Chủ thuyết kinh tế Bidenomics của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ngạc Ngư |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hệ thống hoá và khái quát hoá những quan điểm chính sách kinh tế của mình vốn được thai nghén từ thời làm Phó Tổng thống Mỹ và được triển khai thực hiện từ khi lên cầm quyền ở Mỹ thành một chủ thuyết kinh tế riêng với tên gọi là Bidenomics.

Chủ thuyết này ngay lập tức khiến liên tưởng tới và được so sánh với chủ thuyết kinh tế của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với tên gọi là Reaganomics. Thời của ông Reagan đã qua từ rất lâu rồi, nhưng chủ thuyết Reaganomics vẫn như một chiếc bùa hộ mệnh cho phe Đảng Cộng hoà và một nỗi ám ảnh đối với phía Đảng Dân chủ.

Bây giờ, ông Biden chủ ý đưa ra và dùng Bidenomics để thay thế Reaganomics, trước mắt để phục vụ cho cuộc vận động tranh cử tổng thống hiện tại. Tổng thống Biden ý thức được rằng, Bidenomics chỉ có cơ hội thành danh và đi vào lịch sử nước Mỹ là một chủ thuyết lớn nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới, còn nếu không thì mãi mãi chỉ là một khái niệm suông. Khi xưa, chẳng phải Reaganomics chỉ được định danh sau khi ông Reagan trở thành tổng thống Mỹ hay sao?

Bidenomics khác biệt cơ bản Reaganomics từ cách tiếp cận đến nội dung trụ cột. Diễn giải một cách đơn giản, Reaganomics chủ trương làm lợi cho giới giàu, giới thượng lưu và các tập đoàn kinh tế lớn trước hết thông qua những ưu đãi về thuế và bù trợ. Lợi nhuận kếch xù mà giới này thu về được rồi sẽ "nhỏ giọt" xuống tầng lớp trung lưu và người nghèo. Nhờ đó, tất cả đều được lợi và nước Mỹ thịnh vượng.

Trong khi đó, Bidenomics tập trung trước hết thúc đẩy sự thịnh vượng cho tầng lớp trung lưu và người lao động nghèo, đánh thuế mạnh vào giới thượng lưu, giàu có và các tập đoàn kinh tế lớn theo phương châm "trung lưu bung ra, dưới phát triển lên chứ không nhỏ giọt từ trên xuống".

Nội dung chủ chốt thứ hai của Bidenomics là đào tạo và bồi dưỡng nghề cho người lao động để họ phát triển trở thành tầng lớp trung lưu. Nội dung thứ ba là thúc đẩy cạnh tranh để giảm chi phí và tạo sân chơi bình đẳng về sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ.

Có thể trong thâm tâm, ông Biden thật sự tin tưởng và kì vọng chủ thuyết Bidenomics của mình có thể đưa nước Mỹ đến thịnh vượng trong thế giới hiện đại hiện tại và chủ thuyết Reaganomics đã thật sự lỗi thời.

Điều hiện có thể chắc chắn được ngay là ông Biden đưa ra Bidenomics trước hết nhằm phục vụ cho cuộc vận động tranh cử tổng thống. Mức độ tín nhiệm của dân Mỹ về ông Biden thể hiện trong kết quả các cuộc thăm dò dư luận không cao. Chỉ có khoảng 35% dân Mỹ hài lòng với chính sách kinh tế của ông Biden.

Ông Biden và cộng sự ý thức được rằng nếu không tranh thủ được diện cử tri là tầng lớp trung lưu, công nhân và người dân có thu nhập thấp thì ông Biden sẽ không có cơ hội tái đắc cử.

Cục diện cử tri hiện tại ở Mỹ là cựu Tổng thống Donald Trump - và cũng là một trong những ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống tới ở Mỹ - về cơ bản vẫn bảo toàn được lực lượng cử tri lâu nay luôn ủng hộ mình. Cho nên ông Biden phải níu kéo được bằng mọi giá những cử tri đã bỏ phiếu bầu mình hồi năm 2020.

Nếu được thực hiện thành công thì chủ thuyết Bidenomics sẽ mở ra thời kì phát triển kinh tế, thương mại và xã hội mới cho nước Mỹ, sẽ làm thay đổi nước Mỹ về đối ngoại và kinh tế đối ngoại như khi xưa chủ thuyết Reaganomics đã từng làm nên.

Vấn đề đối với ông Biden hiện ở chỗ ông Biden muốn dùng nó để tái đắc cử trong khi nó chưa được kiểm nghiệm nhiều trên thực tế về tính khả thi, về triển vọng thành công và về khả năng chinh phục được cử tri ở Mỹ.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump nới rộng gấp đôi cách biệt dẫn đầu

Khánh Minh |

Ông Donald Trump vượt xa các đối thủ trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sau bản cáo trạng mới nhất.

Tổng thống Mỹ gặp gỡ các nhà lãnh đạo công nghệ trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận, trong đó, nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội loài người.

Ông Trump có thêm đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Ông Donald Trump có thêm đối thủ mới trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 là cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie.

2 kiểm lâm viên khu bảo tồn Đồng Nai bị đánh khi tuần tra trên hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.7, Công an huyện Định Quán đang xác minh vụ việc 2 kiểm lâm viên của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bị 11 người khống chế, đánh trong lúc làm nhiệm vụ trên hồ Trị An.

Triệu tập doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ sạt lở ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng đã triệu tập các đơn vị, cá nhân liên quan để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt trượt đất ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm hoạt động, thủy điện Thác Bà dừng máy phát

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Lần đầu tiên thủy điện Thác Bà phải dừng máy phát điện sau hơn 50 năm đi vào khai thác vì không đủ nước.

5 cầu thủ trẻ đội tuyển nữ Việt Nam được kì vọng tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Những cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh hay Vũ Thị Hoa được kì vọng sẽ đóng góp vào lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam nếu được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội tại World Cup 2023.

Phố đi bộ Bài Thơ – điểm hẹn nghệ thuật đường phố tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Mới hoạt động và từng bước hoàn thiện, phố đi bộ Bài Thơ, Hạ Long đã trở thành điểm hẹn nhiều nhóm nhảy, nghệ sĩ mong chờ mỗi tuần.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump nới rộng gấp đôi cách biệt dẫn đầu

Khánh Minh |

Ông Donald Trump vượt xa các đối thủ trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sau bản cáo trạng mới nhất.

Tổng thống Mỹ gặp gỡ các nhà lãnh đạo công nghệ trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận, trong đó, nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội loài người.

Ông Trump có thêm đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Ông Donald Trump có thêm đối thủ mới trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 là cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie.