Chuyên cơ chở ông Vladimir Putin dự G20 vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức đã bay vòng khoảng 500 km thay vì bay qua không phận của Ba Lan hay các nước vùng Baltic.

Theo website flightradar24, chuyên cơ của của chính phủ Nga bay từ Mátxcơva đến Hamburg, Đức ngày 6.7 đã chuyển hướng khỏi đường bay trực tiếp qua Belarus và Ba Lan. Thay vào đó, chiếc máy bay Ilyushin mang số hiệu RA-96.022 bay vòng qua biển Baltic, đi qua không phận của Phần Lan và Thụy Điển trước khi vào không phận của Đan Mạch và Đức.

Truyền thông Nga đăng tải hình ảnh cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đi trên chiếc máy bay có cùng số hiệu này khi đến Hamburg dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Theo FlightRadar24, chuyên cơ chở ông Vladimir Putin trong vòng hơn 12 tháng qua luôn bay trực tiếp qua không phận các nước EU, trừ Ukraina khi nước này đóng cửa không phận với các chuyến bay của các hãng hàng không Nga.

Chuyên cơ cơ Tổng thống Nga từng nhiều lần bay qua không phận của các nước thành viên NATO. Các chuyến bay chở ông Vladimir Putin thường đi qua không phận của Ba Lan trong đó chuyến viếng thăm Châu Âu của ông vào tháng 5 vừa qua, và bay qua thủ đô Vilnius, Lithuania tháng 10 năm ngoái.

Hiện chưa rõ vì sao lần này trên đường tới Đức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 chuyên cơ của Tổng thống Nga lại thay đổi lộ trình tránh không phận các nước vùng Baltic. 

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Vladimir Putin tiết lộ nội dung 2 giờ hội đàm với Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ nội dung cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7.7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hamburg, Đức.

“Sốt” hình ảnh ông Donald Trump bắt tay, vỗ lưng ông Vladimir Putin

Hà Liên |

Truyền thông thế giới đặc biệt chú ý tới thông tin và hình ảnh cái bắt tay đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đầu gặp mặt trực tiếp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức ngày hôm nay (7.7).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng đàn sớm nhất tại G20

Hà Liên |

Hội nghị Thượng đỉnh G20 nơi diễn ra cuộc gặp lần thứ 12 của các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã chính thức bắt đầu tại Hamburg, Đức.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Vladimir Putin tiết lộ nội dung 2 giờ hội đàm với Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ nội dung cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7.7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hamburg, Đức.

“Sốt” hình ảnh ông Donald Trump bắt tay, vỗ lưng ông Vladimir Putin

Hà Liên |

Truyền thông thế giới đặc biệt chú ý tới thông tin và hình ảnh cái bắt tay đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đầu gặp mặt trực tiếp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức ngày hôm nay (7.7).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng đàn sớm nhất tại G20

Hà Liên |

Hội nghị Thượng đỉnh G20 nơi diễn ra cuộc gặp lần thứ 12 của các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã chính thức bắt đầu tại Hamburg, Đức.