Phát hiện tay súng IS ngay trước thời khắc sòng bài ở Philippines bị tấn công?

G.M |

Du khách la hét chạy rầm rập xuống tầng 1 khi nhìn thấy một tay súng đội chiếc mũ đen xông vào sòng bài tại khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila (ở Philippines) khiến người chia bài dừng tay.

Philippines không nhận vũ khí cũ của Mỹ, chỉ mua mới của Nga-Trung

K.M |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2.6 hứa sẽ không nhận vũ khí đã qua sử dụng của Mỹ nữa mà sẽ mua thiết bị quân sự mới để chống lại các cuộc nổi dậy của phiến quân Maute và phiến quân Hồi giáo.