Chiến lược chuyển đổi năng lượng của Nga

Song Minh |

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Quốc tế Tuần Năng lượng Nga ngày 11.10 tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin phác thảo 4 yếu tố chính trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Nga.

Tổng thống Nga chỉ rõ, nền kinh tế toàn cầu đang chuyển sang mô hình đa cực với nhiều trung tâm tăng trưởng. Nền kinh tế Nga đang trải qua giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, trong đó ngành nhiên liệu và năng lượng cũng đang chứng kiến những thay đổi cốt lõi, bao gồm sản xuất và chế biến năng lượng, dịch vụ và hậu cần, cũng như tương tác với các đối tác nước ngoài.

Tổng thống Putin đề cập đến 4 yếu tố chuyển đổi chính, có tính đến các yếu tố bên ngoài, và là một phần của chiến lược dài hạn, có chủ quyền của Liên bang Nga.

Thứ nhất, ưu tiên cơ bản của Nga là đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và năng lượng cho thị trường nội địa. Nga sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển chất lượng thị trường và mở rộng năng lực của thị trường.

"Chúng tôi có tiềm năng rất lớn cho việc này" - ông Putin nhấn mạnh, lấy ví dụ về việc Nga đã phát động chương trình xã hội cung cấp khí đốt trên toàn quốc vào năm 2021. Trong những năm đầu tiên của chương trình, Nga đã tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật để kết nối hơn 1 triệu hộ gia đình với lưới khí đốt và đã kết nối được 375.000 hộ gia đình.

Nga cũng có kế hoạch kết nối các hệ thống đường ống dẫn khí ở phía tây và phía đông của đất nước. Trong giai đoạn đầu của dự án này, Mátxcơva sẽ kết nối các đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) với Sakhalin - Khabarovsk - Vladivostok, sau đó sẽ kết nối chúng với hệ thống cung cấp khí đốt thống nhất của đất nước.

Thứ hai, tối đa hóa giá trị gia tăng và thúc đẩy chế biến sâu dầu khí là một trong những mục tiêu mang tính hệ thống và chiến lược của ngành nhiên liệu và năng lượng Nga. Ông Putin nhấn mạnh, Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này.

Một nhà máy hóa dầu đã được đưa vào sử dụng ở Tobolsk. Nhà máy xử lý khí Amur đang mở rộng công suất. Tổ hợp sản xuất và xử lý khí LNG ở Ust-Luga và Tổ hợp hóa chất khí Amur đều đang được xây dựng.

Các dự án phức hợp về nhiên liệu và năng lượng của Nga ngày càng dựa trên công nghệ, thiết bị, máy móc và phần mềm trong nước.

Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến yếu tố thứ ba là sự chuyển đổi cấu trúc trong tổ hợp nhiên liệu và năng lượng.

"Đó là việc đạt được chủ quyền hoàn toàn trong ngành, bao gồm chủ quyền về công nghệ, nhân sự và tài chính. Chúng tôi sẽ tăng mạnh số lượng và tỉ trọng thiết bị do Nga sản xuất, đặc biệt là các thiết bị quan trọng, đưa việc đào tạo nhân lực có trình độ lên một tầm cao mới và hình thành cơ chế tài trợ cho các dự án đầu tư trong nước" - ông Putin lưu ý.

Hướng chuyển đổi thứ tư là chuyển đổi các luồng xuất khẩu năng lượng đến các điểm đến mới, do các nước châu Âu đang hướng tới việc hoàn toàn từ bỏ sử dụng nguồn năng lượng của Nga.

Nga cũng có những kế hoạch đầy tham vọng về LNG. Trong thập kỷ tới, sản lượng LNG sẽ tăng gấp ba lần lên 100 triệu tấn mỗi năm. Khoản đầu tư vào LNG sẽ hơn 6.000 tỉ rúp (61 tỉ USD), bao gồm cả đầu tư vào dịch vụ hậu cần hiệu quả, như Tuyến đường biển phía Bắc, cũng như các cảng và trung tâm vận tải mới đang được phát triển ở Bắc Cực.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đề cập đến lĩnh vực điện hạt nhân và thủy điện của Nga. Điện hạt nhân đang chiếm khoảng 20% tổng lượng điện trong nước. Nga đang mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất điện hạt nhân mới và thủy điện...

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về công nghệ di truyền

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ di truyền sẽ tạo ra một “vũ khí khủng khiếp”.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố Wagner không tồn tại

Song Minh |

Luật pháp Nga không công nhận các công ty quân sự tư nhân, bao gồm cả Wagner - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga Putin đưa ra 3 lựa chọn cho binh sĩ Wagner

Khánh Minh |

Các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình ngày 26.6.

Thả 2 tay lái môtô, quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ tự thả mình vào "danh sách đen"

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm trên môi trường mạng. Trong đó, vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe môtô thả 2 tay, quỳ gối trên yên xe,... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ấn tượng với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 14.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức telesale

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ triển khai một số cuộc thanh tra chuyên đề về đảm bảo an toàn thông tin người dùng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức gọi điện bán hàng (telesale).

Bắt giam Phó Chỉ huy Quân sự xã nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt quả tang Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk R'la khi đang nhận tiền "chạy" cho công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khánh Hòa rà soát đấu giá 28 khu đất vàng trong năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương xác định kế hoạch bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về công nghệ di truyền

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ di truyền sẽ tạo ra một “vũ khí khủng khiếp”.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố Wagner không tồn tại

Song Minh |

Luật pháp Nga không công nhận các công ty quân sự tư nhân, bao gồm cả Wagner - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga Putin đưa ra 3 lựa chọn cho binh sĩ Wagner

Khánh Minh |

Các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình ngày 26.6.