Theo France24, một con tê giác Java mới đã được phát hiện tại Công viên Quốc gia Ujung Kulon ở Indonesia, một vùng đất nổi tiếng với việc bảo tồn loài tê giác Java.
Con tê giác này, ước tính khoảng từ ba đến năm tháng tuổi, xuất hiện trong đoạn phim thu được từ một trong 126 bẫy camera lắp đặt tại công viên.
Sự xuất hiện của con tê giác là hy vọng cho việc bảo tồn một trong những loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.
Trong đoạn phim, con tê giác được nhìn thấy đang đi dạo cùng mẹ trong khu rừng hoang dã của công viên, nơi được xem là môi trường sống cuối cùng của loài tê giác Java. Điều này mang lại hy vọng cho việc bảo tồn và tăng cường quần thể tê giác Java trong tương lai.
Satyawan Pudyatmoko - quan chức cấp cao của Bộ Môi trường Indonesia - đã chia sẻ niềm vui trong một tuyên bố hôm 6.4, gọi sự phát hiện này là "tin tốt" và là minh chứng cho việc tê giác Java vẫn có khả năng sinh sản bình thường trong môi trường tự nhiên.
Tê giác Java, với nếp da giống như đang mặc áo giáp, từng tồn tại rộng rãi trên khắp Đông Nam Á, nhưng hiện đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do săn bắn trộm và sự xâm lấn của con người vào môi trường sống tự nhiên của chúng.
Chính vì vậy, việc phát hiện thêm một con tê giác Java mới là một sự kiện vô cùng quan trọng và đáng mừng đối với cộng đồng bảo tồn động vật quý hiếm này.