EU ra mắt cơ chế mua chung khí đốt

Song Minh |

EU hy vọng sức mạnh thị trường tập thể sẽ giúp các quốc gia thành viên đàm phán giá khí đốt tốt hơn với các nhà cung cấp.

Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hiện có thể chuyển sang mua khí đốt chung vì các công ty năng lượng từ khắp khối có thể đăng ký nhu cầu thông qua cơ chế AggregateEU - Ủy ban châu Âu (EC) công bố hôm 25.4.

Biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lặp lại của đợt tăng giá năm ngoái do cạnh tranh nguồn cung giữa các nước EU, sau khi khối này quyết định từ bỏ nhập khẩu khí đốt Nga.

Cơ quan hành pháp của EU tin rằng công cụ mới này sẽ giúp khối nạp đầy dự trữ khí đốt cho mùa đông tới kịp thời, sử dụng sức mạnh thị trường tập thể để đàm phán giá tốt hơn với các nhà cung cấp quốc tế.

“Cơ chế này đặc biệt có giá trị đối với các thực thể nhỏ hơn hoặc những thực thể ở các quốc gia không giáp biển để đảm bảo nguồn cung khí đốt ổn định với giá thấp hơn, bằng cách tiếp cận các nhà cung cấp mới và khai thác trọng lượng thị trường chung của EU” - EC cho biết trong một tuyên bố.

“Đặc biệt, việc tiếp cận này có thể đạt được với sự hỗ trợ của người mua hoặc đại lý trung tâm… những người sẽ hỗ trợ đàm phán và vận chuyển nguồn cung khí đốt”.

Trong khi các quốc gia thành viên đang hy vọng kế hoạch mua chung khí đốt sẽ giúp giảm giá, các nhà kinh tế lo ngại rằng, với nhu cầu khí đốt ở EU cao như hiện nay, việc mua số lượng lớn thực sự có thể đẩy giá khí đốt cao hơn thay vì giảm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU xây dựng chính sách đối ngoại mới về Nga và Trung Quốc

Khánh Minh |

EU sẽ đánh giá các quốc gia dựa trên mối quan hệ của họ với Nga và Trung Quốc.

Nga công bố khối lượng khí đốt bổ sung cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia sẽ tăng 50% trong năm nay.

"EU đã cạn kiệt các biện pháp gây tổn hại cho Nga"

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Nga tuyên bố, EU đã hết biện pháp trừng phạt và không biết phải làm gì để gây tổn hại cho Nga.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

8 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo mua trước cổng trường ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.4, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, 8 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo mua trước cổng trường. Ngành chức năng đang tập trung chăm sóc sức khỏe các em và xác minh làm rõ vụ việc.

Nguy cơ thiếu điện vì chưa có Quy hoạch Điện VIII

Cường Ngô |

Nhiều địa phương cho rằng, việc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030 (Quy hoạch Điện VIII) chưa được phê duyệt, dẫn đến nhiều dự án phát triển điện lực chưa thể triển khai. Điều này cho thấy "nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm".

Không khí lạnh sắp gây mưa lớn, giảm nhiệt vào đúng dịp nghỉ lễ 30.4

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm ngày 28-29.4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển từ trạng thái nắng ráo sang mưa rào và dông.

14 thanh niên đi xe máy ném bom xăng vào nhóm người đang ăn uống, 2 người bị bỏng

BẢO LÂM |

Ngày 27.4, một lãnh đạo UBND xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan công an đang thụ lý điều tra vụ việc tấn công bằng bom xăng khiến 2 người bị bỏng.

EU xây dựng chính sách đối ngoại mới về Nga và Trung Quốc

Khánh Minh |

EU sẽ đánh giá các quốc gia dựa trên mối quan hệ của họ với Nga và Trung Quốc.

Nga công bố khối lượng khí đốt bổ sung cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia sẽ tăng 50% trong năm nay.

"EU đã cạn kiệt các biện pháp gây tổn hại cho Nga"

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Nga tuyên bố, EU đã hết biện pháp trừng phạt và không biết phải làm gì để gây tổn hại cho Nga.