Cựu quan chức IMF: Không thể tin cậy đồng USD

Song Minh |

Mặc dù đồng USD sẽ vẫn là loại tiền tệ hợp pháp quan trọng trên toàn cầu nhưng đồng tiền này không còn có thể được tin cậy nữa, theo cựu quan chức IMF.

Cựu đại diện của Brazil tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Paulo Nogueira Batista Jr., nói với RT rằng, hệ thống tiền tệ quốc tế dựa trên đồng USD đang ngày càng trở nên “rối loạn chức năng”, khiến các nước BRICS phải cân nhắc việc tạo ra đồng tiền riêng.

Theo ông Batista, mặc dù đồng bạc xanh sẽ vẫn là một loại tiền tệ hợp pháp quan trọng trên toàn cầu nhưng đồng tiền này không còn có thể được tin cậy nữa.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 tại Johannesburg (Nam Phi), nhà kinh tế người Brazil cho rằng, các tổ chức tài chính do Mỹ lãnh đạo không giải quyết được nhu cầu của các nước đang phát triển.

Ông chỉ ra “sự bất bình ngày càng tăng” giữa các nền kinh tế thị trường mới nổi về cách thức hoạt động của các tổ chức dựa trên đồng USD hiện tại như IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).

“Chúng tôi vẫn ở IMF, WB, chúng tôi đang tham gia nhưng chúng tôi quyết định tạo ra con đường phát triển của riêng mình vì thế giới ngày càng trở nên đa cực, nhưng các tổ chức của Washington không phản ứng với điều đó” - ông Batista nói, đề cập đến ngân hàng BRICS.

Ông Paulo Nogueira Batista Jr. Ảnh: Shanghai Forum
Ông Paulo Nogueira Batista Jr. Ảnh: Shanghai Forum

Chính thức được gọi là Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), ngân hàng này là một tổ chức phát triển tài chính đa phương được thành lập bởi liên minh các nền kinh tế mới nổi lớn, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vào năm 2014.

Nhà kinh tế Batista lưu ý, NDB được tạo ra bởi và dành cho các nền kinh tế mới nổi mà không có sự tham gia của các nước tiên tiến, đồng thời tuyên bố rằng NDB “hướng về Global South nhiều hơn những gì WB có thể làm được”. Global South là thuật ngữ chỉ các nước kém phát triển hơn chủ yếu nằm ở Nam bán cầu.

“Chúng tôi đã chủ ý để ngân hàng hành động theo cách không xâm phạm - hỗ trợ các kế hoạch, cơ sở hạ tầng, phát triển bền vững ở các quốc gia mà không cố gắng hướng dẫn họ, áp đặt họ" - ông Batista nói.

Nói về triển vọng phi USD hóa, cựu quan chức IMF tuyên bố, đồng bạc xanh sẽ vẫn là “đồng tiền rất quan trọng”, nhưng việc Mỹ sử dụng đồng USD làm vũ khí nhắm vào các nước bị coi là thù địch với phương Tây đã làm giảm niềm tin vào đồng tiền này.

Ông cảnh báo: “Khi Mỹ tận dụng vai trò là nhà phát hành đồng tiền thống trị, các quốc gia khác không chắc liệu họ có thể tiếp tục sử dụng đồng USD như họ đã sử dụng hay không”.

Ông Batista nhấn mạnh, thế giới đa cực sẽ dẫn đến việc giảm bớt vai trò của các loại tiền tệ phương Tây.

Cựu giám đốc điều hành IMF giải thích: “Điều này đã tăng tốc với việc sử dụng đồng USD cho các mục đích chính trị, địa chính trị, đặc biệt là chống lại Nga”.

Theo ông Batista, BRICS có vai trò trong việc tạo ra đồng tiền dự trữ của riêng mình. Nga đề xuất loại tiền mới được gọi là "R-5", vì tiền tệ của các quốc gia BRICS đều bắt đầu bằng chữ "R" (real, ruble, rupee, renminbi và rand).

Ông Batista kết luận: “Tôi tin rằng R-5 có thể được bắt đầu như một tài khoản hợp nhất và sau đó phát triển sang các bước khác”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc ồ ạt bán USD

Khánh Minh |

Các ngân hàng lớn của Trung Quốc ồ ạt bán USD trong tuần qua để mua nhân dân tệ và làm chậm đà suy yếu của đồng nội tệ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về đồng USD

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng đồng USD sắp mất vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Nước thành viên đề nghị ngân hàng BRICS giảm USD, tăng giao dịch nội tệ

Thanh Hà |

Ngân hàng Phát triển mới (NDB) - do nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS thành lập - cần tăng huy động vốn và cho vay bằng đồng nội tệ trong bối cảnh phương tây trừng phạt cổ đông sáng lập Nga, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana chia sẻ với Reuters.

Cổ phiếu VinFast bật tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào top 27 người giàu nhất thế giới

Quý An |

Cổ phiếu của hãng xe điện VinFast đã bật tăng trở lại. Tỉ phú Phạm Nhật Vượng ngay lập tức vọt lên vị trí giàu thứ 27 thế giới và số 1 Đông Nam Á.

Chứng khoán kỳ vọng chỉ số sẽ bật tăng với nhóm ngành có tín hiệu tích cực

Gia Miêu |

Lực cầu trên thị trường chứng khoán có thể sẽ gia tăng trong vài phiên tới, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và đây vẫn chưa phải là vùng mua quá an toàn.

14 giờ giải cứu nghẹt thở 8 người mắc kẹt trên cáp treo ở độ cao 270m

Ngọc Vân |

Toàn bộ 8 người đã được giải cứu khỏi cáp treo mắc kẹt ở Pakistan sau 14 giờ kịch tính.

Tỉnh vùng cao thiếu hơn 2.000 giáo viên trước thềm năm học mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hai huyện vùng cao có tỷ lệ giáo viên thấp nhất là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tỷ lệ đạt chỉ hơn 75%.

4 cơn bão hình thành trong 4 ngày, dồn dập tấn công nước Mỹ

Khánh Minh |

Cơn bão Harold đổ bộ vào Texas hôm 22.8, đánh dấu cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương 2023 đổ bộ vào Mỹ.

Các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc ồ ạt bán USD

Khánh Minh |

Các ngân hàng lớn của Trung Quốc ồ ạt bán USD trong tuần qua để mua nhân dân tệ và làm chậm đà suy yếu của đồng nội tệ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về đồng USD

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng đồng USD sắp mất vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Nước thành viên đề nghị ngân hàng BRICS giảm USD, tăng giao dịch nội tệ

Thanh Hà |

Ngân hàng Phát triển mới (NDB) - do nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS thành lập - cần tăng huy động vốn và cho vay bằng đồng nội tệ trong bối cảnh phương tây trừng phạt cổ đông sáng lập Nga, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana chia sẻ với Reuters.