Thế giới động vật: 1 trong 2 tê giác trắng cuối cùng được miễn... đẻ

Song Minh |

Một trong hai con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng trên thế giới được rút khỏi chương trình nhân giống nhằm cứu loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 21.10, các nhà khoa học cho biết, con tê giác Najin, 32 tuổi, là mẹ của Fatu, hiện là con duy nhất còn lại có thể hiến trứng trong chương trình cấy phôi nhân tạo vào một loài tê giác khác ở Kenya.

Không có con đực nào còn sống được biết đến và cả hai con tê giác trắng phương Bắc còn lại đều không thể tự mang thai.

Tê giác trắng phương Bắc, thực ra có màu xám, từng được thả rông ở một số quốc gia ở Đông và Trung Phi, nhưng số lượng của chúng giảm mạnh do nạn săn trộm để lấy sừng tê giác.

Nhóm Biorescue do các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu động vật hoang dã và vườn thú Leibniz ở Đức dẫn đầu đã chạy đua với thời gian để cứu loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Tê giác được “nghỉ hưu'' - Ảnh:
Tê giác Najin, 32 tuổi, được “nghỉ hưu'' - Ảnh: Viện nghiên cứu động vật hoang dã và vườn thú Leibniz

"Nhóm nghiên cứu đã đi đến quyết định cho con tê giác mẹ, Najin, 32 tuổi, nghỉ hưu và không hiến trứng nữa" - Reuters dẫn tuyên bố của Biorescue cho hay.

Biorescue viện dẫn các cân nhắc về đạo đức, đồng thời tính đến các dấu hiệu bệnh tật và tuổi tác của Najin.

Các nhà khoa học hy vọng có thể cấy phôi được tạo ra từ tế bào trứng của tê giác và tinh trùng đông lạnh từ những con đực đã chết vào những con tê giác mang thai hộ.

"Chúng tôi đã rất thành công với Fatu... Cho đến nay chúng tôi đã có 12 phôi tê giác trắng phương Bắc thuần chủng. Chúng tôi rất lạc quan rằng dự án sẽ thành công" - David Ndeereh, quyền phó giám đốc nghiên cứu tại Viện nghiên cứu và huấn luyện động vật hoang dã, một cơ quan nhà nước Kenya, nói với Reuters.

Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể chào đón con tê giác trắng phương Bắc đầu tiên trong vòng 3 năm nữa và một quần thể rộng lớn hơn trong hai thập kỷ tới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Bò rừng "thách đấu" tê giác và cái kết

Song Minh |

Cuộc "thách đấu" giữa đại diện của loài động vật có vú - bò rừng và tê giác - cả hai đều đồ sộ và hùng mạnh diễn ra ở Nam Phi.

Thế giới động vật: Hàng nghìn sừng tê giác rực cháy trong lò thiêu

Bảo Châu |

Nhân ngày Tê giác Thế giới, Ấn Độ đã cho tiêu hủy 2.479 sừng tê giác để xóa bỏ quan niệm huyễn hoặc về công dụng kỳ diệu của chúng và đẩy lùi nạn săn trộm.

Phát hiện hóa thạch tê giác khổng lồ 26,5 triệu năm tuổi

Thanh Hà |

Hóa thạch tê giác cực lớn vừa được công bố cho thấy sinh vật cổ đại này to hơn voi ma mút và có trọng lượng bằng 4 con voi Châu Phi hoặc 8 con tê giác trắng cộng lại.

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam

THEO CHINHPHU.VN |

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore, chiều 10.2 (giờ địa phương), chuyên cơ đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Brunei (thủ đô Bandar Seri Begawan), bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam từ ngày 10 đến 11.2 theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Thế giới động vật: Bò rừng "thách đấu" tê giác và cái kết

Song Minh |

Cuộc "thách đấu" giữa đại diện của loài động vật có vú - bò rừng và tê giác - cả hai đều đồ sộ và hùng mạnh diễn ra ở Nam Phi.

Thế giới động vật: Hàng nghìn sừng tê giác rực cháy trong lò thiêu

Bảo Châu |

Nhân ngày Tê giác Thế giới, Ấn Độ đã cho tiêu hủy 2.479 sừng tê giác để xóa bỏ quan niệm huyễn hoặc về công dụng kỳ diệu của chúng và đẩy lùi nạn săn trộm.

Phát hiện hóa thạch tê giác khổng lồ 26,5 triệu năm tuổi

Thanh Hà |

Hóa thạch tê giác cực lớn vừa được công bố cho thấy sinh vật cổ đại này to hơn voi ma mút và có trọng lượng bằng 4 con voi Châu Phi hoặc 8 con tê giác trắng cộng lại.