Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Hàn Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương

Thanh Hà |

Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với lãnh đạo từ 18 quốc đảo Thái Bình Dương trong hai ngày 29 và 30.5. Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương là hợp tác kinh tế và lập kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị lớn thứ 3 trong 1 tuần

Tổng thống Yoon Suk-yeol khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Hàn Quốc với các nhà lãnh đạo đảo quốc ở Thái Bình Dương ngày 29.5.

Với chủ đề "Hướng tới thịnh vượng chung: Tăng cường hợp tác với Thái Bình Dương xanh", Hội nghị Thượng đỉnh gồm 2 phiên. Phiên đầu tiên do Tổng thống Yoon chủ trì tập trung vào hợp tác giữa Hàn Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương cũng như thảo luận về hướng hợp tác trong tương lai.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Quần đảo Cook Mark Brown, phiên họp thứ 2 sẽ thảo luận về tình hình khu vực và các biện pháp hợp tác quốc tế. Quần đảo Cook là quốc gia chủ tịch của Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) năm nay.

Người phát ngôn của Tổng thống Lee Do-woon cho biết: "Việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ đánh dấu bước khởi đầu thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được chính phủ chúng tôi công bố năm ngoái. Thông qua chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chính phủ của chúng tôi đã công nhận cuộc khủng hoảng khí hậu ở các quốc đảo Thái Bình Dương là nhiệm vụ chung của cộng đồng quốc tế để cùng nhau ứng phó, cũng như quy định sự tham gia mở rộng và đóng góp của các quốc gia này”.

Tổng thống Hàn Quốc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương vào cuối tuần qua.

“Tổng thống thảo luận về việc mở rộng hợp tác qua lại trong phát triển, hàng hải và nghề cá cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các cuộc họp song phương với từng đảo ở Thái Bình Dương" - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông tin.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol ra chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cam kết thúc đẩy một khu vực "tự do, hòa bình và thịnh vượng" được xây dựng trên nền tảng trật tự dựa trên luật lệ.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc cũng cho thấy phạm vi hợp tác 3 bên lớn hơn với Mỹ và Australia để giải quyết các thách thức khu vực như chuỗi cung ứng, các khoáng sản quan trọng và biến đổi khí hậu.

Các nhà lãnh đạo quốc đảo Thái Bình Dương gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul trong hội nghị lớn thứ ba trong vòng một tuần với một nền kinh tế lớn.

Thúc đẩy chống biến đổi khí hậu

Các quốc đảo Thái Bình Dương trải dài 40 triệu km2 đại dương giữa Mỹ và châu Á.

Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra khi khu vực đang tìm kiếm hành động mạnh mẽ hơn với chống biến đổi khí hậu.

Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương là khối gồm hầu hết các quốc đảo nhỏ đang chịu rủi ro từ mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu và phụ thuộc vào viện trợ từ các đối tác phát triển.

Tổng Thư ký Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) Henry Puna cho biết, những hội nghị liên tục với các nền kinh tế lớn là "sự thúc đẩy lớn để công nhận các ưu tiên của chúng tôi".

Các quốc đảo đang tìm kiếm nguồn tài trợ lớn hơn để giảm thiểu biến đổi khí hậu và đã có cách tiếp cận chung trong quan hệ với các cường quốc.

"Các nhà lãnh đạo diễn đàn coi đây là điều quan trọng để giải quyết những thách thức mà hành tinh xanh đang đối mặt, để lập kế hoạch và sở hữu chương trình nghị sự phát triển của chúng ta đồng thời để tăng cường khả năng phục hồi khí hậu" - Tổng Thư ký Puna nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

Thanh Hà |

Chiều 20.5, tại Hiroshima, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 mở rộng.

Tổng thống Ukraina Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh G7

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản trong ngày 19.5.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Khánh Minh |

Sáng 19.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21.5, theo mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Trang Nemo bất ngờ nhập viện trước phiên toà xét xử

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 31.5, TAND Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Xuân Hương Trang (hay gọi Trang Nemo) cùng 3 đồng phạm gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

3 ngày 2 đêm khám phá Lý Sơn với 7 triệu đồng

Mai Anh |

Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang vào mùa đẹp nhất, Thu Trang (Hà Nội) vừa có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đầy thú vị tại hòn đảo xinh đẹp này.

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng 400 - 600 đồng/lít

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 31.5 (giờ Việt Nam), giá dầu lao dốc trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại khả năng thỏa thuận trần nợ của Mỹ vẫn gặp trở ngại và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sắp tăng lãi suất.

Có gì bên trong 2 nhà máy thuỷ điện lâu đời nhất Việt Nam

An Trịnh |

Cao Bằng - Được xây dựng từ những năm 1927, trải qua bao thăng trầm của lịch sử đến nay 2 nhà máy thuỷ điện Tà Sa, Nà Ngàn vẫn bền bỉ tạo ra những dòng điện năng.

Tập đoàn Đèo Cả bị mời làm việc khi hàng nghìn m2 rừng tự nhiên bị tàn phá

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Từ thông tin người dân tố cáo, Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - ngang nhiên san ủi đường vào khu vực cấm, tàn phá hàng nghìn m2 rừng tự nhiên, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đơn vị này cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

Thanh Hà |

Chiều 20.5, tại Hiroshima, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 mở rộng.

Tổng thống Ukraina Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh G7

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản trong ngày 19.5.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Khánh Minh |

Sáng 19.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21.5, theo mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.