Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng bị làm giả, dân mạng Trung Quốc phẫn nộ

Thanh Hà |

Nhóm học sinh trung học Trung Quốc bị lừa khi đến thăm địa điểm giả các chiến binh đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, khiến cộng đồng mạng xã hội nước này phẫn nộ.

Đội quân đất nung là những bức tượng đại diện cho quân đội của Tần Thủy Hoàng, là một phần quan trọng trong lăng mộ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền trung Trung Quốc.

Khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng cùng đội quân đất nung là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1987.

Đây là nơi Xiaozeng, một học sinh cấp 2 ở Trung Quốc, cùng bạn bè nghĩ sẽ đến thăm vào ngày 15.6.

Tuy nhiên, khi tới Tây An, Xiaozeng bị một tài xế taxi địa phương đưa đến địa điểm gọi "Dreaming Back of Qin dynasty" (tạm dịch: Mộng hồi nhà Tần).

Tài xế này đã quảng bá đây là địa điểm mà du khách được phép chụp ảnh và chạm vào tượng các binh sĩ đất nung.

"Tài xế đảm bảo với tôi rằng "đây là những chiến binh đất nung. Chỉ cần đi xuống và cháu sẽ thấy cung điện dưới lòng đất" - Xiaozeng kể lại.

Sau khi ra khỏi địa điểm và kiểm tra tài khoản WeChat chính thức, học sinh người Trung Quốc nhận ra sự khác biệt và biết mình đã bị lừa.

Địa điểm giả mạo đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng cách địa điểm thật khoảng 2km, tính phí 198 nhân dân tệ (28 USD) cho một vé người lớn và 98 nhân dân tệ (14 USD) cho vé học sinh, sinh viên. Trong khi đó, giá vé tham quan khu đội quân đất nung thật lần lượt là 120 và 60 nhân dân tệ (16,5 và 8,25 USD).

Đội quân đất nung giả mạo tại địa điểm cách lăng mộ Tần Thủy Hoàng khoảng 2 km. Ảnh: Weibo Xiaozeng
Đội quân đất nung giả mạo tại địa điểm cách lăng mộ Tần Thủy Hoàng khoảng 2km. Ảnh: Weibo Xiaozeng

Sau khi hành vi lừa đảo được khiếu nại tới đường dây nóng của thị trưởng Tây An, địa điểm này đã hoàn lại vé cho Xiaozeng và những bạn cùng lớp bị lừa. Theo giới chức, những tài xế như trong vụ việc này thường là những người không có giấy phép.

Vụ việc giả đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã dẫn tới phẫn nộ trên mạng xã hội. “Tôi hy vọng cơ quan chức năng xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và bảo vệ danh tiếng của đội quân đất nung. Chúng ta không thể để một vài cá nhân vô đạo đức làm hoen ố hình ảnh của đội quân đất nung" - một cư dân mạng chia sẻ.

"Việc này thật đáng xấu hổ với người Tây An. Họ có thể giả mạo một trong tám kỳ quan thế giới? Chính quyền phải trừng phạt nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm về những hành vi lừa đảo đó" - một cư dân mạng khác cho hay.

Cuộc thảo luận của cư dân mạng Trung Quốc cũng hướng tới một địa điểm tham quan giả mạo khác ở Tây An gọi là "Bảo tàng 8 kỳ quan Thế giới”. Địa điểm này có các bản sao của Tượng Nhân sư Ai Cập và Vườn treo Babylon cũng như các chiến binh đội quân đất nung.

Một chiếc xe buýt được thiết kế giống như xe đi tới khu di tích đội quân đất nung thật để thu hút du khách đến "Bảo tàng 8 kỳ quan Thế giới". Mọi thứ từ trạm xe buýt đến người bán vé và giá vé đều được làm như xe buýt thật.

“Toàn bộ trải nghiệm du lịch ở Tây An giống như đang ở trong bộ phim Điệp vụ bất khả thi” - một cư dân mạng hài hước bình luận.

Một cư dân mạng Trung Quốc khác cho hay: "Tôi mới nhận ra đội quân đất nung mà mình thấy cách đây nhiều năm là giả. Ban đầu, vẻ ngoài kỳ lạ của đội quân đất nung, trong đó có những bức tượng đầy màu sắc đã khiến tôi bối rối". Cư dân mạng này nói thêm: "Hóa ra tất cả chỉ là trò lừa đảo. Tôi đã bị lừa trong nhiều năm".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa từng được mở ra

Thanh Hà |

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - cho tới nay vẫn chưa được mở ra. Các nhà khảo cổ lo ngại lăng mộ 2.200 năm tuổi có chứa bẫy nguy hiểm.

Số phận của những người phát hiện lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thanh Hà |

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - được xem là nơi nguy hiểm và cho tới nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa dám mở niêm phong của ngôi mộ này.

Sửng sốt kho báu chôn giữa đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thanh Hà |

Trong cuộc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc quan tài chứa đầy báu vật được giấu giữa đội quân đất nung khổng lồ.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines tại FIVB Challenger Cup 2024

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines tại tứ kết FIVB Challenger Cup 2024, diễn ra lúc 17h30 hôm nay 5.7.

Tổ chức chiếm hơn 20% GDP toàn cầu tìm cách thay thế đồng USD bằng các đồng tiền nội địa

Song Minh |

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tăng cường thay thế đồng USD bằng các đồng tiền nội địa.

Công an Quảng Trị phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch trên 30 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024 và Copa America 2024, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 30 tỉ đồng.

Kỷ luật Phó Chi cục Thi hành án dân sự ở Hòa Bình do vi phạm nồng độ cồn

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ông Hà Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn vừa bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý hành chính và tịch thu giấy phép lái xe nhưng không kịp thời báo cáo tập thể chi bộ và cơ quan.

Lý do lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa từng được mở ra

Thanh Hà |

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - cho tới nay vẫn chưa được mở ra. Các nhà khảo cổ lo ngại lăng mộ 2.200 năm tuổi có chứa bẫy nguy hiểm.

Số phận của những người phát hiện lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thanh Hà |

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - được xem là nơi nguy hiểm và cho tới nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa dám mở niêm phong của ngôi mộ này.

Sửng sốt kho báu chôn giữa đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thanh Hà |

Trong cuộc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc quan tài chứa đầy báu vật được giấu giữa đội quân đất nung khổng lồ.