Công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng Tết 1.000%

Thanh Hà |

Một công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng tết năm 2022 cho nhân viên là 1.000% bởi lợi nhuận trong năm đột biến nhờ giá dầu thế giới tăng cao.

Nhân viên của công ty lọc dầu của Hàn Quốc Hyundai Oilbank nhận được tiền thưởng năm 2022 bằng 1.000% mức lương cơ bản, sau khi đạt lợi nhuận cao trong năm 2022, The Korea Herald đưa tin.

Korea Economic Daily cho hay, tiền thưởng đã được trao vào ngày 30.12.2022.

Công ty Hàn Quốc không tiết lộ số tiền cụ thể đã được trao cho nhân viên.

Tờ Korean Herald thông tin thêm, năm 2021, Hyundai Oilbank đã chi trả cho nhân viên trung bình 121 triệu won (95.176 USD), bao gồm tiền thưởng bằng 600% mức lương cơ bản của người lao động.

Hyundai Oilbank đã ghi nhận khoản lãi 2,8 nghìn tỉ won (2,2 tỉ USD) trong quý 3 của năm 2022, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021 - thời điểm lãi 851,6 tỉ won (670 triệu USD), theo Korea Economic Daily.

Một trạm xăng của Hyundai Oilbank ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Một trạm xăng của Hyundai Oilbank ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Ngoài ra, lợi nhuận lũy kế năm 2022 được cho là sẽ tăng lên khi tính cả lợi nhuận của quý 4 năm 2022.

Các công ty lọc dầu khác ở Hàn Quốc như SK Energy, S-Oil và GS Caltex vẫn chưa quyết định mức tiền thưởng năm 2022.

Trước đó, trong năm 2022, SK Energy và GS Caltex đã thưởng 1.000% lương cơ bản cho nhân viên trong khi S-Oil thưởng 1.400%.

Tuy nhiên, Korea Herald dẫn lời một quan chức giấu tên từ một công ty lọc dầu lớn của Hàn Quốc cho biết, tiền thưởng dự kiến ​​ tương tự như tiền thưởng của Hyundai Oilbank.

Một quan chức giấu tên trong ngành chỉ ra, "động lực toàn cầu" là yếu tố chính tạo nên lợi nhuận của các công ty lọc dầu.

Đặc biệt, ảnh hưởng kéo dài xung đột Nga - Ukraina, nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông tăng cao khiến giá dầu thế giới tăng đột biến.

Một yếu tố khác tác động tới giá dầu là việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đối tác quyết định duy trì chính sách cắt giảm sản lượng dầu xuống 2 triệu thùng/ngày.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan (Trung Quốc) lì xì Tết gần 200 USD mỗi người

Ngọc Vân |

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) thông báo kế hoạch phát lì xì Tết cho toàn dân, mỗi người gần 200 USD.

Công chức các nước Đông Nam Á được nhận thưởng tết năm 2023 bao nhiêu tiền?

Thanh Hà |

Công chức ở Singapore, Malaysia, Indonesia... nhận tiền thưởng cuối năm hoặc lương tháng 13 vào những thời điểm khác nhau, có thể là tháng 12, trước ngày khai giảng hoặc các kỳ nghỉ lễ quan trọng của đất nước.

"Choáng" với sức mua vàng bùng nổ ở Trung Quốc trong Tết

Song Minh |

Sức mua vàng ở Trung Quốc bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy triển vọng tăng trưởng khả quan, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đài Loan (Trung Quốc) lì xì Tết gần 200 USD mỗi người

Ngọc Vân |

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) thông báo kế hoạch phát lì xì Tết cho toàn dân, mỗi người gần 200 USD.

Công chức các nước Đông Nam Á được nhận thưởng tết năm 2023 bao nhiêu tiền?

Thanh Hà |

Công chức ở Singapore, Malaysia, Indonesia... nhận tiền thưởng cuối năm hoặc lương tháng 13 vào những thời điểm khác nhau, có thể là tháng 12, trước ngày khai giảng hoặc các kỳ nghỉ lễ quan trọng của đất nước.

"Choáng" với sức mua vàng bùng nổ ở Trung Quốc trong Tết

Song Minh |

Sức mua vàng ở Trung Quốc bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy triển vọng tăng trưởng khả quan, theo Hội đồng Vàng Thế giới.