Căng thẳng lên đỉnh điểm, Anh tẩy chay World Cup 2018 ở Nga

Vân Anh |

Để trả đũa nghi án đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal trong bối cảnh căng thẳng Anh-Nga lên đến đỉnh điểm, London quyết định không để bộ trưởng hay thành viên nào của hoàng gia tham dự World Cup mùa hè tới tại Nga.

Tuyên bố nói trên là một phần trong danh sách các biện pháp trừng phạt mà Thủ tướng Anh Theresa May công bố hôm 14.3. Tuyên bố được đưa ra chỉ 3 tháng trước khi đội tuyển Anh sẽ chơi trong giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được Nga đăng cai tổ chức từ ngày 14.6 đến 15.7.

Tuy nhiên, bà Theresa May không kêu gọi người Anh tẩy chay World Cup - theo tờ The New York Times. Hoàng tử William là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh - cơ quan điều hành giám sát tuyển quốc gia.

Nga bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergey Skripal và con gái ông ta bằng chất độc thần kinh cực mạnh có từ thời Liên Xô ở Salisbury, Anh ngày 4.3.

Thủ tướng Theresa May cho biết, sự vắng mặt của các bộ trưởng và thành viên hoàng gia Anh tại World Cup nhằm nhấn mạnh thông điệp với Nga rằng, "vì hậu quả của hành động kinh hoàng chống lại đất nước chúng tôi, nên mối quan hệ này không thể như trước".

Căng thẳng giữa Anh và Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên đã gây ra lo lắng về sự an toàn của các cổ động viên bóng đá Anh muốn đến xem các trận cầu World Cup.

Trong một tuyên bố trên kênh tin tức thể thao Anh, Liên đoàn bóng đá Anh cho biết sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với chính phủ Anh và các cơ quan liên quan về việc Anh tham dự World Cup.

Liên đoàn kêu gọi người Anh ở Nga cảnh giác, tránh bất kỳ cuộc biểu tình hay tuần hành nào, tránh bình luận công khai về những diễn tiến chính trị.

Phản ứng trước lời kêu gọi này, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Nikita Simonyan nói: "Điều đó không quan trọng. Đó là việc của họ. Điều quan trọng là tuyển Anh đến và có muốn đến hay không".

Kêu gọi Anh không lẫn lộn giữa thể thao và chính trị, ông Simonyan tuyên bố, nếu các bộ trưởng và hoàng gia Anh đổi ý, "chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp họ".

Hôm 14.3, Thủ tướng Anh Theresa May quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga ở London với cáo buộc những nhân viên ngoại giao này là "những nhân viên tình báo không khai báo". Họ có một tuần để rời khỏi Anh.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đẩy căng thẳng dâng cao sau vụ đầu độc cựu điệp viên

Thanh Hà |

Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga để đáp trả vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc, Thủ tướng Theresa May công bố hôm 14.3 đồng thời gọi vụ đầu độc là hành vi sử dụng vũ lực trái phép của Nga chống lại nhà nước Anh.

Nga cảnh cáo Anh vụ cựu điệp viên: Không ai có quyền ra tối hậu thư 24h với Nga

Vân Anh |

Nga tuyên bố không sợ những tối hậu thư mà Anh đưa ra trong cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên tình báo Sergey Skripal và con gái ông ta.

Tối hậu thư với Nga hết hạn, Anh chuẩn bị tung đòn trả đũa

Ngọc Vân |

Tối hậu thư do Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra với Nga đã hết hạn. Anh cáo buộc Nga tham gia vụ "đầu độc" cựu đại tá Tổng cục Tình báo GRU Sergey Skripal và cô Yulia - con gái của ông.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đẩy căng thẳng dâng cao sau vụ đầu độc cựu điệp viên

Thanh Hà |

Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga để đáp trả vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc, Thủ tướng Theresa May công bố hôm 14.3 đồng thời gọi vụ đầu độc là hành vi sử dụng vũ lực trái phép của Nga chống lại nhà nước Anh.

Nga cảnh cáo Anh vụ cựu điệp viên: Không ai có quyền ra tối hậu thư 24h với Nga

Vân Anh |

Nga tuyên bố không sợ những tối hậu thư mà Anh đưa ra trong cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên tình báo Sergey Skripal và con gái ông ta.

Tối hậu thư với Nga hết hạn, Anh chuẩn bị tung đòn trả đũa

Ngọc Vân |

Tối hậu thư do Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra với Nga đã hết hạn. Anh cáo buộc Nga tham gia vụ "đầu độc" cựu đại tá Tổng cục Tình báo GRU Sergey Skripal và cô Yulia - con gái của ông.