Giấu giếm tiếp xúc với người ở vùng dịch, một phụ nữ Trung Quốc bị bắt

Hải Anh |

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một phụ nữ vì "cố tình che giấu" tiếp xúc của mình từ vùng bị nhiễm dịch virus Cororna, gây nguy hiểm cho những nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan.

Thông tin do Tân Hoa Xã công bố ngày 4.2. Theo đó, người phụ nữ bị bắt giữ họ Liu, 36 tuổi vì đã gây tổn hại tới nỗ lực kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh bởi hành động của mình. Cơ quan công an ở thành phố Thiên Tân đã tạm giữ người phụ nữ này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc không nêu thông tin chi tiết về những hành động của người phụ nữ hoặc thời điểm mà người này sẽ được thả.

Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, trong đó có phong tỏa tỉnh Hồ Bắc ở miền trung nước này và yêu cầu bất cứ ai từng đến tỉnh này tự cách ly trong 14 ngày.

Trong diễn biến liên quan tới cuộc chiến chống dịch virus Corona ở Trung Quốc, thành phố Vũ Hán công bố tối 3.2 rằng sẽ chuyển một nhà thi đấu thể thao, một trung tâm triển lãm và một tổ hợp văn hóa thành bệnh viện tạm thời. Ba địa điểm này sẽ có hơn 3.400 giường bệnh cho các bệnh nhân bị lây nhiễm nhẹ, nhật báo Xương Giang đưa tin.

Hiện Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc lên kế hoạch đưa 2 bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn (Huoshenshan) và Lôi Thần Sơn (Leishenshan) với tổng số 2.600 giường bệnh điều trị bệnh nhân nhiễm Corona. Trong đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn với 1.600 giường đang được xây dựng.

Reuters đưa tin ngày 4.2, tại Hồ Bắc, số ca nhiễm virus Corona tăng từ 1.242 ca hôm 3.2 lên tổng số 6.384 ca. Cho tới nay, tại thành phố này có 313 ca tử vong vì dịch virus. Số ca tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc cũng đã tăng lên 425 với hơn 20.000 ca nhiễm bệnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.