Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3: Hy vọng những đối thoại “từ trái tim đến trái tim”

THANH HÀ |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên trong ngày 18.9 tại Bình Nhưỡng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in bay thẳng từ Seoul đến Bình Nhưỡng thực hiện chuyến thăm kéo dài 3 ngày trong sáng 18.9.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu cuộc hội đàm chính thức với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng lúc 15h30 chiều 18.9. Cuộc hội đàm đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Yoon Young-chan - Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên chủ trì cuộc gặp với một lãnh đạo nước ngoài tại văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng Lao động.

“Việc Chủ tịch Kim Jong-un tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in tại văn phòng có thể được xem là một tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng thảo luận các vấn đề nghiêm túc nhất như phi hạt nhân hóa, một chính phủ và quan hệ liên Triều hòa bình” - Kim Yong-hyun - giáo sư tại Đại học Dongguk ở Seoul nói.

Trước đó, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã có 2 cuộc gặp tại làng biên giới Bàn Môn Điếm ngày 27.4 và 26.5.

Mục tiêu của Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm là phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên. “Chuyến đi Triều Tiên của tôi sẽ có ý nghĩa to lớn nếu có thể dẫn tới nối lại đối thoại Triều Tiên với Mỹ” - Yonhap dẫn lời ông Moon Jae-in trước khi đến Bình Nhưỡng.

Ông Moon Jae-in cho biết, sẽ thúc đẩy “hòa bình vĩnh viễn, không thể đảo ngược” và đối thoại tốt hơn giữa Bình Nhưỡng - Washington, trong các cuộc đối thoại “từ trái tim đến trái tim” với ông Kim Jong-un.

Vài giờ trước cuộc hội đàm, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in là cơ hội quan trọng “thúc đẩy hơn nữa sự phát triển” trong quan hệ giữa các nước.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un dự kiến thảo luận các vấn đề như tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, triển vọng chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Trong chương trình nghị sự, dự kiến nội dung giảm căng thẳng quân sự và cải thiện quan hệ song phương cũng sẽ được đề cập.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chuyến thăm Triều Tiên 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là hơn 10 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc tháp tùng, trong đó có 3 nhân vật nổi bật là Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won và Chủ tịch LG Koo Kwang-mo.

Tuy nhiên, lãnh đạo các doanh nghiệp được xác định là không thể làm điều gì đáng kể bởi các biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân vẫn còn hiệu lực.

Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục vòng hội đàm thứ 2 vào ngày 19.9. Tùy thuộc kết quả đàm phán, hai nhà lãnh đạo có thể tổ chức họp báo chung ở Bình Nhưỡng, theo Nhà Xanh. Ông Moon Jae-in sẽ lên đường trở về Seoul ngày 20.9.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Vợ ông Kim Jong-un làm điều chưa đệ nhất phu nhân Triều Tiên nào từng thực hiện

Thanh Hà |

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju tham gia lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng sáng 18.9.

Rợp trời cờ hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đến Bình Nhưỡng trong sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Kim Jong-un và hàng trăm người dân Triều Tiên.

"Thái tử" Samsung và dàn doanh nhân máu mặt tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in đi Triều Tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ được dàn quan chức và lãnh đạo của một số tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng trong chuyến thăm Triều Tiên tuần này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vợ ông Kim Jong-un làm điều chưa đệ nhất phu nhân Triều Tiên nào từng thực hiện

Thanh Hà |

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju tham gia lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng sáng 18.9.

Rợp trời cờ hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đến Bình Nhưỡng trong sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Kim Jong-un và hàng trăm người dân Triều Tiên.

"Thái tử" Samsung và dàn doanh nhân máu mặt tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in đi Triều Tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ được dàn quan chức và lãnh đạo của một số tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng trong chuyến thăm Triều Tiên tuần này.