Doanh nghiệp Trung Quốc tìm ra "mỏ vàng" mới ở châu Phi

Thanh Hà |

Nhà đầu tư Trung Quốc thường tìm đến những dự án đường bộ và đường sắt, mỏ khoáng sản và dầu mỏ ở châu Phi. Tuy nhiên, định hướng đang dần thay đổi, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào công nghệ và fintech ở châu Phi những năm gần đây.

"Có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến không gian công nghệ của châu Phi. Xét cho cùng, châu Phi có 54 quốc gia với hơn 1 tỉ dân và có rất nhiều cơ hội" - SCMP dẫn lời bà Sandra Hua Yao - phó chủ tịch cấp cao của Thunes - công ty fintech có trụ sở tại Singapore.

Thunes là đơn vị đứng sau cơ sở hạ tầng hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới ở 130 quốc gia, với 35 quốc gia trong số này ở châu Phi.

Bà Yao chỉ ra, các công ty Trung Quốc như Opera đã triển khai những hoạt động lớn ở Nigeria và các quốc gia châu Phi khác.

Opera là đơn vị trình duyệt web của Beijing Kunlun Tech do tỉ phú Trung Quốc Zhou Yahui sáng lập. Opera đã phát triển công ty khởi nghiệp thanh toán và thương mại điện tử tập trung vào châu Phi OPay.

Bà Yao cũng ghi nhận sự phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Phi như các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi, Oppo, Transsion. Được biết, Transsion là doanh nghiệp đứng sau những điện thoại bán chạy nhất châu Phi là Tecno, Itel và Infinix.

Trang thương mại điện tử Kilimall, cũng như các ứng dụng cho vay kỹ thuật số và các nền tảng thanh toán xuyên biên giới do Trung Quốc sở hữu cũng đang phát triển mạnh ở châu Phi.

Phó chủ tịch cấp cao của Thunes chỉ ra, quy mô của châu Phi - nơi có 60% dân số dưới 25 tuổi - là động lực lớn nhất với các nhà đầu tư. “Đây là thị trường rất thú vị cho bất kỳ nhà đầu tư nào chứ không chỉ người Trung Quốc" - bà nói.

SCMP cho hay, một fintech lớn thu hút sự quan tâm từ Trung Quốc là MFS châu Phi - nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán.

Dare Okoudjou - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của MFS châu Phi - cho biết, công ty đang kết nối 40 quốc gia ở châu Phi với các mạng thanh toán khác nhau và 40 quốc gia khác bên ngoài châu Phi.

Một liên doanh của MFS châu Phi với LUN Partners Group của Hong Kong (Trung Quốc) được gọi là MFS châu Phi châu Á đang tập trung vào mạng thanh toán giữa châu Phi và Trung Quốc.

Theo ông Okoudjou, các nước châu Phi có thể học hỏi nhiều điều từ lĩnh vực fintech của Trung Quốc và sự phát triển của Trung Quốc trong 2 đến 3 thập kỷ qua.

Trong khi đó, các fintech khác ở châu Phi đang dựa vào công nghệ Trung Quốc như Centrika... Centrika có trụ sở tại Kigali, Rwanda, chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho thanh toán và giao dịch vận tải.

Giám đốc điều hành Yvon Gilbert Nishimwe cho biết, Centrika đã hợp tác với tập đoàn Trung Quốc UnionPay để tạo điều kiện trong thanh toán. Ông cũng thông tin thêm, các thiết bị và dụng cụ mà Centrika sử dụng, bao gồm thẻ và máy in thẻ, hầu hết được nhập từ Trung Quốc.

Ông Yvon Gilbert Nishimwe cũng nhận định, dù các nhà đầu tư Trung Quốc bị thu hút bởi cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ ở châu Phi nhưng “chúng tôi đã bắt đầu thấy nhiều công ty trong số đó tham gia lĩnh vực công nghệ. Đó là một con số khá lớn".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu và Trung Quốc cạnh tranh mua LNG của Mỹ

Khánh Minh |

Lo ngại về an ninh năng lượng, châu Âu và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn với các nhà phát triển và xuất khẩu LNG của Mỹ.

Nga lên tiếng về tin ông Tập Cận Bình cảnh cáo ông Putin không được tấn công hạt nhân

Thanh Hà |

Điện Kremlin bác bỏ những tuyên bố "không có thực" trên báo chí phương Tây rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina.

Tiết lộ tiến trình phi USD trong thương mại Nga - Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ quá trình phi USD hóa giữa Nga và Trung Quốc, cho biết hơn 80% giao dịch giữa hai nước là bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Tin 20h: Sau điều chỉnh lương hưu, hai đối tượng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.7: 3 người mắc kẹt trong đám cháy ngôi nhà 4 tầng ở Khâm Thiên đã tử vong; Ai được tăng thêm 300.000 đồng/tháng sau điều chỉnh lương hưu; Không để người bệnh có BHYT phải mua thuốc bên ngoài; Vụ suất cơm 160 nghìn: Cần đường dây nóng báo cáo các trường hợp vi phạm;...

Thu Minh, Văn Mai Hương sẽ góp mặt tại đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sân khấu của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Văn Mai Hương, Mai Tiến Dũng, Minh Ngọc…

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 8.7 đến 18.7 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 8.7 - 18.7.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì tốt thể lực dưới thời tiết lạnh tại New Zealand

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên thể lực Cedric Roger cho biết, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam rất năng động và đang tập trung nâng cao thể lực, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu "Trại hè Vietnam Airlines 2" để lừa đảo

Quang Việt |

Một thủ đoạn lừa đảo mới được tội phạm công nghệ cao sử dụng mà Công an Hà Nội ghi nhận là chúng sử dụng các trang quảng cáo, mời gọi tham gia trại hè trên mạng xã hội...

Châu Âu và Trung Quốc cạnh tranh mua LNG của Mỹ

Khánh Minh |

Lo ngại về an ninh năng lượng, châu Âu và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn với các nhà phát triển và xuất khẩu LNG của Mỹ.

Nga lên tiếng về tin ông Tập Cận Bình cảnh cáo ông Putin không được tấn công hạt nhân

Thanh Hà |

Điện Kremlin bác bỏ những tuyên bố "không có thực" trên báo chí phương Tây rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina.

Tiết lộ tiến trình phi USD trong thương mại Nga - Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ quá trình phi USD hóa giữa Nga và Trung Quốc, cho biết hơn 80% giao dịch giữa hai nước là bằng đồng rúp và nhân dân tệ.