Dân mạng Hàn Quốc phẫn nộ về thực đơn trong tù của bà Park Geun-hye

HL |

Cuộc sống trong tù của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được chú ý đặc biệt sau khi thực đơn thực phẩm hàng tuần dành cho tù nhân tại nhà tù Seoul nơi bà bị giam được công bố. 

Thực phẩm tại nhà tù Seoul, nơi giam giữ bà Park Geun-hye tốt hơn các món ăn bình thường được cung cấp cho học sinh, sinh viên, theo Dispatch. Thực đơn của nhà tù Seoul cho thấy, tù nhân được phục vụ các món ăn gồm đồ Tây với các món như: Bánh mì buổi sáng, súp và salad, và các món ăn Hàn Quốc như súp bánh gạo, miến chapjae và thịt heo hầm kimchi.

Thực đơn này cũng quan tâm tới sức khoẻ của các tù nhân tại nhà tù Seoul khi có các món ăn bổ dưỡng như: Gà hầm và canh rong biển thịt bò.

"Trước đây, chế độ ăn uống của các tù nhân bị hạn chế kiểu "cơm đậu", nhưng tất cả phải thay đổi cách nghĩ khi nhìn thấy thực đơn ở các nhà tù hiện nay", theo trang tin của đài KBS công bố năm 2015.

Theo Korea Herald, một bữa ăn tại nhà tù Seoul nơi cựu Tổng thống Hàn Quốc bị giam giữ có giá khoảng 1.500 won (1,30 USD).

Cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng khi xem thực đơn thực phẩm hiện tại dành cho các tù nhân. Họ cho rằng, những người phạm tội đang sống trong một môi trường tốt hơn so với những công dân tuân thủ pháp luật. 

Một cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và không thể tin nổi khi người bị giam giữ lại được ăn các món rất phong phú. "Nhiều sinh viên đại học thậm chí không thể mua được đồ ăn nóng, phải nhịn đói hoặc mua kimbap từ cửa hàng tiện lợi. Làm thế nào mà cựu Tổng thống Park Geun-hye đã phạm tội và lừa dối cả nước lại nhận được sự đối xử tốt như vậy?", cư dân mạng viết.

HL
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.