Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 15 thành viên và mỗi thành viên có một phiếu bầu. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, tất cả quốc gia thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các quyết định của Hội đồng Bảo an. Mỗi thành viên thay phiên nhau làm chủ tịch và được luân phiên mỗi tháng theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh.
Lần gần nhất Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là vào tháng 2 năm ngoái - tháng mà nước này phát động chiến dịch quân sự vào nước láng giềng Ukraina.
Vào ngày 23.2.2023, gần một năm kể từ ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức khỏi quốc gia này, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết mới kêu gọi chấm dứt chiến tranh.
Theo Euro News, nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 141 quốc gia thành viên, 7 quốc gia phản đối gồm Belarus, Triều Tiên, Eritrea, Mali, Nicaragua, Nga và Syria. Trong số 32 nước bỏ phiếu trắng có Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.